Cậu bé bị sứt môi sử dụng khiêu vũ để tìm ra tiếng nói của chính mình

2022-05-23 12:45:28 0 Bình luận
Một cậu bé ở London đã từng bị bắt nạt ở trường học do bị sứt môi. Cậu bé đã sử dụng vũ đạo và giọng hát để tìm lại chính mình, vượt qua những kẻ bắt nạt. Bây giờ, cậu ấy đã trở thành người truyền cảm hứng cho một thế hệ vũ công mới.

Connor Taylor đã trở thành một giáo viên dạy khiêu vũ cho trẻ em. (Ảnh: Nguồn PA Real Life)

Những cuộc phẫu thuật đầy đau đớn với mong muốn hòa nhập với cuộc sống như người bình thường

Connor Taylor - 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Doncaster, Nam Yorkshire, trong một gia đình không mấy khá giả khi có tới 10 người cùng chung sống. Connor Taylor sinh ra với khe hở ở môi khiến miệng và mũi bị méo.

Connor biết rằng mình bị hở hàm ếch - một tình trạng ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em. Điều này khiến Connor thấy mình trở nên 'khác biệt' so với bạn bè cùng chăng lứa và cả những thành viên trong gia đình.

“Tôi không muốn nói rằng vẻ ngoài của tôi khiến một số thành viên trong gia đình sợ hãi, nhưng tôi nghĩ rằng một số người đã giật mình vì tôi.” – Connor nói.

Sứt môi, hở hàm ếch không phải là một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong khoảng thời gian thơ ấu, Connor thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt về vẻ ngoài của mình. Điều này khiến một đứa trẻ khi đó vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Connor khi còn bé. (Ảnh: Nguồn PA Real Life)

“Lớn lên, tôi quá xấu hổ khi nói vì giọng nói của mình và rất khó chịu khi ở trường vì những đứa trẻ khác sẽ chế giễu tôi và bắt chước giọng nói của tôi. Tuy nhiên, Bố mẹ tôi khá nghiêm khắc đối với tôi, để giúp cho tôi mạnh dạn và tự tin hơn. Nhờ đó mà tôi mới có được như hôm nay.” - Connor chia sẻ.

Trong những năm qua, người thanh niên này đã phải chịu đựng hơn 10 cuộc phẫu thuật từ nâng mũi, hoặc phẫu thuật mũi, đến ghép xương để sửa chữa khe hở của mình.

Connor có một khe hở ở môi trên và vòm miệng xảy ra khi còn trong bụng mẹ. Connor đã phải trải qua hàng trăm giờ trị liệu ngôn ngữ với việc tập nói những từ đơn giản đến phức tạp. Các cuộc phẫu thuật thay đổi cuộc sống của Connor và giúp anh hòa nhập với cộng đồng một cách dễ dàng hơn.

Connor Taylor sau cuộc phẫu thuật hở hàm ếch cuối cùng. (Ảnh: Nguồn PA Real Life)

Tìm thấy lối thoát và tiếng nói của mình thông qua khiêu vũ

Ảnh trong lúc biểu diễn của Connor vào năm 2015. (Ảnh: Nguổn Bill Cooper / PA Real Life)

Đến năm 8 tuổi, Connor tìm thấy khiêu vũ như một lối thoát cho cảm xúc của mình và bắt đầu tập luyện toàn thời gian vào năm 10 tuổi tại Học viện Khiêu vũ Phương Bắc.

Anh ấy nói: “Tôi luôn yêu thích nghệ thuật và sáng tạo, nhưng tôi quá nhút nhát để diễn xuất hoặc ca hát. Vì vậy tôi đã đến một trường dạy múa địa phương hai buổi tối một tuần. Khi đó, tôi nhận ra đây là điều tôi muốn làm một cách nghiêm túc.”

Năm 16 tuổi, anh đặt chân vào Trường Ballet Trung tâm danh tiếng ở London. Sau đó sau khi tốt nghiệp tiếp tục đi du lịch khắp thế giới và biểu diễn ở những địa điểm nổi tiếng, chẳng hạn như Nhà hát Opera Hoàng gia ở London.

“Nhảy múa chuyên nghiệp và tự mình đi thử giọng đã thực sự giúp tôi phát triển tính độc lập của mình. Tuy nhiên, đó cũng là một môi trường vô cùng khắc nghiệt và khắt khe. Nhảy múa đã mang lại cho tôi cảm giác hân hoan và vui vẻ mỗi khi tôi được làm điều đó.” – Anh tâm sự.

Phát biểu để đánh dấu Tuần lễ nhận thức về môi và vòm miệng, kéo dài đến ngày 15 tháng 5 năm 2022. Connor cho biết mình đã thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng vào năm 2014, chỉnh sửa vẻ ngoài của môi và ngữ điệu mũi của mình. Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ là giải pháp hỗ trợ, chính bởi sự tin tin đã quyết định thay đổi cuộc sống của Connor. 

Connor Taylor hiện nay. (Ảnh: Nguồn PA Real Life)

Hiện Connor đã đồng sáng lập trường dạy khiêu vũ Adore ở Hackney Wick có trụ sở tại phía đông London với chồng Joe Watson, 29 tuổi.

Giờ đây, thông qua công việc giảng dạy, Connor có thể giúp những người trẻ khác tìm thấy chính mình thông qua khiêu vũ. “Tôi nghĩ tôi cảm thấy mình có điều gì đó để chứng minh và chỉ muốn chuyển toàn bộ năng lượng của mình vào một điều gì đó tích cực. Tôi đã im lặng quá lâu và bây giờ tôi có thể sử dụng khiêu vũ để giao tiếp với người khác và khiến mọi người cảm thấy tự tin về bản thân. Nó đã giúp tôi vượt qua một số thời điểm khó khăn nhất và tôi hy vọng nó cũng có thể giúp được những người khác” - Connor chia sẻ.

Thông qua chính bản thân mình, Connor muốn khuyến khích mọi người tham gia khiêu vũ để tìm thấy niềm vui và sự lạc quan vào cuộc sống. Hiện tại, lớp học của Connor có khoảng 100 học viên. Con số này đã phát triển nhanh chóng khiến Connor vô cùng ngạc nhiên khi có nhiều người muốn thể hiện mình thông qua khiêu vũ đến vậy. 

Lớp học của Connor có đa dạng học sinh từ trẻ nhỏ đến người lớn với trình độ khác nhau. Connor luôn để mọi người làm quen với nhau và xóa bỏ rào cản tuổi tác, chức vụ để họ thấy được khiêu vũ không chỉ đơn giản là những bước nhảy mà còn là một sự rung cảm xã hội tuyệt vời.

Connor trải lòng: “Khiêu vũ là cách nói chuyện của tôi vì tôi rất hay biểu cảm khi nhảy. Nó đã giúp tôi tìm thấy tiếng nói của mình và tôi hy vọng tôi cũng có thể giúp những người khác tìm thấy tiếng nói của họ.”

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...