Chân dung Giám đốc 8x khởi nghiệp thành công từ chế tạo máy móc

2021-03-22 09:37:47 0 Bình luận
Với lòng yêu nghề và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong những năm qua, phong trào phát triển kinh tế trong lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã có những bước tiến rõ rệt, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến với nhiều mô hình khác nhau. Thanh niên Hồ Xuân Vinh, đoàn viên thanh niên xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu là một tấm gương như thế.

Chân dung Anh Hồ Xuân Vinh - Giám đốc 8x khởi nghiệp thành công từ chế tạo máy móc

Chàng trai trẻ Hồ Xuân Vinh sinh năm 1987 sinh ra và lớn lên tại xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp thạc sỹ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, khi mới ra trường nhiều công ty lớn mời Anh về làm việc nhưng Anh đều từ chối, vì ấp ủ muốn trở về lập nghiệp trên quê hương mình. Bằng con mắt quan sát tinh tế, nhận thấy thị trường đang rất cần những sản phẩm cơ khí. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc anh tìm một ngành nghề mới vừa để góp phần phát triển kinh tế gia đình, vừa thực hiện niềm đam mê mở nhà máy sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân xung quanh.

Năm 2017, Anh cùng Ban lãnh đạo Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu đã phát triển dòng máy ép gạch cơ lên lên dòng máy ép gạch công nghệ thủy lực 2 chiều, nâng công suất ra gạch từ 10.000 viên/ca lên 12.000 viên/ ca.
Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm, anh Hồ Xuân Vinh mạnh dạn cùng Ban lãnh đạo mở nhà máy sản xuất máy ép gạch không nung tự động hoàn toàn. Ngoài ra, nhà máy cũng đã phát triển thành công các sản phẩm mới đã được thị trường đón nhận như: máy ép gạch Terrazzo, máy bẻ đai thép tự động, máy trộn bê tông tươi. Từ hai dòng sản phẩm ban đầu, hiện nhà máy Hồ Hoàn Cầu đã có 9 danh mục sản phẩm để bán ra thị trường, các máy cơ khí đều có tính chính xác cao. Không chỉ nhiệt tình, nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh, mà trong các sản phẩm mình làm ra, anh Vinh luôn đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu. Vì thế sau gần 5 năm thành lập nhà máy, anh Vinh đã được nhiều người biết đến và địa bàn cung cấp sản phẩm cũng nhanh chóng mở rộng.

Nhà máy sản xuất các sản phẩm gạch và máy móc cơ khí của Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu

Tính đến năm 2020, máy ép gạch Hồ Hoàn Cầu đã có mặt tại 63 tỉnh thành, từ Hà Giang cho đến Cà Mau, Phú Quốc và xuất khẩu đi 7 nước trên thế giới. Sản lượng máy cung cấp ra thị trường năm sau luôn cao hơn năm trước, lượng khách hàng liên hệ với Công ty Hồ Hoàn Cầu ngày càng tăng.

Với những sáng kiến cải tiến mới trong lĩnh vực sáng tạo công nghệ có ích cho cộng đồng. Năm 2017, anh Vinh được phụ trách Chủ nhiệm dự án Chống biến đổi khí hậu với đề tài: “Giảm sử dụng đất sét nông nghiệp, giảm khí thải, giảm lượng chất đốt tiêu thụ của sản xuất gạch không nung bằng giải pháp đúc gạch không nung Hồ Hoàn Cầu do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Thế Giới (World Bank) tài trợ. Năm 2019, dự án đã hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2018, Anh Vinh được Quỹ Tâm Tài tỉnh Nghệ An trao tặng danh hiệu “Tâm Tài”, đây là giải thưởng ý nghĩa tôn vinh những người có đóng góp lớn cho tỉnh nhà, Quỹ do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm chủ tịch danh dự. Ngoài giải thưởng vinh dự trên, anh Vinh còn được Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen Thanh niên Tiên Tiến làm theo lời Bác năm 2020, bằng khen Giải Nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”,…

Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020.

Anh Vinh chia sẻ: “Buổi đầu lập nghiệp, ít vốn, thiếu kiến thức về chế tác sản phẩm, ít người biết đến nên nhà máy gặp không ít khó khăn.” Có những thời điểm tưởng chừng như phải chuyển nghề, nhưng với ý chí, nghị lực không khuất phục trước thử thách, chàng thanh niên trẻ đã từng bước gây dựng cơ sở ngày một phát triển.

Trong quá trình sản xuất, anh vừa học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, tích cóp vốn đầu tư trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại vào sản xuất; tuyển lao động và không ngừng đào tạo nâng cao tay nghề; giữ uy tín với khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý. Đến nay cơ sở của anh Vinh mở rộng quy mô sản xuất, có nhiều khách hàng từ các huyện, tỉnh khác, máy móc thiết bị tương đối đầy đủ, đảm bảo thu nhập mà còn giải quyết việc làm cho 50 lao động thường xuyên, với mức thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với hàng nghìn bạn trẻ trên mảnh đất quê hương Quỳnh Lưu, anh Vinh đã và đang học tập và làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thanh niên, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và từng ngày, từng giờ vun đắp xây dựng thực hiện ước mơ của tuổi trẻ. Đây là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào lập thân, lập nghiệp, xung kích tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...