Sạt lở núi ở Quảng Trị: Cập nhật thông tin về cuộc tìm kiếm các nạn nhân

2020-10-18 14:10:00 0 Bình luận
Bộ tư lệnh Quân khu 4 cũng đã điều thiếu tướng Trần Khắc Bang - phó tham mưu trưởng Quân khu 4 - vào hiện trường. Trước đó TTXVN cho biết đến khoảng 9h30 sáng nay đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4.

Vào 17h05 hôm nay, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị trả lời Dân Trí rằng, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 14 trong vụ sạt lở đất lúc 16h45.

Trong 22 người gặp nạn, có 19 người thuộc phòng tham mưu, 3 người phòng hậu cần. Trong đó, 3 người phòng hậu cần ở 2 phòng riêng. Khi tìm thấy 2 cán bộ này, lực lượng cứu hộ ghi nhận, trong phòng không có bùn đất. Phán đoán nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân thiệt mạng là do tường nhà sập. 

Lực lượng chức năng khẩn trương đào bới, tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp - Ảnh: TTXVN

Hồi 12h57: Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ-cứu nạn, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết chính quyền địa phương quyết định tổ chức tang lễ cho các nạn nhân sạt lở tại TP Đông Hà. Theo đó, các nạn nhân sau khi được đưa ra khỏi hiện trường sẽ được chuyển lên xe chuyên dụng để vận chuyển về địa điểm tập kết tại TP Đông Hà. 

Hiện Ban Chỉ đạo cử đội Công binh và đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã cắt rừng, cơ động vào hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ để tìm kiếm các nạn nhân. 

Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chuẩn bị các loại vật tư y tế, lực lượng pháp y phối với các lực lượng tại hiện trường hợp xử lý pháp y cho các nạn nhân sau khi được tìm thấy.

Do địa hình cơ động vào hiện trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục sạt lở nguy hiểm, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn quyết định phương án tăng bo nạn nhân trên quãng đường 2km từ hiện trường qua điểm sạt lở 15, để bàn giao cho các phương tiện chuyên dụng đưa về Đông Hà.

Các lực lượng đưa thi thể người bị nạn ra bên ngoài - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin trên Zing, tới 13h10, Văn phòng UBND huyện Hướng Hóa cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 7 trong vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ vào khoảng 12h55. Năm phút sau, thi thể nạn nhân thứ 8 được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng, 12h50, Chánh văn phòng UBND huyện Hướng Hóa cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 6 lúc 12h45, nạn nhân được xác định tên Nguyễn Cảnh Trung. 

Tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở ở Đoàn 337

Theo thông tin trên Zing, tới 12h ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337).

3 thi thể đầu tiên được lực lượng cứu hộ tìm thấy gồm: Sĩ quan Lê Đức Hải, chủ nhiệm hậu cần Lê Văn Quế và quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Cường.

10h30: Tìm thấy 3 thi thể của các cán bộ, chiến sĩ

Đến 10 giờ 30 phút, theo nguồn tin từ Báo Người Lao Động, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ trong đống đất đá vùi lấp ra ngoài. Hiện vẫn còn 19 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp, đang được khẩn trương tìm kiếm. Theo thông tin ban đầu, lúc xảy ra sự cố có 27 người gặp nạn, tuy nhiên lực lượng đơn vị đã cứu, đưa được 5 người ra ngoài an toàn. Đến trưa nay, việc tìm kiếm vẫn đang khẩn trương tiến hành.
Khoảng 9h30 sáng 18/10, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu IV. Hiện nay công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do lũ ống có khả năng tiếp tục tràn về.

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn ở Hướng Hóa, Quảng Trị 
1. Lê Hương Trà – lái xe (SN 27/10/1984). Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
2. Trần Văn Toàn – lái xe (SN 2/5/1983). Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An.

3. Nguyễn Văn Thu – lái xe (SN 2/2/1984). Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.
4. Lê Đức Thiện – quản lý (SN 28/2/1980). Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa.
5. Trần Quốc Dũng – nuôi quân (SN 3/4/1984). Quê quán: Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
6. Lê Cao Cường – nhân viên xăng dầu (10/5/1983). Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An.
7. Nguyễn Cao Cường – nhân viên bảo mật (SN 10/2/1977). Quê quán: Cương Gián, Nghi Xuân, Nghệ An.
8. Nguyễn Cảnh Trung – nhân viên văn thư (SN 9/2/1978). Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An.
9. Bùi Đinh Toàn – lái xe (SN 20/10/1970). Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.
10. Ngô Bá Văn – nuôi quân (SN 15/7/1974). Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh.
11. Lê Văn Quế - nuôi quân (SN 16/12/1971). Quê quán: Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
12. Lê Hải Đức – TL doanh trại (SN 7/3/1989). Quê quán: Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
13. Phùng Thanh Tùng – TL quân lực (SN 17/12/1979). Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.
14. Phạm Ngọc Quyết – TL Quân lực (SN 10/12/1977). Quê quán: Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.
15. Cao Văn Thắng – Chiến sỹ (SN 14/9/1997). Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh.
16. Lê Tuấn Anh – Chiến sỹ (SN 16/8/2000). Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.
17. Nguyễn Anh Duy – Chiến sỹ
18. Phạm Văn Thái – Chiến sỹ (SN 13/2/2000). Quê quán: Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
19. Hồ Văn Nguyên – Chiến sỹ (27/12/1998). Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị.
20. Lê Sỹ Siêu – Chiến sỹ
21. Lê Thế Lĩnh – Chiến sỹ
22. Nguyễn Quang Sơn – Chiến sỹ./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...