Cảnh sát 141 hóa trang ‘tóm' loạt xe phân khối lớn độ pô gây náo loạn đường phố

2023-03-20 10:00:00 0 Bình luận
Đêm 19/3 vừa qua, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã có mặt tại tuyến đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) để thực hiện nhiệm vụ hóa trang đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông.

Vào khoảng 21h cùng ngày, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, trên hướng đi cầu Nhật Tân (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), tổ công tác Y12/141 do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (Phó đội trưởng đội CSGT đường bộ số 14) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ hóa trang đã phát hiện hàng loạt tài xế độ pô phát ra âm thanh đinh tai gây náo loạn trên đường phố.

Tổ công tác Y12/141 do Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (Phó đội trưởng đội CSGT đường bộ số 14) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ hóa trang đã phát hiện hàng loạt tài xế độ pô phát ra âm thanh đinh tai gây náo loạn trên đường phố.

Tổ công tác đã dừng kiểm tra và phát hiện một cô gái tên Tr. (SN 2002, trú tại Hà Nội) đang điều khiển một chiếc xe máy độ pô và thừa nhận đang trên đường đi gặp nhóm bạn trên Facebook để cùng chơi xe độ tại khu vực Hồ Tây. Sau đó, tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra hàng loạt xe phân khối lớn độ pô di chuyển hướng Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân.

Mặc dù tiếng pô xe phát ra ầm ĩ, những tài xế này lại cho rằng tiếng phát ra nghe hay và khi họ ngồi trên xe cảm thấy "bình thường". Theo các tài xế, giá trị của mỗi chiếc pô xe trung bình vài trăm nghìn đồng, và có những chiếc đặc biệt trị giá từ 1,5-2 triệu đồng.

Một tài xế mới lên Hà Nội được ít hôm, T.C (SN 2004, quê Phú Thọ), cho biết chiếc xe của anh mới độ pô được 2 tuần với giá 150.000 đồng vì anh nghĩ tiếng pô nghe hay. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng việc anh làm ảnh hưởng đến tiếng ồn và anh sẽ thay thế pô "zin" như ban đầu sau sự cố này.

Các trường hợp vi phạm đều bị bàn giao về cho công an phường sở tại.

Anh Nguyễn Thanh Luân, người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, thường 21-22h các thanh niên chạy xe độ rất nhiều gây ầm ĩ, ảnh hưởng đến người già, trẻ nhỏ.

“Tôi mong muốn cơ quan chức năng ra quân làm mạnh mẽ về xe độ pô cho bà con, trẻ học hành được yên tĩnh. Nhiều khi chở vợ con trên đường mấy lần tôi giật mình suýt ngã vì tiếng pô xe” anh Luân chia sẻ thêm.

Trong đêm 19 và rạng sáng 20/3, các tổ công tác đã tạm giữ hàng chục quái xế, riêng trên tuyến đường Võ Chí Công đã bắt quả tang và bàn giao cho Công an các Phường 20 trường hợp.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, việc độ pô cho xe máy là vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tự thay đổi kết cấu, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe.

Ngoài ra, hành vi điều khiển mô tô độ pô vào buổi tối và gây mất trật tự còn có thể bị xử lý theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 100-300 nghìn đồng khi cá nhân có hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...