Bộ Quốc phòng sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật
Ngày 5/2/2025, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật, tái cấu trúc thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì buổi lễ và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Tổng cục mới.
Việc sáp nhập này nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. Đây được coi là bước đi quan trọng, thể hiện tư duy và tầm nhìn mới trong việc tái cấu trúc lực lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ tiếp nối truyền thống gần 75 năm của Tổng cục Hậu cần và gần 51 năm của Tổng cục Kỹ thuật. Ông yêu cầu Tổng cục mới nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn các tổ chức đảng, chỉ huy và quần chúng, đồng thời triển khai các hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại lễ công bố quyết định. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)
Đại tướng cũng chỉ đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về bảo đảm hậu cần và kỹ thuật cho toàn quân. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là vũ khí chiến lược, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ đất nước.
Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, bày tỏ quyết tâm phát huy những thành tựu đã đạt được, giữ vững và phát triển truyền thống vẻ vang của hai tổng cục trước đây. Ông cam kết đoàn kết và nỗ lực phấn đấu để xây dựng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trở thành cơ quan tham mưu chiến lược đáng tin cậy của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Việc sáp nhập này không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn thể hiện quyết tâm của Bộ Quốc phòng trong việc hiện đại hóa quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Đây là bước đi chiến lược, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong thời gian tới, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ tập trung vào việc triển khai các nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần và kỹ thuật, thực hiện các đề án, dự án chiến lược, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Việc sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật thành Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh rằng, trong điều kiện mới sau khi sáp nhập, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt để hoàn thành và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ông tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới và tổ chức mới, cán bộ, nhân viên và chiến sĩ của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.
Bộ trưởng Phan Văn Giang trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)
Việc sáp nhập này cũng đặt ra yêu cầu cao về công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên, đảm bảo mọi người sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức. Đồng thời, cần nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu cao.
Trung tướng Trần Minh Đức khẳng định rằng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.