Bộ Tư lệnh TP.HCM phát động chiến dịch trao tặng 100.000 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

2021-08-08 13:57:12 0 Bình luận
Sáng ngày 8/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức lễ xuất quân “Thực hiện chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp nhân dân Thành phố gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19”.

Lực lượng cơ giới của Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn Thành phố sẵn sàng vận chuyển quà đến tận người dân ở địa phương.

Tham dự buổi lễ, có đ/c Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Đại tá Lê Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Công Anh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đ/c Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM;  đ/c Ngô Văn Luận – Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam – Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Từng phần quà được chuẩn bị đầy đủ, đóng gói cẩn thận để trao tận tai người dân khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Từ sáng sớm tại, tại Sở chỉ huy quân sự Bộ Tư lệnh TP.HCM, các phần quà bao gồm lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu được các chiến sĩ chuẩn bị tươm tất. Lực lượng cơ giới thuộc Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức và các quận huyện cũng có mặt để tiếp nhận các phần quà, nhanh chóng vận chuyển, trao tặng kịp thời đến tay người dân khó khăn ở từng địa phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam – Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại lễ xuất quân chiến dịch. 

“…Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức lễ xuất quân thực hiện chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp Nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, đây là một chiến dịch lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thành phố và sự chung tay đồng hành của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong Thành phố và các địa phương trong cả nước. Với tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau" để mang nhanh nhất, sớm nhất những phần quà đến bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn…” - Trung tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

“... Trong nỗ lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, TP.HCM đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự chia sẽ và giúp đỡ của các địa phương bạn. Đặc biệt là sự xuất hiện, đóng góp của lực lượng vũ trang của Thành phố kết hợp cùng sức mạnh của toàn dân, toàn hệ thống chính trị, TP.HCM sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19…” - Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu. 

Thiếu tướng Phan Văn Xựng – Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ về kế hoạch, công tác thực hiện chiến dịch.

“Thời gian vừa qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã quán triệt sâu sắc, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương, Quân khu 7 và TP.HCM trong việc “chống dịch như chống giặc". Bộ tư lệnh TP.HCM đã phối hợp cùng TP.HCM trong việc chăm lo đời sống cho người dân Thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng nhiều hình thức, hoạt động như: siêu thị 0 đồng, cách chiến quà nghĩa tình... Đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM vừa đẩy mạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, vừa thực hiện công tác chăm lo cho đời sống nhân dân được tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn”- Thiếu tướng Phan Văn Xựng chia sẻ.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam kiểm tra công tác chuẩn bị từng xe vận chuyển quà của các đơn vị. 

“Chiến dịch cao điểm trao tặng 100.000 phần quà giúp nhân dân khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19” là một chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống "Tương thân tương ái", “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Đồng thời khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" "Từ Nhân dân ta ra, vì Nhân dân mà chiến đấu".

Ban chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức và các quận huyện tiếp nhận quà, vận chuyển về đơn vị để trao tận tay cho người dân

Ghi nhận của phóng viên, vào trưa ngày 8/8, tại Phường 17, quận Bình Thạnh (TP.HCM), đại diện Ban chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh phối hợp cùng chính quyền địa phương đến từng nhà, trao tận tay từng phần quà đến người già neo đơn, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn. Nhiều người không khỏi vui mừng khi nhận được các phần quà đầy ý nghĩa này.

Nhiều người dân phấn khởi, vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ Ban chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh và chính quyền địa phương. 

“Do ảnh hưởng của dịch nên đời sống của gia đình bị ảnh hưởng, công việc phải tạm ngưng, đi đứng khó khăn, vấn đề về lương thực, thực phẩm… Nhờ sự giúp đỡ của địa phương bằng những hoạt động cụ thể như phát phiếu đi siêu thị, trao tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm nên phần nào cuộc sống của gia đình cũng đỡ hơn” – Ông Lê Hoàng Sơn (68 tuổi), người dân cư trú tại phường 17, quận Bình Thạnh chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...