Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại biển Bình Thuận

2020-11-12 11:19:11 0 Bình luận
Ngày 9/11, tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật phòng ngự, đánh địch đổ bộ, xâm nhập đường biển. Buổi diễn tập có sự phối hợp tác chiến giữa Sư đoàn Bộ binh 302, Trung đoàn 88, lực lượng dân quân TP.HCM cùng Đại đội Pháo 105 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các đơn vị, lực lượng nhận nhiệm vụ trước khi diễn tập. 

Diễn tập bắn đạn thật là hình thức huấn luyện cao nhất, bám sát thực tế chiến đấu và có ý nghĩa quan trọng. Qua rèn luyện giúp nâng cao năng lực cán bộ các cấp, giúp chiến sĩ nắm chắc chiến thuật, nâng cao trình độ, kỹ thuật và khả năng chiến đấu thực tế. Hoạt động diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu 7, nhất là địa bàn chiến lược TP.HCM.

Trận địa diễn tập được các lực lượng chuyên trách chuẩn bị kỹ càng. Hoạt động hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chỉ huy, công tác hậu cần kỹ thuật giữa các đơn vị tác chiến được hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ. 

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng – Phó Tư lệnh, phụ trách Quân khu 7
Đại tá Trần Ngọc Minh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 302, kiểm tra thực địa trước diễn tập. 

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng – Phó Tư lệnh, phụ trách Quân khu 7, chỉ đạo các đơn vị diễn tập: “Thông qua diễn tập đã khẳng định, diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa, huấn luyện diễn tập, diễn tập tiểu đoàn bộ binh có bắn đạn thật. Là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất, bám sát thực tế chiến đấu. Năng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng – Phó Tư lệnh, phụ trách Quân khu 7, phát lệnh diễn tập. 

“Sư đoàn đã chủ động phối hợp với các địa phương, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị xây dựng công sự trận địa, sẵn sàng cho mọi tình huống trong diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập bắn đạn thật. Đồng thời, tổ chức quán triệt tư tưởng cho các bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Phan Quốc Việt – Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 302 chia sẻ.

Thượng tá Phan Quốc Việt – Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 302.

Trong thế trận phòng ngự biển với tình huống địch tiến hành đổ bộ, xâm nhập bờ biển. Nhờ chuẩn bị tốt chiến thuật, bám sát thực địa chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ huyện Cần Giờ, quận Bình Tân, Quận 5 cùng các chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn bộ binh 302, Đại đội Pháo binh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiêu diệt nhiều mục tiêu trong loạt bắn đầu. Sau khi đánh bại các mũi tiến công của địch, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 88 đã hiệp đồng với lực lượng dân quân địa phương, đánh chặn đường lui và tiêu diệt tàn quân còn lại.

Thượng tá Phan Văn Tiến – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận 5 (TP.HCM) chia sẻ: “Nhận được sự hỗ trợ vật chất, ủng hộ tinh thần, tham mưu kế hoạch từ các cấp lãnh đạo. Qua rèn luyện, bám sát thực tế chiến đấu, lực lượng vũ trang Quận 5 phối hợp cùng lực lượng huyện Cần Giờ, quận Tân Bình hoàn thành kế hoạch đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết nhưng chúng tôi đã nỗ lực luyện tập, khắc phục khó khăn. Trong loạt bắn đầu tiên, lực lượng vũ trang Quận 5 đã tiêu diệt thành công mục tiêu trên trận địa”.

Phạm Hoàng Anh - Chiến sĩ dân quân tự vệ huyện Cần Giờ (TP.HCM).

“Chúng em được rèn luyện và chuẩn bị kỹ càng cho buổi diễn tập lần này. Vừa qua, chúng em đã phối hợp với Sư đoàn 302, Trung đoàn 88 tiêu diệt mục tiêu ngoài biển trong loạt bắn đầu tiên”, Phạm Hoàng Anh - Dân quân tự vệ huyện Cần Giờ (TP.HCM) chia sẻ.

Được biết, đây là lần đầu tiên lực lượng dân quân tự vệ TP.HCM phối hợp cùng lực lượng chủ chốt Quân khu 7 tổ chức diễn tập bắn đạn thật, phòng ngự, đánh địch đổ bộ đường bờ biển.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương các lực lượng tham gia diễn tập. Đặc biệt là ba lực lượng: tiểu đoàn 4 (Thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302), đại đội dân quân chiến đấu, dân quân cơ động huyện Cần Giờ (thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM), Đại đội Pháo binh 34 (Bà Rịa – Vũng Tàu). Đã phối hợp chặt chẽ, chấp hành nghiêm kế hoạch điều hành của Ban chỉ đạo, triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng Ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao quà cho các đơn vị tham gia diễn tập. 

Đại tá Lê Xuân Thế - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư  lệnh Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các đơn vị tham gia diễn tập. 

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận khen tặng cho các đơn vị tham gia diễn tập. 

Hoạt động diễn tập kết thúc thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao kết quả diễn tập, đồng thời khen thưởng các đơn vị tham gia.

Một số hình ảnh liên quan: 

Chiến hào thực chiến diễn tập. 

Trung đội DKZ (Bộ Tư lệnh TP.HCM) tham gia diễn tập. 

 

Lực lương Bộ binh tham gia thực chiến. 

Nhiều mục tiêu đổ bộ trên biển bị tiêu diệt trong loạt đạn đầu tiên. 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...