Hoạt động tặng quà Tết cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn đang diễn ra khắp nơi

2021-01-18 13:58:22 0 Bình luận
Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, nhiều tổ chức, địa phương, đơn vị đã và đang có những nghĩa cử cao đẹp nhằm động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo và đối tượng khác trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Ngày 17/1, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tại huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn).

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, tặng quà 100 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 100 chiếc chăn ấm cho học sinh Trường Tiểu học Mẫu Sơn và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mẫu Sơn. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn cũng trao 100 hộp bánh cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh của 2 trường học trên.

Tại những nơi đến thăm, tặng quà, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ trước những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và học sinh; mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tuần tra, canh giác chặt chẽ, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cháu học sinh ra sức thi đua học tập vì ngày mai lập nghiệp.  

Đại diện LĐLĐ TPHCM cho biết, việc chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã được triển khai đến LĐLĐ 24 quận, huyện, ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương.

Theo đó, người được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có thời gian làm việc tại DN, cơ quan từ 1 năm trở lên (tính đến ngày 31/12/2020), bản thân hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (đang ở cùng và phải trực tiếp nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo, bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Người lao động làm việc trong các DN khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn việc làm, có thu nhập không ổn định với mức bình quân chung trong năm 2020 không quá 3 triệu đồng/tháng. Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc từ 1,5 tháng trở lên, ảnh hưởng nhiều đến đời sống, thu nhập của bản thân và gia đình do tác động bởi dịch bệnh, thiên tai hoặc có hoàn cảnh khó khăn; làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai. Người có hoàn cảnh khó khăn đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, thu nhập trung bình hàng tháng trong năm thấp dưới mức lương tối thiểu vùng. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người.

Trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, thiên tai, mức hỗ trợ tối đa không quá 2 triệu đồng/người (không quá 20% trên tổng số người lao động được hỗ trợ). Căn cứ số lượng đoàn viên, người lao động, sự hỗ trợ của cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm... và tích lũy tài chính công đoàn, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bổ sung, cụ thể hóa tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị theo phương châm ưu tiên đối tượng khó khăn nhất, trực tiếp bị ảnh hưởng.

Công đoàn cấp trên căn cứ định hướng tiêu chí hỗ trợ, khảo sát, nghiên cứu tình hình địa bàn, ngành để bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp. Việc lựa chọn, lập, xét duyệt danh sách được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chí. Đặc biệt đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ được nhận kinh phí trước ngày 5/2.    

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, tại Nghệ An, nhiều đơn vị, địa phương đang có những nghĩa cử cao đẹp nhằm động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo và đối tượng khác trên địa bàn.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh phát động phong trào cán bộ, công nhân viên bệnh viện, các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm là đối tác của đơn vị ủng hộ trên 670 triệu đồng cho Quỹ Vì bệnh nhân nghèo và Tết Vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021.

Đoàn công tác Sở GD&ĐT đã đến thăm hỏi, động viên và trao 70 suất quà Tết, trị giá 70 triệu đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ.

Hưởng ứng chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Tân Sửu, tính đến ngày 14/1, các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trên 50,6 tỷ đồng.

Tỉnh Nghệ An hiện vẫn còn khoảng 41.000 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ của cộng đồng, xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn Xuân Tân Sửu 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp, chủ động giám sát kết quả thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo Tết cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ và tạo điều kiện thêm cho người nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo vùng sâu, vùng xa đón Tết.

MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp phối hợp với ngành LĐTB&XH tỉnh rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, tổ chức vận động và giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết.

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ giúp đỡ người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thông qua Quỹ Vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội. Tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, tạo điều kiện cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vui Xuân mới ấm cúng, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...