Cafe Doanh nhân Cựu chiến binh TP.HCM: “Quản trị dòng tiền trong tài chính doanh nghiệp”

2022-10-05 10:58:08 0 Bình luận
Sáng ngày 5/10, Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tổ chức mô hình Cafe Doanh nhân lần đầu tiên với chuyên đề “Quản trị dòng tiền trong tài chính doanh nghiệp”.

Diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình (áo caro) chụp ảnh lưu niệm Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, quyết tâm, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, đồng hành cùng các cấp, các ngành trong phòng chống dịch bệnh.

Đại tá Khương Văn Thuấn - Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố phát biểu.

Với vai trò là một tổ chức Hội đại diện cho doanh nghiệp của Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hội viên, doanh nghiệp. Hội đã phối hợp với các sở, ngành địa phương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội...” - Đại tá Khương Văn Tuấn cho biết

Hội Doanh nhân CCB TP Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thành mục tiêu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền những kiến nghị, đề xuất và biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian trước, trong và sau đại dịch COVID-19, mặt dù bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn nhưng không Doanh nghiệp CCB nào bị phá sản.

Tại chương trình, diễn giả Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình - Giảng viên cao cấp Đại học Andrews Hoa kỳ tại Việt Nam đã có những chia sẻ về chuyên đề “Quản trị dòng tiền trong tài chính doanh nghiệp”. Những chia giúp ích với các doanh nghiệp Cựu chiến binh lớn, vừa và nhỏ trực thuộc trong việc phát triển kinh tế bền vững dưới những tác động của dịch bệnh và thách thức trong thời kỳ đổi mới.

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bình chia sẻ về chuyên đề "Quản lý dòng tiền trong tài chính doanh nghiệp"

Trong những năm qua, mặc dù kinh tế của cả nước nói chung, kinh tế của TP Hồ Chí Minh nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong các năm 2020, 2021 bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Nhưng được sự quan tâm kịp thời của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố đã tập trung chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp nên tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động kinh doanh giảm dần. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi ngày càng tăng. Phần lớn các doanh nghiệp đã tiếp cận được các chính sách của Trung ương và Thành phố. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đúng hướng, chất lượng và hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, từng bước cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển, đảm bảo đời sống tinh thần vật chất, việc làm cho người lao động.

 Một số sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp trực thuộc Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh.

Hội doanh nhân CCB – CQN TP Hồ Chí Minh cùng với đội ngũ doanh nhân TP Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh (khoảng 180.000 doanh nghiệp với gần 500.000 doanh nhân, chiếm 1/3 doanh nhân của cả nước), chất lượng ngày càng nâng lên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội. góp phần rất quan trọng trong giảm nghèo, tăng hộ khá.

Gắn liền với quá trình thực hiện đường lối đổi mới, phần lớn có tuổi đời khá trẻ, có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, năng động, có trình độ học vấn, quản lý tiên tiến và năng lực hội nhập kinh tế quốc tế. Đội ngũ doanh nhân thành phố đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế kinh tế của thành phố đối với cả nước và khu vực Đông Nam Á. Nhiều doanh nhân đã tích cực tham gia các chương trình xã hội, hoạt động vì cộng đồng, cùng với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm chăm lo đời sống công nhân, người lao động, nhất là người nghèo, gia đình chính sách; gắn bó hơn với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp Cựu chiến binh với cá Hội doanh nhân khác trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tạo điều kiện tiếp xúc với Hội CCB các Quận huyện là 7 vạn khách hàng tiềm năng của các Doanh nghiệp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...