Chân dung 2 gã hàng xóm xâm hại 2 chị em gái khiến 1 cháu mang thai ở Hà Nội

2019-08-11 23:24:08 0 Bình luận
Do là chỗ hàng xóm lên những lúc thả bò, 2 người đàn ông này vẫn thường xuyên tới lui nhà nạn nhân chơi.
Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Sinh (57 tuổi) và Đào Văn Chuyển (52 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, anh Đình (47 tuổi, trú tại khu Đồi Giếng, xã Sơn Đông) có đơn tố cáo 2 người đàn ông hàng xóm là Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển đã xâm hại tình dục 2 người con gái là cháu Quỳnh (16 tuổi) và cháu Thủy (14 tuổi) trong nhiều năm.


Cơ quan công an đã tạm giữ 2 đối tượng Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển để phục vụ điều tra.

Anh Đình cho biết, do Sinh và Chuyển đều là những nông dân bình thường và là chỗ hàng xóm nên những lúc thả bò họ vẫn thường xuyên tới lui căn nhà của anh để chơi. Nhưng không ngờ rằng 2 người đàn ông tuổi U60 lại nhẫn tâm làm hại đời các cháu.

Vẫn còn chưa hết hoang mang sau khi biết mình bị xâm hại tình dục đến mang thai, em Quỳnh cho biết đến thời điểm hiện tại, bản thân em và em gái rất sợ bị Sinh và Chuyển trả thù vì đã tố giác hành vi bỉ ổi của 2 đối tượng.


Căn nhà của gia đình đối tượng Sinh ở gần nhà 2 nữ sinh.

"Hai ông ấy thực hiện hành vi xâm hại 2 chị em em nhiều lần rồi. Lần đầu là lúc em vẫn còn nhỏ. Nhiều năm rồi nên em không nhớ rõ chỉ nhớ nhiều năm nay, 2 chị em em bị 2 ông ấy xâm hại rất nhiều lần", em Quỳnh nhớ lại.

Theo em Quỳnh, Chuyển là người đầu tiên có hành vi xâm hại tình dục em. Đáng nói, lúc này em Quỳnh vẫn còn nhỏ tuổi. Trước những lần giở trò đồi bại, Chuyển đều dụ dỗ nữ sinh sau đó lao vào thực hiện hành vi thú tính mặc cho nữ sinh này ra sức phản kháng.


Nơi ở của gia đình Chuyển. Hàng ngày người đàn ông này làm công việc chăn bò.

Thực hiện xong hành vi, điều quen thuộc mà Chuyển nói với em Quỳnh là nghiêm cấm không được kể sự việc trên với ai. "Ông ấy bảo nếu nói ra sẽ bị đánh và bị trả thù", em Quỳnh nhớ lại.

Việc làm trên cũng được Đào Văn Sinh thực hiện với 2 chị em Quỳnh và Thủy sau đó. Theo thông tin 2 nữ sinh cho biết, sau khi đã thoả mãn, cả 2 gã hàng xóm đều chung một lời đe doạ sẽ đánh hoặc trả thù nếu như nói chuyện này với bất cứ ai.


Hai nạn nhân của vụ việc gây rúng động dư luận.

Cũng theo thông tin nữ sinh này cho biết, do bố làm việc thợ xây, mẹ buôn hoa quả, chị gái lớn cũng đi học nên khoảng thời gian từ sáng đến tối thường chỉ có Quỳnh, Thủy và một người em trai ở nhà. Hai gã hàng xóm thường lợi dụng việc chăn thả bò gần đó kiếm cớ vào nhà chơi sau đó thấy không có ai ở nhà mới thực hiện hành vi thú tính.

Em Quỳnh cũng cho biết bản thân không hề hay biết mình mang thai. "Em không có biểu hiện gì bất thường, em vẫn học tập bình thường. Ngoại trừ việc dạo gần đây cân nặng của em tăng lên và bụng to ra. Phải đến khi gia đình đưa em đi khám lúc này em mới biết mình mang thai", em Quỳnh nói.


Nhà của 2 nữ sinh nằm ven ngoài cánh đồng.

Nói thêm với phóng viên, anh Đình bố 2 cháu Quỳnh và Thủy cho biết: "Tất cả chúng tôi chỉ nhờ vào pháp luật, mong có một biện pháp xử lý thật nghiêm minh các đối tượng đã gây hại cho con tôi".

Hiện tại, vẫn chưa xác định được Quỳnh đang mang bầu của người nào, vì theo chia sẻ từ gia đình, em bị cả 2 gã giở trò đồi bại nhiều lần.

*Tên các thành viên trong gia đình nạn nhân đã được thay đổi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...