Bộ ba "C-S-C” của người Thái đang khuấy đảo thị trường Việt Nam như thế nào?

2016-05-06 15:46:50 0 Bình luận
Với những khoản đầu tư đang có, ba người giàu nhất Thái Lan sẽ thu về không dưới 4 tỷ USD từ thị trường Việt Nam.

Ba người giàu nhất Thái Lan. Từ trái qua: Dhanin Chearavanont, Tos Chirathivat, Charoen Sirivadhanabhakdi


Nếu như câu lạc bộ Real Madrid có bộ ba tấn công B-B-C hay Barcelona có M-S-N đang khuấy đảo bóng đá châu Âu thì người Thái Lan cũng có bộ ba C-S-C đang không ngừng bánh trướng trong nền kinh tế Việt Nam. Đó chính là ba gia đình giàu nhất Thái Lan Chearavanont (C.P Group), Sirivadhanabhakdi (TCC Holdings) và Chirathivat (Central Group). Tổng giá trị tài sản ròng 3 doanh nhân này hiện lên đến gần 40 tỷ USD.
 
Những cái tên không hề dễ nhớ nhưng tầm ảnh hướng của họ tại Việt nam ngày càng lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn, 2 trong 3 tỷ phú giàu nhất Thái Lan đã chi ra hơn 1,7 tỷ USD để mua lại hai doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của Việt Nam là Big C và Metro.
 
Vị tỷ phú còn lại, Dhanin Chearavanont đã lựa chọn con đường đầu tư trực tiếp từ hơn 20 năm trước, hiện sở hữu công ty nông nghiệp lớn nhất Việt Nam – C.P Vietnam.
 
Sau khi đã thiết lập vị thế vững chắc trên thị trường thức ăn chăn nuôi, hiện C.P Vietnam đang ra sức đẩy mạnh lĩnh vực chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ thịt, cá, gia cầm. Doanh thu năm 2015 của C.P Vietnam lên đến 2,1 tỷ USD, gần gấp đôi so với Big C và Metro cộng lại.
 

Một số doanh nghiệp lớn mà người Thái đã đầu tư trực tiếp hoặc mua lại tại Việt Nam
 
Trải qua một thời gian dài đầu tư, bộ ba C-S-C hiện có trong tay một danh mục cực kỳ giá trị Việt Nam, gồm có Metro, Big C, C.P Việt Nam, Nguyễn Kim, Phú Thái Group… với tổng doanh thu hàng năm không dưới 4 tỷ USD - tương đương gần 2% GDP của Việt Nam.
 
Chắc chắn danh sách mua lại sẽ không dừng lại ở đó. Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi thông qua công ty con F&N tại Singapore hiện còn nắm trong tay 11% cổ phần của Vinamilk, trị giá hơn 800 triệu USD. Một khi SCIC tiến hành thoái vốn khỏi Vinamilk thì F&N sẽ là một trong những ứng viên mua lại sáng giá nhất. Vài năm trước, vị tỷ phú này được cho là đã ngỏ lời mua lại Sabeco.
 
Những động thái quyết liệt và những thành công của bộ ba “C-S-C” tại thị trường Việt Nam đã khiến cho việc đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan vào Việt Nam trở thành một làn sóng mạnh mẽ chứ không còn là những thương vụ đơn lẻ như trước.
 
Cách đây không lâu, tỷ phú giàu thứ 7 Thái Lan Santi Bhirombhakdi cũng đã rót 650 triệu USD trên tổng vốn cam kết là 1,1 tỷ USD vào Masan Consumer Holdings nhằm gia tăng mối liên kết trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng tại các nước lục địa ASEAN.
 

Không nắm quyền chi phối nhưng người Thái đã đầu tư đáng kể vào 2 doanh nghiệp hàng tiêu dùng hàng đầu Việt nam là Masan Consumer và Vinamilk

 
Tỷ phú giàu thứ 4 Thái Lan, Chalerm Yoovidhya dù không bành trướng mạnh như ba người dẫn đầu nhưng cũng có sản phẩm “len lỏi” khắp Việt Nam: Red Bull, thường được biết gọi với tên dân dã là “bò húc”. Red Bull mới chỉ thành lập nhà máy sản xuất tại Việt Nam trong vài năm gần đây sau một thời gian dài nhập khẩu sản phẩm trực tiếp từ Thái Lan.
 
Một tập đoàn công nghiệp lớn của Thái là SCG (Siam Cement Group) cũng đã gây dựng được danh mục hàng chục công ty lớn nhỏ trong lĩnh vực VLXD, giấy, nhựa gồm Prime Group, Nhựa Tín Thành, TPC Vina… với tổng doanh thu đạt hơn 600 triệu USD trong năm ngoái.
 
Dù quy mô chưa lớn nhưng các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán có trụ sở ở Thái Lan cũng đang dành sự quan tâm nhiều hơn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ đầu tư PYN Elite đã đi toàn bộ 200 USD cổ phiếu Thái Lan để mua cổ phiếu Việt. Đón đầu làn sóng nhập khẩu ô tô Thái Lan, ngay từ năm ngoái các doanh nghiệp Thái đã đầu tư đáng kể vào một số doanh nghiệp phân phối ô tô như Savico, Trường Long…
 
Những thương vụ từ hàng chục triệu đến hàng tỷ USD diễn ra liên tục cho thấy người Thái đang tận dụng mọi cơ hội có thể để thâm nhập vào tạo chỗ đứng vững chắc trên mọi lĩnh vực tại thị trường Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...