Bản tin Hoà Nhập ngày 10/2/2022: Không được gợi ý bệnh nhân khám gói hậu Covid-19

2022-02-09 23:26:44 0 Bình luận
Ngày 9/2, Bộ Công an thông tin, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 25.700 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong ngày 9/2, qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện 5 vụ, 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ 4 vụ việc, 6 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; các tổ công tác 141 phát hiện, bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Hơn 1.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Tổng đài 113 tiếp nhận 14 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 14 lượt phương tiện, 56 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết; phát hiện, bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 2 tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu không gợi ý người bệnh khám gói dịch vụ hậu Covid-19

90 ngày cân não cứu sống bệnh nhân mắc bệnh nhược cơ

Người bệnh có thể khám hậu Covid-19 tại nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về thực trạng nhiều phòng khám, khoa, trung tâm điều trị di chứng hậu Covid-19 có nhiều mức giá thu khác nhau. Do đó, Sở chấn chỉnh việc thực hiện thu giá khám chữa bệnh và tổ chức khám sức khỏe hậu Covid-19.

Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu Covid-19 trong trường hợp không cần thiết.

Không gợi ý, ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ khám sức khỏe hậu Covid-19 với giá khám theo yêu cầu.

Trong trường hợp người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh các bệnh lý thuộc danh mục và phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, thu theo giá Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế.

Trong trường hợp người bệnh không có thẻ Bảo hiểm y tế, thu theo giá Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế.

Gia Lai: Xe tải lao xuống vực, 6 người tử vong

Hiện trường vụ xe tải lao xuống vực sâu.

Khoảng 1 giờ sáng 9/2, tại đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông, H.Đak Đoa (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, P.Chi Lăng, TP.Pleiku) điều khiển ô tô tải biển số 81C-111.25 chở mì. Trên xe lúc này chở theo 8 người, lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D. Khi đi đến đoạn đèo thuộc địa phận làng Bok Rei, xã Đak Sơmei thì xe bất ngờ lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông.

Chiếc xe tải mất lái đã lao xuống vực ở độ sâu khoảng 50 m. Xe tải bị hư hỏng nặng. Đến 10 giờ sáng 9.2, lực lượng chức năng vẫn chưa thể đưa phương tiện từ vực lên. Hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này làm 6 người tử vong tại chỗ

TP.HCM: Hơn 13 nghìn người tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Người mắc bệnh tim mạch rất cần được tiêm vaccine ngừa Covid-19

Trước đó, các đội tiêm đến tận nhà tiêm vắc xin cho người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 29/1 đến ngày 6/2, có 13.056 người dân TP đã được tiêm vắc xin Covid-19. Trong đó, có 10.679 người tiêm mũi bổ sung và nhắc lại, 1.823 người tiêm mũi 2, 554 người tiêm mũi 1.

Đặc biệt, các quận, huyện đã vận động, thuyết phục được 97 người thuộc nhóm nguy cơ (trên 50 tuổi) tiêm vắc xin trong đợt này. Đáng chú ý, người dân không phải đăng ký, xếp hàng để khám sàng lọc hay chờ đến lượt tiêm vắc xin tại 36 điểm tiêm cố định xuyên Tết.

Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022 tại TP.HCM gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: từ ngày 29/1 đến ngày 6/2. Giai đoạn 2 sẽ được tiếp tục từ ngày 7/2 đến ngày 28/2.

Ở giai đoạn 2, TP.HCM sẽ mở lại hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại tất cả điểm tiêm chủng bao gồm cả điểm cố định, cộng đồng và lưu động trên địa bàn.

Kỷ luật buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường - ảnh 1

Ông Trương Quốc Cường.

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Ông Cường đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ lưu hành, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, gây bức xúc xã hội, làm giảm uy tín tổ chức đảng, ngành y tế và cá nhân; để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, cá nhân bị xử lý hình sự.

Trước đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Cao Minh Quang khi giữ các chức vụ Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Quy định những điều đảng viên không được làm. 

Tặng bằng khen cho đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ bóng đá nữ Việt Nam đi thi đấu

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vinh danh 29 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tặng bằng khen vinh danh 29 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì thành tích tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ Thế giới năm 2023.

Cũng trong ngày 9/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia, HLV trưởng và các cầu thủ của đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023 của Liên đoàn bóng đá Thế giới.

Theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và HLV trưởng Mai Đức Chung.

Các vận động viên khác của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia là Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...