Cụ thể, vừa qua Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được nhiều phản ánh liên quan đến quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng của các phương tiện ô tô tải làm rơi vãi cát, vật liệu xây dựng gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, cũng như trạm trộn bê tông tồn tại khu Bến Lời xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội cho đến nay vẫn chưa được lực lượng chức năng địa phương giải quyết triệt để.
Xe tải ngang nhiên tung hoành kéo theo cát, bụi bẩn, ô nhiễm từ Khu vực Bến Lời xuống đường Ỷ Lan
Đặc biệt, thời gian gần đây tại khu vực Bến Lời thuộc địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tình trạng các xe ô tô tải trong quá trình lưu thông, vận chuyển vật liệu xây dựng làm rơi vãi cát, cũng như cát theo bánh xe ô tô tải làm rơi vãi ra đường, nhất đoạn từ Bến Lời xuống đường Ỷ Lan ngày một lớn hơn.
Có thể nói việc cát thường xuyên rơi vãi ra đường khiến cho khu vực này luôn chìm trong bụi bẩn, ô nhiễm, cũng như ảnh hưởng lớn đến môi trường sống xung quanh.
Bên cạnh đó, tại đây còn có một trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang mà theo quy định phải được xử lý dứt điểm. Bởi căn cứ theo Quyết định số 4922/QĐ-UBND, ngày 2/11/2020 của UBND thành phố Hà Nôi trạm trộn bê tông được ra hạn đến hết ngày 15/6/2021. Đến nay đây cũng là thời hạn cuối cùng của trạm trộn bê tông nói trên.
Sau khi trạm trộn hết thời gian hoạt động được UBND thành phố Hà Nội cho phép. Từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2023 các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản chỉ đạo dừng hoạt động của trạm trộn bê tông. Đồng thời yêu cầu tháo dỡ, di chuyển toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực.
Theo quy định các xe vận chuyển cát, vật liệu xây dưng phải được phụt rửa sạch sẽ trước khi được lưu thông trên đường. Nhưng tại khu vực Bến Lời ngày 24/10/2023 các xe ô tô tải vẫn vô tư vi phạm
Yêu cầu, chỉ đạo của lực lượng chức năng địa phương rõ ràng, cụ thể là như vậy. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang đến nay vẫn còn các trang thiết bị, máy móc, vật liệu của trạm trộn...
Những tồn tại kể trên tại khu vực Bến Lời, thuộc địa bàn xã Đặng Xã, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội là biểu hiện cho những vi phạm về Luật bảo vệ môi trường; Luật đất đai 2013; Luật Đê điều...
Sau khi nghiên cứu hồ sơ tài liệu, căn cứ Luật Báo chí số: 103/2016/QH13, Luật bảo vệ môi trường; Luật Đất đai 2013; Luật Đê điều, ngày 25/10/2023 Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số: 167/CV-2023 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Sở Giao thông vận tải Hà Nội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an Hà Nội; UBND huyện Gia Lâm; UBND xã Đặng Xá xử lý theo thẩm quyền và có thông tin phản hồi tới Toà soạn.
Đến nay đã gần một tháng trôi qua, chỉ có UBND xã Đặng Xá thông tin đến Toà soạn. Cụ thể, theo bà Nguyễn Thị Nam - Chủ tịch UBND xã cho biết: Theo quy định thì các công ty, doanh nghiệp vận chuyển cát, vật liệu xây dựng. Trong đó, có Công ty TNHH Kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang phải thực hiện nghiêm các biện pháp duy trì vệ sinh, bảo vệ môi trường.
Không có bất kỳ nhân viên vệ sinh nào được thuê để đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực này
Cụ thể các công ty, doanh nghiệp tại đây phải đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống cầu rửa cho các phương tiện vận chuyển cát, vật liệu xây dựng trước khi được lưu thông trên đường. Ngoài ra các đơn vị này phải có nhân viên vệ sinh môi trường quét dọn, cũng như phụt rửa nước tại Bến Lời thường xuyên, liên tục…
Thế nhưng, thực tế diễn ra tại khu vực Bến Lời ngày 24/10/2023 không giống như những gì bà Nam nói ở trên. Theo đó, không có bất kỳ nhân viên vệ sinh môi trường nào được thuê để quét dọn, đảm bảo vệ môi trường tại đây. Cùng với đó, các xe phụt rửa, hệ thống cầu rửa xe cũng vắng bóng, không hoạt động.
Do vậy, các xe ô tô tải vận chuyển cát, vật liệu xây dựng ngang nhiên tung hoành kéo theo cát, bụi bẩn khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên ngột ngạt, ô nhiễm…
Riêng việc xử dứt điểm, triệt để trạm trộn bê tông tại Bến Lời. Trong đó, có việc yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ, di chuyển toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực Bến Lời, thì bà Nam lại đẩy trách nhiệm cho UBND huyện Gia Lâm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội…