Cần Thơ: Không để người có công với Cách mạng sống dưới mức trung bình của người dân thành phố

2022-08-03 18:30:00 0 Bình luận
Ngày 15/7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị Biểu dương Người có công với cách mạng tiêu biểu TP. Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2022, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 và 27/7/2022).

Đến dự có ông Phạm Văn Hiểu (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND) ông Trần Việt Trường (Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ), ông Nguyễn Trung Nhân (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ), ông Nguyễn Ngọc Hè (Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ) và 200 đại biểu gồm quý Mẹ Việt Nam Anh hùng và những Người có công với cách mạng tiêu biểu cùng tham dự.

Ông Nguyễn Ngọc Hè  (Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ) phát biểu tại hội nghị.

Đây là sự kiện nằm trong những hoạt động của TP. Cần Thơ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ,… TP. Cần Thơ hiện có 38.432 gia đình chính sách, 186 gia đình cán bộ lão thành cách mạng, 861 bà mẹ được nhà nước phong, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, 52 gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2.739 thương bệnh binh, 1.488 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 6.840 liệt sĩ, 7.950 người hoạt động kháng chiến,… Ngoài ra, còn có hơn 12.096 tham gia người kháng chiến ở chiến trường hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg.

Quý mẹ Việt Nam anh hùng và lãnh đạo TP. Cần Thơ cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm

75 năm qua, TP. Cần Thơ đã tích cực làm tốt công tác xác nhận, công nhận người có công với cách mạng; Chăm sóc đời sống gia đình Thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ; Nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” từng bước huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thành phố, đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Chỉ tính giai đoạn 2018-2022, nguồn quỹ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” đã vận động trên 20 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng và sửa chữa cho 750 căn nhà. Về sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố,… Những kết quả thực hiện đã tạo điều kiện cho các hộ chính sách vươn lên  khỏi đói nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách. Kết thúc giai đoạn 5 năm (2018-2022), 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Cần Thơ đã làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tại hội nghị, các đại biểu lắng nghe thương bệnh binh tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào bước phát triển của thành phố, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè (Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ)thay mặt lãnh đạo thành phố, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng đã phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, đặc biệt ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ, thời gian qua, đã tham mưu tích cực, và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng… Những hoạt động chăm lo thiết thực của Chính quyền các cấp và cộng đồng đã giúp đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng không ngừng cải thiện; Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có ý chí vươn lên, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương,…

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh: “Nhằm tiếp tục thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tôi đề nghị các ngành, các cấp chung tay cùng lãnh đạo thành phố tiếp tục chăm lo các gia đình người có công với cách mạng, phấn đấu không để hộ người có công với cách mạng sống dưới mức trung bình của người dân thành phố. Ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công, như phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất. Hỗ trợ cải thiện nhà ở,… Mục tiêu cần phấn đấu trong thời gian tới là 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, tích cực ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Đồng thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân người có công với cách mạng đã nêu cao phẩm chất cách mạng, phấn đấu vươn lên trong công tác, lao động và học tập, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng phát triển”.

Dịp này, Ban Tổ chức tặng quà cho quý Mẹ Việt Nam anh hùng và Người có công với cách mạng tiêu biểu. Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân. Giám đốc Sở LĐTBXH tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 3 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách Người có công với cách mạng giai đoạn 2018 – 2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...