CSGT Bình Xuyên-Vĩnh Phúc dùng nghiệp vụ đặc biệt xử lý vi phạm tốc độ

2022-03-16 07:00:00 0 Bình luận
Quá trình làm nhiệm vụ, Đội CSGT- TT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã dùng "mắt thần" phát hiện, ghi hình hàng loạt tài xế ô tô lái xe chạy quá tốc độ trên đường tỉnh 310…

Phóng nhanh vượt ẩu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông (TNGT). Để chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát bằng nhiều hình thức, nhất là trên những tuyến giao thông mà đội quản lý, góp phần giảm TNGT, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 15/3, Phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) theo chân Tổ công tác Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) do Đại úy Trần Văn Trường (Cán bộ Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên) làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên tuyến đường Tỉnh lộ 310 hướng Bình Xuyên đi Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Quá trình làm nhiệm vụ, ngoài lực lượng công khai cắm chốt trên đường, tổ công tác của Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên đã bố trí một chiến sĩ CSGT sử dụng thiết bị chuyên dụng đo tốc độ các phương tiện lưu thông trên đường. Từ thông tin thiết bị đo được, các trường hợp vi phạm sẽ được gửi về chốt kiểm soát của CSGT trên đường để tiến hành dừng xe, xử phạt các tài xế chạy quá tốc độ.

Tổ công tác Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên tuyến đường Tỉnh lộ 310 hướng Bình Xuyên đi Tam Đảo.

Sau khi triển khai nhiệm vụ, CSGT đã phát hiện xe ô tô BKS: 22A- 081.xx chạy quá tốc độ 65/60km/h. Ban đầu, khi bị tổ công tác dừng xe, tài xế tài xế vẫn tỏ ra ngơ ngác chưa hiểu mình đã vi phạm lỗi gì. Nhưng sau khi vào chốt và được cán bộ CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm chạy quá tốc độ thì tài xế đã công nhận lỗi vi phạm của mình. “Do đường rộng và thoáng nên nhấp ga nhẹ mà không nghĩ là mình chạy quá tốc độ…”, tài xế trình bày.

Đại úy Trần Văn Trường (Cán bộ Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên) tổ trưởng tổ công tác chia sẻ "Tuyến đường tỉnh lộ 310 lưu lượng phương tiện cao, trường hợp lái xe chạy quá tốc hoặc có sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Do đó, đơn vị đang tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm giao thông, chú trọng lỗi tốc độ. Với người điều khiển phương tiện vin cớ không nhìn thấy biển báo, cán bộ, chiến sĩ CSGT sẽ chỉ rõ toạ độ, điểm đặt biển báo hiệu để người điều khiển phương tiện nắm được".

Chiến sĩ CSGT sử dụng nghiệp vụ đo tốc độ các phương tiện lưu thông trên đường.

Chỉ ít phút sau, Tổ công tác tiến hành dừng ô tô mang BKS 88A-124.xx vì hình ảnh báo về cho biết xe này vi phạm tốc độ 65/60km/h. Tài xế cho biết, do mải nói chuyện với mọi người trên xe nên không để ý biển báo giảm tốc độ.

Theo Nghị định 123 mới ban hành, với hành vi vi phạm chạy quá tốc độ từ  5 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Chiến sĩ CSGT cho tài xế ô tô chạy quá tốc độ xem lại hình ảnh vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Đội trưởng đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên) cho biết: Lỗi vi phạm tốc độ là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn trong suốt thời gian qua. Thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên các tuyến mà đội quản lý, Đội CSGT- TT Công an huyện Bình Xuyên đã bố trí cán bộ tăng cường tuần tra khép kín sử dụng tối đa các trang thiết bị (máy đo tốc độ, camera, máy ghi hình) nhằm kịp thời kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Từ đầu năm 2022, lực lượng CSGT áp dụng Nghị định 123 trong xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Nhiều lỗi vi phạm được gia tăng mức phạt điều này đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đối với người dân. Để Nghị định 123 đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến người dân. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công chức, người dân, lực lượng CSGT cũng đã đến tận các khu dân cư, các địa điểm buôn bán, nhà dân dọc các tuyến đường mà đội phụ trách tuyên truyền.

“Khi tài xế vi phạm giao thông, các tổ công tác đều tuyên truyền, nhắc nhở rồi mới lập biên bản xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự ATGT cho mọi người tham gia giao thông. Đối với hành vi chạy quá tốc độ, Đội CSGT - TT Công an huyện Bình Xuyên xử lý nghiêm theo đúng quy định, không nể nang, bỏ qua trường hợp nào" Thiếu tá Tuấn cho biết thêm

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...