Bố bỏ đi, 3 đứa trẻ sống lay lắt cùng người mẹ, chỉ ao ước được ăn no, không phải đi trú mưa nhờ

2022-07-05 12:09:22 0 Bình luận
Kể từ khi bố dứt áo bỏ đi, 3 anh em Kim Văn Tuệ và người mẹ sống nhờ tình thương của bà con xóm giềng. Vì nhà quá nghèo nên những đứa trẻ thơ dại chẳng dám ao ước gì nhiều, chỉ mong bữa nào cũng no, khi trời không phải đi trú nhờ.

Cuộc sống của gia đình chị Duyên khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn khi, vừa phải chạy lo cơm ngày ba bữa, học tập cho 3 đứa con.

Người dân ở thôn Tân Hiệp xã Thanh Hoà huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá ai cũng thương cho hoàn cảnh của 3 anh em: Kim Văn Tuệ (13 tuổi), Kim Thị Ly (9 tuổi) cháu nhỏ là Kim thị Đào (5 tuổi). Chúng thiếu sự chăm sóc của bố, ngày ngày sống cùng người bà bị dị tật vận động từ nhỏ và mẹ. Thậm chí đến mái nhà tử tế để ở cũng không có. 

5 mẹ con bà cháu Kim Văn Tuệ sống trong căn xiêu vẹo, tường bằng rơm trộn đất sét đã nứt toác theo thời gian. Mái nhà lợp tôn đã xô lệch, chỗ trống nhiều hơn chỗ kín. Những chiếc cột nhà cong queo bị mối mọt ăn nham nhở, có thể gãy bất cứ lúc nào... Trong nhà chẳng có tài sản gì giá trị, thậm chí mẹ con chị Duyên ngủ cùng nhau trên tấm phên nứa.

5 mẹ con bà cháu Kim Văn Tuệ sống trong căn nhà cũ rách nát

Đi sâu vào trong nhà là 3 đứa trẻ chân tay khẳng khiu, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo xộc xệch, cáu bẩn ngồi thu lu trên tấm phên nứa đặt dưới nền nhà. Đôi mắt chúng cứ chăm chăm nhìn ra cửa như để đợi một điều gì đó.  Ngồi kế bên bọn trẻ là người bà ngoại mặt mũi ngờ nghệch, đờ đẫn.

Con bé Kim Thị Đào lí nhí: "Cháu đói bụng quá, nhưng trong nhà không có gì ăn, anh em con cháu đang chờ mẹ (chị Kim Thị Duyên mẹ của 3 đứa nhỏ) mang gạo về".

 3 đứa sống lay lắt bữa đói nhiều hơn bữa no

Bé vừa dứt lời thì chị Duyên vội vã từ ngoài bước vào cho biết: "Từ ngày bố bọn trẻ bất ngờ bỏ đi, cuộc sống mẹ con ngày càng vất vả. Hôm nay vì mải làm đồng, đến gần trưa tôi mới chợt nhớ ra nhà bọn trẻ không còn gạo...".

Đưa túi gạo cho cho con gái út Kim Thị Đào chị Duyên lại kể tiếp: “Mẹ của tôi năm nay ngoài 60 tuổi bị khuyết tật vận động từ nhở vốn chậm chạp, tâm trí không được bình thường nên chỉ giúp được tôi làm những việc lặt vặt như chặt cây, vác gỗ hay xới vườn.

Vài năm trở lại đây sức khỏe của chị duyên suy giảm, không còn nhanh nhẹn như trước, cuộc sống của gia đình 5 nhân khẩu trông chờ cả vào chị Duyên. Hàng ngày chị đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy không ai thuê thì lên nương xuống ruộng kiếm ăn qua ngày. Gia đình chị luôn ở trong cảnh ăn bữa trưa lo bữa tối nên những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng thiếu dinh dưỡng, người gầy còm như que củi.

Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Duyên xúc động: "Anh ấy bỏ đi từ khi bé Ly còn nhỏ xíu, mấy năm nay chẳng liên lạc hay thăm hỏi gì con cái hết, chỉ thương cho mấy đứa nhỏ không có bố bên cạnh". 

Giấy xác nhận khuyết tật của Bà Kim Thị Mai bà ngoại cháu Kim Văn Tuệ

Từ ngày con rể bỏ đi, bà Mai lại càng ngờ nghệch hơn, ngày ngày ngồi đờ đẫn trong góc nhà, gần như mất hẳn khả năng ngôn ngữ. Thấy khách đến nhà bà cũng chẳng nói với ai lời nào. Ba đứa trẻ như cây dại, sống lay lắt bữa đói bữa no nhờ vào tình thương của mẹ và xóm giềng.

Ông Đỗ Tất Hùng - Chủ tịch UBND xã Thanh Hòa cho biết: "Hoàn cảnh nhà chị Kim Thị Duyên là hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chị Duyên vốn sức yếu, lại nuôi mẹ già khờ khạo gần như không có khả năng lao động. Từ ngày bố bọn trẻ bỏ đi, 5 mẹ con chị Duyên không biết xoay xở cuộc sống ra sao.

Trước tình cảnh ấy, chính quyền địa phương, phòng Lao động Thương binh & Xã hội và Hội Chữ thập đỏ đã nhiều lần tới thăm và hỗ trợ gia đình từ quần áo, sách vở đến đồ ăn. Nhưng còn cái nhà đã quá cũ nát, và cuộc sống sau này của các cháu về lâu về dài là một vấn đề vô cùng nan giải. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Tạp chí điện tử Hoà Nhập và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ mẹ con chị Duyên, cho các cháu có cái ăn, có chỗ ở…".

Ngồi trong góc nhà, cô bé 5 tuổi ngây ngô nói về ước mong của mình: "Cháu ước ngày nào cũng được ăn no như hôm nay, và không còn phải chạy đi trú nhờ mỗi khi trời mưa nữa…".

Có lẽ với gia đình chị Duyên những tháng ngày phía trước khó khăn chồng chất khó khăn khi sức khoẻ của chị ngày một yếu đi, cuộc sống "cơm áo gạo tiền" vẫn còn đè nặng lên đôi vai người mẹ trẻ khi phải báo hiếu mẹ già và nuôi 3 đứa con còn quá nhỏ để tự chăm lo cho bản thân mình.

Nếu lỡ một ngày, chị Duyên không còn nữa, chẳng biết 3 đứa trẻ sẽ sống ra sao khi đã sớm mất đi tình thương của bố...

Với hoàn cảnh hiện tại vô cùng khó khăn của gia đình chị Kim Thị Duyên. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Tạp chí điện tử Hoà nhập. Mọi sự giúp đỡ sẽ được chúng tôi tiếp nhận và chuyển tận tay đến hoàn cảnh của chị Kim Thị Duyên ở thôn Tân Hiệp xã Thanh Hoà huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Hoặc chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hạnh - Phóng viên Tạp chí điện tử Hoà nhập

Số TK: 101003652301, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy

Xin chân thành cảm ơn!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...