Bốn nhân viên Công ty địa ốc Alibaba bị đề nghị truy tố

2019-10-19 16:07:02 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Bốn nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị truy tố tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê TP. Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi, cùng quê Gia Lai) về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "gây rối trật tự công cộng".

Nhân viên Công ty Alibaba mặc áo đỏ cản trở cơ quan chức năng cưỡng chế

Theo kết luận điều tra, ngày 10/6/2019, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục đối với khu đất có xây dựng hạ tầng trái phép do anh em nhà Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba và một số công ty liên quan đã có các hành vi vi phạm.

Đến ngày 12/6, khi lực lượng cưỡng chế và các bộ phận liên quan tiến hành cưỡng chế thì các nhân viên bảo vệ tại khu đất đã báo tin cho Luyện. Lúc này, thông qua mạng xã hội và điện thoại, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên Huỳnh Tú Trinh, Trang Chí Linh đến gặp ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ để truy vấn về việc cưỡng chế, sau đó tụ tập phản đối.

Hàng chục nhân viên mặc áo đỏ, mang dòng chữ “Tập đoàn địa ốc Alibaba” gây cản trở chính quyền cưỡng chế khu đất nông nghiệp bị xây dựng trái phép

Theo Cơ quan điều tra, các tin nhắn của ông Luyện gửi đi có những tin nhắn với nội dung là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và thu hút các cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin nhắn chỉ đạo, Linh và Trinh đã chia sẻ đến các nhân viên của công ty.

Đến ngày 13/6, khi đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên tiến hành cưỡng chế khu đất vi phạm thì các nhân viên của địa ốc Alibaba đến bao vây làm khó đoàn cưỡng chế.

Các đối tượng Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên khác la hét, cự cãi, đập phá xe cuốc khi UBND xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế, đưa một nhóm người mặc áo có dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" về trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ làm việc.

Đến sáng 22/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại một diễn biến khác, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Địa ốc Alibaba. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 26/9, Nguyễn Thái Lực cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...