Chăm lo thiết thực, hỗ trợ tối đa các gia đình chính sách

2018-07-07 14:40:26 0 Bình luận
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/72018), sáng 7/7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đến thăm các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại TP. Huế, Phó Thủ tướng đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thí, sinh năm 1931, hiện trú tại phường Thuận Thành, có chồng và con là liệt sỹ; thương binh nặng 1/4 Phạm Văn Giới, sinh năm 1954, hiện trú tại phường Thuận Hoà; bà Nguyễn Thị Thú, sinh năm 1936, là con của liệt sỹ Nguyễn Ngọc Mịch và Mẹ Việt Nam anh hùng Văn Thị Say, có hai em và cháu là liệt sỹ.


Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh nặng cùng các thân nhân, với mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh nặng cùng thân nhân luôn dồi dào sức khoẻ, có những đóng góp thiết thực với địa phương, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ tuổi trẻ noi theo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với đất nước. Điều đó thể hiện đạo lý tốt đẹp “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc ta đối với công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, các gia đình có công với đất nước.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng căn dặn chính quyền địa phương, cán bộ chính sách trên địa phương luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm giải quyết và phản ánh lên cấp có thẩm quyền những vướng mắc, bất cập phát sinh từ cuộc sống.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực nhắc nhở chính quyền địa phương phải chăm lo một cách thiết thực, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa nhất để các gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương. Đây là cách thể hiện rõ rệt nhất tấm lòng tri ân của chúng ta hôm nay đối với những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước đã đóng góp cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước ngày nay.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh và thân nhân xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương và khẳng định sẽ tích cực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, là tấm gương để con cháu học tập, noi theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...