Cậu bé không chân đam mê bóng đá, vô địch cuộc thi thể thao

2022-01-17 15:06:41 0 Bình luận

Juan Jose Escobar, 13 tuổi bẩm sinh mắc không có xương bánh chè và ống chân. Niềm đam mê bóng đá không cho phép cậu bỏ cuộc, Juan Jose Escobar là thành viên của câu lạc bộ bóng đá Prado ở thành phố Medellin.

Trong quá trình luyện tập, Escobar đều thực hiện các bài tập giống như các bạn cùng trang lứa. Giáo viên cũng chưa bao giờ dành cho cậu bất kỳ sự ưu đãi nào hơn. Khác biệt duy nhất là nếu các bạn đi giày đinh, thì cậu bé đeo găng tay để di chuyển.

Mẹ của Escobar cho biết, cậu con trai nhỏ luôn nở nụ cười trên môi và truyền cảm hứng cho những người còn lại trong gia đình cũng như những người xung quanh. Động lực của cậu bé là những người luôn cổ vũ và gọi cậu bằng các danh xưng như "tiền đạo", "đội trưởng"…

Rồi thành công cũng mỉm cười với cậu bé, tháng  12 năm ngoái, cậu bé Escobar và đồng đội đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi thể thao do Viện Thể thao và Giải trí Medellin tổ chức.

"Cháu chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Cháu biết rằng có thể khi lớn lên mình sẽ không thể tiếp tục chơi đá bóng, nhưng giờ thì cháu cứ nỗ lực hết sức. Hiện cháu vẫn được phép chơi tại các giải đấu, vì thế cháu vẫn đang tận dụng điều đó", Juan Jose Escobar nói.

Cậu bé khuyết tặt đam mê bóng đá (Ảnh: VTV)

Tương tự, chàng trai 19 tuổi  ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) cũng có hoàn cảnh, câu chuyện đặc biệt. Phạm Tuấn Hưng Phạm  vốn là một bé trai kháu khỉnh, bị mẹ bỏ rơi ở Bệnh viện Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khi vừa lọt lòng. Vợ chồng bà Mai Thị Thư biết tin, đến xin nhận con nuôi.

Năm 2004, Hưng bị rơi vào chuồng gấu và bị cắn nát 2 chân. Không có chân để đi, Hưng học cách dùng đôi tay di chuyển. Ở nhà, Hưng tập leo cầu thang, đi từ nhà xuống bếp bằng ghế nhựa. Dần dần em quen với việc di chuyển, rồi tập nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa thuần thục như mọi người. Cuối năm học lớp 5, mẹ con Hưng đến Hải Phòng để lắp chân giả nhưng sau đó phải bỏ vì đôi chân quá nặng, em không thể điều khiển được. 

Nam sinh cụt chân mê thể thao (Ảnh: Dân trí)

Nghịch cảnh giúp sớm tự lập, nỗ lực và suy nghĩ tích cực hơn, khả năng sinh tồn, thích nghi với hoàn cảnh mạnh mẽ. Cậu thanh niên 19 tuổi được mọi người yêu quý không chỉ bởi sống hòa đồng, hiền lành, luôn vươn lên mà còn khả năng chơi bóng và bơi lội cực đỉnh. 

Kênh Tiktok và Facebook của Hưng có hàng trăm nghìn người theo dõi, những clip quay lại cảnh Hưng chơi bóng với bạn bè đã truyền cảm hứng tích cực tới nhiều người. Em đã được gặp nhiều cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển bóng đá Việt Nam và được chính HLV Park Hang Seo gửi lời nhắn nhủ, động viên nuôi dưỡng đam mê chơi bóng.

Không chỉ chơi bóng hay, Hưng còn là một vận động viên bơi lội của đội tuyển bơi lội người khuyết tật TPHCM.Tháng 11/2020, Hưng đã giành Huy chương Đồng thể thức bơi tự do cự ly 100m trong Giải bơi lội quốc gia dành cho vận động viên khuyết tật.

Tháng 11/2020, Hưng đã giành Huy chương Đồng thể thức bơi tự do cự ly 100m trong Giải bơi lội quốc gia dành cho vận động viên khuyết tật. Nói về những định hướng công việc trong tương lai, Hưng cho biết, em đang ấp ủ dự định theo học khóa đào tạo về thiết kế đồ họa tại một trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật ở Hà Nội. Đây là công việc mà em yêu thích và phù hợp với sức khỏe của bản thân. Em muốn học để có công việc tạo ra thu nhập ổn định, giúp mẹ Thư vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...