Cần hỗ trợ nhiều cho hướng nghiệp

2016-01-18 08:29:19 0 Bình luận
Hơn 100 thầy cô từ các huyện xa xôi của Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước đến hội thảo Tiếp sức hướng nghiệp với tâm niệm mong có thêm kiến thức, kỹ năng để về giúp đỡ học sinh

 

Sáng 17-1, hội thảo Tiếp sức hướng nghiệp do Báo Người Lao Động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bình Dương, Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tổ chức diễn ra sôi nổi nhưng cũng chứa đựng nhiều trăn trở, suy tư. Thậm chí, có nhà giáo phải thốt lên: “Rất đau lòng khi có tâm nhưng không thể làm tốt công tác hướng nghiệp”.

Hiệu trưởng kiêm... hướng nghiệp

“24 năm làm quản lý, tôi chứng kiến việc tư vấn hướng nghiệp chủ yếu vẫn là do giáo viên chủ nhiệm đảm trách. Ở trường, tuy là hiệu trưởng nhưng tôi được ưu tiên làm hướng nghiệp luôn vì có điều kiện đi nhiều hơn các giáo viên khác. Chính điều này nảy sinh thực tế: Chúng tôi vừa làm quản lý vừa làm hướng nghiệp nên cái gì cũng biết, cái gì cũng làm nhưng không chuyên sâu. Giáo viên chúng tôi có tâm, có tinh thần đam mê và trách nhiệm nhưng kiến thức hướng nghiệp không có, phải làm sao?” - thầy Hồ Tấn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Tây Ninh), trăn trở.

Thầy Đức cho biết học sinh thường hỏi ông những câu như: Nghề nào làm việc nhẹ mà lương cao? Chọn ngành nào để sau này ra trường không thất nghiệp? Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường hợp các cử nhân thất nghiệp, học lên thạc sĩ nhưng vẫn không xin được việc, cuối cùng về quê mở quán cà phê. Tại những khu công nghiệp lân cận, các ứng viên nộp bằng ĐH đều bị doanh nghiệp từ chối do chỉ nhận bằng trung cấp trở xuống. “Đa phần các thầy cô hướng nghiệp cho biết họ nhận nhiệm vụ theo sự phân công của ban giám hiệu rồi về tự học chứ không có tài liệu, hướng dẫn nào” - thầy Đức nêu.

Chia sẻ khó khăn khi làm công tác hướng nghiệp, thầy Trần Văn Hai, Hiệu trưởng Trường THPT Dĩ An (Bình Dương), cho biết những năm 80 của thế kỷ trước, việc hướng nghiệp rất đơn giản, chỉ cần trả lời những câu hỏi như: Mục đích của nghề là gì, nghề đó học gì? Thế nhưng hiện nay, tình hình xã hội thay đổi, công tác hướng nghiệp không còn đơn giản như vậy. Theo thầy Hai, điều khó khăn nhất đối với các thầy cô chủ nhiệm làm công tác hướng nghiệp là thiếu kiến thức trong mảng này. “Hướng nghiệp 1 tháng/3 tiết mà nếu nói không hay thì học sinh khó tiếp thu. Nên chăng chúng ta có một website nói về những kiến thức hướng nghiệp mà thầy cô có thể xem, tải về để truyền bá cho học sinh” - thầy Hải đề xuất.
                                                                           
                                                                                Một giáo viên chia sẻ khó khăn trong công tác hướng nghiệp tại hội thảo
Thầy Hồ Tấn Đức cũng đề xuất nếu có điều kiện, cấp trên hoặc các trường ĐH, CĐ hãy giúp các trường THPT đào tạo giáo viên về kiến thức hướng nghiệp.

Ở góc độ trường ĐH, TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban ĐH và sau ĐH ĐHQG TP HCM, nhìn nhận đối với công tác hướng nghiệp, nếu chỉ làm các hoạt động gần kỳ thi thì chỉ gọi là góp phần, trong khi tư vấn hướng nghiệp là cả một quá trình. “Tốt nhất là thực hiện từ lớp 6, còn khoa học hơn nữa là từ lớp 1” - ông Chính nói.

“Khát” lao động kỹ thuật, có tay nghề

Theo ông Lê Nhật Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương, do Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, công nghiệp phát triển nên nguồn nhân lực cũng đòi hỏi dồi dào. Do đó, tỉnh chú trọng việc thực hiện tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT chọn ngành, nghề phù hợp nhu cầu, góp phần giải quyết nguồn lao động cho các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương, cho biết mỗi năm, tỉnh thiếu khoảng 40.000-60.000 lao động, trong đó nhu cầu về lao động kỹ thuật chiếm 20%. Dự tính trong 5 năm tới, tỉnh cần khoảng 50% lao động kỹ thuật trong tổng số thiếu hụt. Đa phần những người tới tìm việc đã tốt nghiệp ĐH, CĐ. “Từ nay đến năm 2020, Bình Dương cần nguồn lao động trình độ cao và lao động có tay nghề” - ông Phương thông tin.

Cũng tại buổi hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao việc chương trình mời đại diện các doanh nghiệp đến thảo luận với các trường về vấn đề nhu cầu nhân lực. Một doanh nghiệp chia sẻ để tìm được người đảm nhận tốt nhất vị trí thủ kho, họ phải mất 14 năm.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Giám đốc BIDV Chi nhánh Sông Bé, dẫn dữ liệu cho thấy 60% sinh viên tốt nghiệp khi đi làm phải được đào tạo tiếp tục, bổ sung. Do đó, ông đề nghị trong quá trình đào tạo, các trường cần kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, chẳng hạn áp dụng chương trình thực tập sinh, giúp sinh viên nhận biết vị trí mình sắp ứng tuyển yêu cầu những gì, có phù hợp với mình không. Ngoài ra, đa số ý kiến doanh nghiệp cho rằng kỹ năng sống, giải quyết các vấn đề của ứng viên theo các chuyên ngành được đào tạo của nhân lực chưa đáp ứng, trình độ chuyên ngành chưa được đặt nặng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường…

Ông Nguyễn Thanh Phương cũng cho biết theo phản hồi của nhiều doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp, trình độ chuyên môn chưa áp dụng được trên thực tế, đa phần doanh nghiệp phải đào tạo tiếp tục hoặc trả mức lương thấp hơn lương người lao động yêu cầu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...