‘Cấp xã phải trở thành cấp kiến tạo phát triển địa phương’
Cụ thể, hoạt động quản lý Nhà nước từ thành phố đến cơ sở đi vào nền nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền ban hành kịp thời; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian; cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực từng bước được bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng số triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hội nghị trực tuyến (chiều 1/10)
UBND TP.Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra tại 68 xã, phường, đặc khu, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đã có những hướng dẫn cụ thể nhằm hỗ trợ các địa phương xử lý vướng mắc. Tính từ ngày 1/7 - 30/9, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã giao 6.084 nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, đã hoàn thành 4.678 nhiệm vụ (77%), 1.331 nhiệm vụ đang thực hiện (22%) và 75 nhiệm vụ quá hạn (1%).
3 tháng qua, các cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Bên cạnh những kết quả đạt được còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục (đội ngũ nhân lực cấp xã cần tiếp tục bổ sung, kiện toàn và nâng cao trình độ; cơ sở vật chất của một số Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn; công tác chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai; …).
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh một số điểm nổi bật (bộ máy tổ chức, nhân sự cơ bản ổn định; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi; chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ) đồng thời biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở).
Tuy nhiên, nhân lực còn mỏng; cơ sở vật chất, kinh phí còn hạn chế; có việc chưa nhận thức đầy đủ vai trò của cấp xã trong giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, cấp xã không chỉ là “cấp hành chính sự vụ” giải quyết thủ tục, mà phải trở thành “cấp kiến tạo phát triển địa phương”, kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo phương châm “thành phố phục vụ xã-phường, xã-phường phục vụ nhân dân”; yêu cầu khẩn trương cải tạo, xây dựng trụ sở, bổ sung trang thiết bị; rà soát, bố trí đủ cán bộ chuyên môn, nhất là lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, hoàn thành trước 15/10; sớm ban hành quy định phân cấp, nghị quyết về thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức; tinh gọn tổ chức, hoàn thiện phương án hoạt động Ban Quản lý dự án và xây dựng cơ chế tài chính cấp xã đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, quản trị bằng dữ liệu, đánh giá cán bộ qua KPI; …
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.