Cải thiện cuộc sống người khuyết tật

2019-09-09 16:00:44 0 Bình luận
Theo Microsoft Việt Nam, Chương trình AI for Accessibility Hackathon dự kiến diễn ra vào ngày 11/10/2019 tại Việt Nam, qua đó tìm ra đội tốt nhất để đi thi ở khu vực và xa hơn…

Năm nay, ở quy mô toàn cầu, Microsoft dành ra 25 triệu USD trong 5 năm, nhằm khuyến khích những ý tưởng ứng dụng công nghệ, cụ thể là trí thông minh nhân tạo vào việc xây dựng một thế giới hòa nhập và tiếp cận cho người khuyết tật…

Những ứng dụng cho người khuyết tật được thực hiện qua chương trình AI for Accessibility Hackathon tại Việt Nam sáng lên những ý nghĩa to lớn. TS Phạm Đức Trung Kiên, nhà sáng lập và điều hành Quỹ từ thiện Vietnam Foundation, là một điển hình.

Sinh ra là một người lành lặn nhưng vào năm 19 tuổi, anh mất thị giác vì căn bệnh thoái hóa võng mạc. Mất dần ánh sáng hơn 4 năm nay, song anh Kiên với mong muốn mang lại cơ hội tiếp cận công nghệ cho những người khiếm thị khác, đã chế tạo thử nghiệm chiếc máy tính dành cho người khiếm thị.

Máy tính dành cho người khiếm thị do anh Kiên thiết kế và lắp ráp không có màn hình, điều này giúp giảm giá thành và nhiều người khiếm thị có cơ hội sở hữu. Máy tính hoạt động trên công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói và chương trình đọc bàn phím (hiện có sẵn trên Windows 10).

Chiếc máy tính cũng giúp người khiếm thị không cần đến bộ chữ nổi Braille mà vẫn có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Microsoft Office, truy cập website, đọc tin tức online, kể cả việc chia sẻ và tương tác trên các trang mạng xã hội…

Mỗi học viên tốt nghiệp lớp đào tạo tin học cơ bản do Microsoft Việt Nam phối hợp cùng Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tổ chức đều được anh Trung Kiên trao tặng chiếc máy tính này. Qua 2 năm hoạt động, đến nay dự án tin học cho người mù đã đào tạo 18 lớp tin học căn bản và 6 lớp nâng cao cho 219 người mù ở TPHCM và các tỉnh lân cận.

Cùng hoài bão xây dựng một thế giới hòa nhập cho tất cả mọi người là TS Võ Thị Hoàng Yến, nhà sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển người khuyết tật DRD. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM nhưng chị Hoàng Yến phải đối mặt với khó khăn việc làm vì đôi chân không bình thường như bao người khác.

Từ khó khăn của bản thân cũng như ước muốn giúp đỡ những người khuyết tật khác, chị Hoàng Yến sáng lập và vận hành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển người khuyết tật DRD. Tại trung tâm này, ứng dụng D.Map được phát triển bởi các bạn trẻ khuyết tật, lần đầu tiên ra mắt vào năm 2016.

Ứng dụng cho phép người khuyết tật định vị và tra cứu thông tin về những địa điểm công cộng; từ đó biết được những nơi có thiết kế thân thiện với người khuyết tật và chủ động lên kế hoạch di chuyển đến những nơi mà họ cần đến… D.Map hiện đang được vận hành trên nền tảng đám mây Azure của Microsoft.

Với sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật cũng như nền tảng của Microsoft, trung tâm dự kiến đưa vào những tính năng AI của đám mây Azure như nhận diện hình ảnh, chữ viết; qua đó mở rộng ứng dụng để có thể phục vụ thêm nhiều người khiếm thị.

Theo điều tra của Tổng cục Thống kê và Unicef, công nghệ giúp cuộc sống của người khuyết tật trở nên tốt đẹp hơn nếu được xã hội quan tâm và đầu tư. Chương trình AI for Accessibility Hackathon đang nỗ lực vì mục tiêu ấy, giúp cải thiện vấn đề việc làm, cuộc sống và kết nối cộng đồng cho người khuyết tật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...