Bố bảo vệ, mẹ công nhân: Con gái giành 5 học bổng du học khi mới 13 tuổi

2022-05-04 10:43:32 0 Bình luận

Nguyễn Ngọc Thảo Linh, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trực, quận 12, TP.HCM đã xuất sắ giành 5 học bổng  của 5 trường đại học Mỹ ở tuổi 13.

Theo đó, 5 trường đó gồm: The Brook Hill School, Washington Academy, Northland Scholars Academy, Saint Croix Lutheran Academy và Bridgeport International Academy. Trong đó, The Brook Hill School có mức hỗ trợ cao nhất 112.440 USD (2,6 tỷ đồng) cho bốn năm. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện chi trả phí sinh hoạt, ăn ở, Linh tạm gác dự định du học, tính sẽ nộp hồ sơ vào các năm sau để xin mức hỗ trợ cao hơn.

Thảo Linh không chỉ học tốt tiếng Anh mà còn chuẩn bị học thêm tiếng Đức, Ý để du học 

Tháng 7/2021, Linh chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Em đọc kinh nghiệm trong các hội nhóm, vào website của trường tìm hiểu thông tin rồi học cách viết luận. Linh luyện viết hàng ngày, mỗi ngày một ít. Em tham khảo ý kiến cô giáo tiếng Anh, hỏi cô cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc sao cho ngắn gọn, mạch lạc. Sau đó em viết rồi nhờ cô sửa.

Bài luận được xem là thành phần quan trọng nhất trong bộ hồ sơ. Linh chọn kể câu chuyện về bản thân để nói lên tâm tư, tình cảm với gia đình, qua đó thể hiện nỗ lực vươn lên trong học tập.

Được biết, bố em làm bảo vệ ở trung tâm tiếng Anh, còn mẹ là công nhân may. Thương bố mẹ vất vả, từ năm  lớp 6, Linh bắt đầu tìm kiếm thông tin du học.

Chia sẻ về con gái, chủ Điệp (bố Linh) không giấu nổi niềm vui và tự hào.

Cô bé Thảo Linh từ nhỏ đã ước mơ được du học (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Ông cho biết, ngay từ nhỏ Thảo Linh đã thể hiện được khả năng học hỏi “thần đồng” của mình. Lúc 3 - 4 tuổi, Thảo Linh đã được bố dạy cho tập viết, đọc tiếng Việt rành rọt. Lên lớp 1, em đã có thể học tiếng Anh và nuôi đam mê du học từ lớp 3.

Gia đình cũng đã lập sẵn kế hoạch đường dài cho Thảo Linh, chỉ là không ngờ em lại hoàn thành vượt kế hoạch sớm đến như vậy.

Trước em, trong nhà vẫn còn hai người chị. Vất vả mưu sinh để nuôi gia đình 5 người cùng với ước mơ du học của con gái út đã khiến mái tóc của chú Điệp lấm tấm hoa tiêu. Đã có lúc chú bán áo gối dạo tiếp bước con đường học hành của các con.

Để cho con được học ngoại ngữ và đi du học trong tương lai, cô chú đã tích góp sẵn một số tiền từ trước nhưng số tiền này vẫn quá nhỏ so với chặng đường dài phía trước. Mặc dù đã có học bổng của các trường đại học nhưng đó vẫn chưa là gì so với những chi phí gia đình phải chi trả để thực hiện ước mơ học tập ở trời Tây của con .

Chú Điệp tự hào, cố gắng để cho con du học (Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc)

Đã có thời điểm Linh mặc cảm với bạn bè về hoàn cảnh gia đình. Khi bố chở đi học, xấu hổ vì chiếc sọt chở hàng đằng sau xe, em vùng vặc không cho bố chở đến trước cổng trường.

"Ba nói dù thiếu thốn cỡ nào cũng cố lo cho em ăn học đầy đủ, không thua kém bạn bè. Đọc được những dòng ấy, em đã rất buồn. Từ đó, em thương ba mẹ hơn và bớt mặc cảm", Linh kể.

Theo Linh, xin học bổng từ bậc trung học cơ sở, ứng viên cần chuẩn bị CV có thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa; bài luận, bài test tiếng Anh. Sau khi nộp hồ sơ và trải qua bài kiểm tra bốn kỹ năng, Linh lần lượt vào vòng phỏng vấn của cả năm trường.

Em ấn tượng buổi gặp với trường The Brook Hill School nhất vì thích các câu hỏi hội đồng tuyển sinh đưa ra. Đại diện nhà trường đã hỏi Linh về dự định tương lai, tại sao lại chọn Mỹ du học và những vấn đề xã hội khác.

"Em chọn Mỹ vì sau nhiều năm tìm hiểu, em nhận thấy nền giáo dục, văn hóa nước này phù hợp với mình, giúp em phát triển bản thân. Em cũng chủ động đặt câu hỏi ngược lại, nhằm tăng tương tác, thể hiện sự tự tin", Linh nói.

Nữ sinh tâm sự, tiếng Anh là môn em yêu thích nhất. Học kỳ 1 vừa qua, Linh đạt 10 điểm môn học này. Linh học tiếng Anh từ năm lớp một, từng giành giải nhất Toán tiếng Anh qua mạng và huy chương vàng các cuộc thi hùng biện tiếng Anh những năm sau đó.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...