Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh: Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

2020-06-07 18:11:19 0 Bình luận
Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã quán triệt và triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền biên phòng toàn dân, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và địa bàn trọng điểm, thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự biên giới, vùng biển - đảo của tỉnh, không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Có thể khẳng định, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP Quảng Ninh được triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Hàng năm, đơn vị luôn tập trung và chú trọng xây dựng cho cán bộ, đảng viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tích cực triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, vì vậy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong từng đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hàng năm luôn có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy đạt trong sạch vững mạnh, không có cấp ủy, tổ chức cở sở Đảng yếu kém; qua phân loại tư tưởng cán bộ, chiến sĩ hằng năm, trên 90% được công nhận hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tuần tra giữ vững an ninh biên giới.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xác định chủ trương, đối sách, bố trí lực lượng tăng cường bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo, chủ động xây dựng phương án đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm nhập, vượt biên trái phép, vi phạm quy chế biên giới, vi phạm chủ quyền, an ninh vùng biển. Cụ thể, trong năm 2012, BĐBP tỉnh đã tổ chức được trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bắt giữ 4 vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, thu 11.697,612g các chất ma túy; vận động 1 hộ ở Thanh Lân (Cô Tô) phá nhổ 140 cây thuốc phiện; bắt giữ 41 vụ/ với 37 đối tượng buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng trị giá thanh lý hàng hóa hơn 2 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính 38 vụ với 134 đối tượng, với số tiền phạt gần 500 triệu đồng; tiếp nhận 21 đợt/76 người (trong đó có 10 phụ nữ Việt Nam) từ Công an Trung Quốc trao trả, bị lừa bán sang Trung Quốc...

Đội KSHC Bộ đội Biên phòng đảo Cô Tô tuần tra, kiểm soát các phương tiện tại cảng Đồng Hồ.

Nhằm xây dựng đường biên giới thực sự hòa bình, hữu nghị, BĐBP Quảng Ninh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai phát động các thôn, bản, khu phố vùng biên giới thực hiện phong trào “quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản”. Ý nghĩa và hiệu quả của phong trào này không chỉ trong phạm vi công tác biên phòng mà đã mang lại những nhiệu quả xã hội rộng rãi và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, công tác đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại biên phòng; đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo trên tuyến biên giới.

Một trong những thành tích nổi bật của BĐBP Quảng Ninh đạt được trong những năm qua là đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng với tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, biển, đảo của tỉnh. Trong những năm qua, BĐBP tỉnh có 9/16 cán bộ tăng cường xã được bầu vào BCH Đảng bộ cấp huyện; 10 đồng chí được bầu giữ chức danh bí thư, 2 đồng chí là Phó Bí thư Đảng uỷ, 3 đồng chí Chủ tịch HĐND, 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã. Đến nay, các đơn vị còn giúp các địa phương chia tách và thành lập mới hàng trăm chi bộ, xoá trên 100 xóm chưa có đảng viên. Đây thực sự là những hạt nhân chính trị góp phần củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới.

Phẩm chất tận tụy vì dân, đồng cam cộng khổ với nhân dân đã được thể hiện sáng ngời trong phong trào đền ơn đáp nghĩa. Nhiều phong trào có hiệu quả cao và mang tính nhân văn đã được các đồn biên phòng tổ chức thực hiện như tuyên truyền, vận động CBCS đóng góp, ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hàng trăm triệu đồng; ủng hộ hàng tỷ đồng nâng cấp Đài Tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện thắng lợi đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; tham gia xây dựng trên 130 nhà “Đại đoàn kết”, nhiều công trình dân sinh; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng ủng hộ cho đêm giao lưu “Mái ấm biên cương” do Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức. Những việc làm thiết thực và nặng nghĩa tình của người lính biên phòng đã làm ấm lòng người dân biên giới, góp phần bồi đắp tình quân- dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với BĐBP; đồng thời là nguồn động viên to lớn, tạo điều kiện để nhân dân nghèo nơi biên giới, vùng biển vươn lên làm chủ cuộc sống, có điều kiện để tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo.

Phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, quốc gia. Một mặt, không ngừng chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng chính quy, vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi hoạt động của các loại đối tượng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự ATXH, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở các địa bàn trọng điểm; tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh…

Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh luôn sắt son với lời thề “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, đoàn kết một lòng, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc trọng trách bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà Đảng, nhân dân giao phó và viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...