Hà Nội
Thứ 5, 12/03/2026
Nhiều mây
24°C

Bộ máy tinh gọn, việc không giảm: Hội Cựu chiến binh phường An Khê (Gia Lai) thích ứng mô hình mới

12/03/2026 14:53
3:12
Sau khi thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Hội Cựu chiến binh phường An Khê (tỉnh Gia Lai) được kiện toàn lại trên cơ sở sáp nhập các tổ chức hội trước đây. Dù bộ máy tinh gọn, nhân lực ít hơn, tổ chức hội vẫn duy trì hoạt động nền nếp, chăm lo hội viên và từng bước đổi mới phương thức hoạt động trong tình hình mới.

Kiện toàn tổ chức theo mô hình mới

Sau khi thực hiện chủ trương của Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê trước đây được tổ chức lại thành Hội Cựu chiến binh phường An Khê.

Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 tổ chức cơ sở hội của 6 đơn vị hành chính trước đây của thị xã An Khê, gồm 5 phường và 1 xã. Sau khi kiện toàn, Hội Cựu chiến binh phường An Khê hiện có 34 chi hội với 705 hội viên.

Bộ máy tinh gọn, việc không giảm: Hội Cựu chiến binh phường An Khê (Gia Lai) thích ứng mô hình mới

Theo Đại tá Hồ Trung Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Khê, việc sắp xếp lại tổ chức hội theo mô hình mới vừa tạo điều kiện để bộ máy tinh gọn hơn, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Trong hơn 6 tháng hoạt động theo mô hình mới, hội đã kết nạp thêm gần 70 hội viên, tiếp tục củng cố tổ chức hội tại cơ sở.

Hội viên cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn

Một trong những đặc thù nổi bật của Hội Cựu chiến binh phường An Khê là cơ cấu hội viên có độ tuổi khá cao.

Trong tổng số hơn 700 hội viên, hiện có gần 200 hội viên từ 70 tuổi trở lên, nhiều người đã ngoài 80 tuổi. Riêng số hội viên từ 80 tuổi trở lên đã gần 100 người.

Đặc biệt, hội hiện có một hội viên 103 tuổi là bác Bùi Văn Trắc, được xem là hội viên cao tuổi nhất của hội.

Trong 34 chi hội hiện nay, nhiều chi hội có vài chục hội viên nhưng tỷ lệ hội viên trên 70 tuổi chiếm khoảng 60%, vì vậy công tác chăm lo đời sống hội viên luôn được hội đặc biệt quan tâm.

Bộ máy tinh gọn, việc không giảm: Hội Cựu chiến binh phường An Khê (Gia Lai) thích ứng mô hình mới

Bộ máy tinh gọn, công việc vẫn rất lớn

Một trong những thay đổi rõ rệt sau khi thực hiện mô hình mới là nhân lực làm công tác hội giảm đáng kể.

Trước đây, với 6 đơn vị hành chính thì mỗi xã, phường đều có chủ tịch và phó chủ tịch hội, cộng thêm cấp thị xã, tổng cộng khoảng 15 cán bộ làm công tác hội.

Hiện nay theo mô hình mới, Hội Cựu chiến binh phường gần như chỉ còn một chủ tịch và một cán bộ tham mưu, trong khi khối lượng công việc vẫn rất lớn.

“Chúng tôi thường nói vui là bây giờ làm việc hai người nhưng đảm đương công việc của mười lăm người”, lãnh đạo hội chia sẻ.

Gần hội viên hơn trong mô hình mới

Việc giảm bớt cấp trung gian trong tổ chức giúp cấp hội gần hội viên hơn, dễ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Cán bộ hội có điều kiện trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ hội viên để nắm bắt hoàn cảnh cụ thể, từ đó có hướng hỗ trợ kịp thời.

Tuy nhiên, việc đi cơ sở thường xuyên vẫn gặp khó khăn do lực lượng cán bộ mỏng.

Từng bước đổi mới phương thức hoạt động

Bên cạnh việc duy trì sinh hoạt hội theo quy định, Hội Cựu chiến binh phường An Khê cũng đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động.

Hiện nay, hội đã lập các nhóm Zalo từ ban chấp hành đến các chi hội để chuyển các văn bản, thông báo và tài liệu nhanh hơn.

Do nhiều cán bộ chi hội trưởng và hội viên lớn tuổi, việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn còn khó khăn. Vì vậy, hội triển khai theo hướng người biết hỗ trợ người chưa biết, từng bước giúp hội viên tiếp cận công nghệ.

Chăm lo đời sống hội viên

Ngoài công tác tổ chức, Hội Cựu chiến binh phường An Khê cũng đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống hội viên, nhất là những trường hợp khó khăn.

Hiện nay nhiều hội viên lớn tuổi không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, nhiều hội viên mắc bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn.

Hội đã vận động sự hỗ trợ của các đơn vị trên địa bàn, trong đó có Nhà máy đường hỗ trợ 35 suất quà cho hội viên. Đồng thời hội cũng trích thêm kinh phí để tặng 7 suất quà cho các hội viên đặc biệt khó khăn.

Bộ máy tinh gọn, việc không giảm: Hội Cựu chiến binh phường An Khê (Gia Lai) thích ứng mô hình mới

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong phát triển kinh tế

Trên địa bàn phường An Khê có nhiều hội viên cựu chiến binh tích cực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Tiêu biểu là ông Nguyễn Hà Lộc, hiện tham gia doanh nghiệp và thường xuyên tạo việc làm cho khoảng 15 – 20 lao động, với thu nhập bình quân 8 – 12 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Theo Đại tá Hồ Trung Hiền, Hội Cựu chiến binh phường An Khê trong thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, chăm lo đời sống hội viên và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cùng địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...