Cao tốc Hà Nội - Lào Cai:  Giao thông thông thoáng những ngày cuối năm

2021-02-11 10:00:00 0 Bình luận
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lượng xe và khách tại các bến xe, bến tàu trên địa bàn TP Hà Nội đều sụt giảm rõ rệt. Cùng với đó, cao tốc Nội Bài - Lào Cai cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô cũng trở nên thông thoáng, khác hẳn mọi năm.

Tổ công tác thuộc Đội TTKSGT cao tốc số 1 (Đội 1), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cục CSGT đã tiến hành dừng, kiểm tra nhiều phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm đảm bảo ATGT trên toàn tuyến. Cùng với đó giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Vừa qua, phóng viên tạp chí điện tử Hòa Nhập (Hoanhạp.vn) ghi nhận  hoạt động của tổ công tác thuộc Đội TTKSGT cao tốc số 1 (Đội 1), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT do Thiếu tá Ngô Xuân Hùng làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân nhân dịp Tết Tân Sửu 2021.

Tuyến đường cao tốc Nội Bài -Lào Cai là tuyến trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc do kết nối trực tiếp với cửa ngõ phía Bắc TP Hà Nội. Tuy nhiên, năm nay tình trạng ùn tắc cục bộ dọc tuyến này cũng đã không xảy ra. Người dân di chuyển dễ dàng thông thoáng.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người dân cũng không còn lựa chọn xe khách làm phương tiện di chuyển chính trong những ngày này, nên lượng người đổ về cũng không đông như mọi năm. Ở những chặng ngắn nhiều người vẫn chọn xe máy, xe cá nhân làm phương tiện di chuyển đề phòng ùn tắc kéo dài.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chở quá số người, số ghế quy định; vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị vận tải...

Ghi nhận tại chốt kiểm tra tổ công tác của Cục CSGT đã tiến hành dừng, kiểm tra nhiều phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm đảm bảo ATGT trên toàn tuyến. Cùng với đó giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngoài ra, tổ công tác còn tiến hành kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chở quá số người, số ghế quy định; vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị vận tải...

Thiếu tá Ngô Xuân Hùng (Đội TTKS cao tốc số 1, Cục CSGT) cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bảo vệ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán ,các lễ hội đầu năm 2021 Cục CSGT Bộ Công an đã ra kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cả nước và chỉ đạo trực tiếp phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục kiểm soát giao thông trong đó có đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Cục CSGT là kiểm tra toàn bộ các phương tiện tham gia giao thông qua thiết bị giám sát xử lí vi phạm hành chính đã được trang bị trên đường cao tốc . Hệ thống giám sát xử lí vi phạm hành chính trên đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai là toàn bộ bằng thiết bị tự động nên chúng tôi chốt ở hai đầu KM 6 và KM 237 là qua thiết bị giám sát trên đường cao tốc xử phạt rất nghiêm đối với các hành vi đón trả khách ,dừng đỗ ,chạy quá tốc độ ,vi phạm nồng độ cồn ,ma túy là chúng tôi xử lí rất nghiêm .

“Trong thời gian vừa qua là xử lí hàng nghìn trường hợp vi phạm ,những trường hợp khi vi phạm chúng tôi đang xử lí những công việc cấp bách mà không xử lí được tại KM 6 và KM 237 chúng tôi đều có thông báo đến chủ phương tiện và thông báo về phường xã để yêu cầu người vi phạm điều khiển phương tiện vi phạm lên xử lí vi phạm hành chính độ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1” Thiếu tá Hùng cho biết thêm.

Đội TTKSGT cao tốc số 1 (Đội 1), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cũng khuyến cáo với tất cả người dân để đảm bảo an toàn giao thông cũng như đảm bảo hạnh phúc cho tất cả mọi người ,mọi nhà ,mọi gia đình thì khuyến cáo tất cả các lái xe khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm trật tự an toàn giao thông , điều khiển xe không chạy quá tốc độ, không lạn lách đánh võng, không uống rượu bia mà khi uống rượu bia thì không được tham gia giao thông.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...