Bình Phước: Trao gần 5 tấn nông sản miền quê cho “tâm dịch” Sài Gòn

2021-07-27 13:26:55 0 Bình luận
Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho hay rằng mới đây, 700 hộ dân ở Quận Bình Tân và 200 hộ ở Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) đã vui mừng đón nhận gần 05 tấn lương thực, thực phẩm ấp ủ bao ân tình từ “Chuyến xe yêu thương” của tuổi trẻ và người dân Bình Phước.

Trong tiết trời oi bức của mùa hè, một số người dân Bình Phước nhanh tay hái rau xanh để gửi tặng Sài Gòn.

Đây là chuyến xe thứ 3 do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm chung tay đóng góp, gửi tình cảm yêu thương, sẻ chia của người dân Bình Phước đến thành phố mang tên Bác.

Trước đó, Tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp với nhóm một số người dân địa phương làm ở lĩnh vực Bất động sản tại TP Đồng Xoài quyên góp 2 tấn gạo, gần 350 thùng mì tôm cùng nhiều loại rau củ quả, trứng, sữa, mì gói… với tổng giá trị lên đến gần 100 triệu đồng.

Tất cả những loại lương thực, thực phẩm nói trên được Bưu chính Viettel Bình Phước hỗ trợ phương tiện chuyên chở từ Bình Phước đến Sài Gòn để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong vùng dịch.

Với khẩu hiệu “Sài Gòn ơi, nhanh hết bệnh nhé!” đầy ý nghĩa, “Chuyến xe yêu thương” lần này tiếp tục mang những tình cảm chân thành của thanh niên và người dân Bình Phước đến với người Sài Gòn với mong muốn TP. Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua đại dịch COVID-19.

 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Thị Hồng Phấn (bìa trái) và các thành viên của nhóm Bất động sản Mỹ Hiệp bên cạnh “Chuyến xe yêu thương” trước giờ khởi hành, cùng gửi trao lời chúc Sài Gòn mau vượt qua bão COVID-19.

Theo chị Trương Thị Yến (ngụ P. Tân Xuân, TP Đồng Xoài), sau nhiều ngày trăn trở trước những khó khăn của vùng dịch Sài Gòn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chị Nguyễn Thị Ký đã quyết tâm kêu gọi, vận động mọi người trong nhóm Bất động sản Mỹ Hiệp chung tay hỗ trợ đồng bào TP Hồ Chí Minh chống lại COVID-19.

Ban đầu, việc vận động khá khó khăn vì Bình Phước cũng đang “gồng mình” chống dịch với các ca nhiễm dần tăng và quá trình kinh doanh sản xuất tại nhiều doanh nghiệp địa phương đều bị tác động bởi COVID-19.

Tuy nhiên, mọi người trong nhóm không hề nản lòng và vẫn tiếp tục tiến hành quyên góp. Dần dần, giá trị các nguồn đóng góp đã tăng lên và dừng ở con số gần 100 triệu đồng để mọi thứ được chốt lại, sẵn sàng cho chuyến xe ấp ủ bao tình yêu thương với Sài Gòn.

Đặc biệt, một số nông dân Bình Phước đã hái rau, đu đủ, chặt hàng chục bó sả tươi có sẵn trong vườn nhà để góp sức cho chuyến xe, đồng lòng hướng về TP Hồ Chí Minh.

Khi “Chuyến xe yêu thương” đỗ bến tại đường số 4 KP. 4, P. Tân Tạo A (Q.Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), chị Chu Phạm Ngọc Lan Anh - Trưởng nhóm từ thiện KP. 4 vội vã đến nhận hàng tiếp tế và phân chia thành từng suất, phân bổ trong 2 ngày 25 và 26/7 cho 700 hộ dân ở Quận Bình Tân và 200 hộ dân ở Quận 8; trong đó, nhiều hộ nằm trong khu vực cách ly - phong tỏa.

Gạo từ “Chuyến xe yêu thương” đã được mang đến, trao tận nhà cho người dân Quận 8 (TP Hồ Chí Minh)

Dịp này, Đoàn thanh niên huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã phối hợp tổ chức 1 chuyến xe mang theo 2,5 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ sinh viên, giáo viên Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức và 1 chuyến xe chở 1,6 tấn nông sản, thực phẩm đến tặng các hộ gia đình ở Quận Bình Thạnh; đồng thời đưa 15 thanh niên tham gia đội hình tình nguyện với 7 y, bác sĩ đến thị xã Tân Uyên (Bình Dương), hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chuyến xe đầy ắp ân tình của huyện Đoàn Hớn Quản nhằm hỗ trợ sinh viên, giáo viên Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh)

Đón nhận những phần quà tuy không lớn nhưng đượm nghĩa tình của thanh niên và đồng bào tỉnh biên giới, các hộ dân tại 2 quận nói trên đều rất vui mừng và trân quý. Tất cả đều thầm mong dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát tốt và cuộc sống yên bình sẽ quay trở lại...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...