"Chàng khờ" trúng gần 3 tỷ đồng nhờ tấm vé số ế

2022-03-27 04:57:17 0 Bình luận

Người đàn ông may mắn đó là anh Hứa Hoàng Hôn (SN 1982), sống ở Yên Hạ, phường Lê Bình, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ. Vốn không được thông minh, nhanh nhẹn như người khác nên học hét lớp 3, Hôn đi bán vé số phụ gia đình.

Ngày 18/3/2013, vào buổi chiều hôm ấy, khi đang thẩn thơ với xấp vé số ế trên tay, anh chẳng ngờ đó là ngày đặc biệt với mình đến vậy.
Trên đường, về, anh bán thêm được 3 tấm nữa cho 2 người gần chân cầu quanh khu nhà mình là anh Dũng (37 tuổi) và bà Chín (50 tuổi), còn 2 tấm cuối anh cho mẹ ruột và bà ngoại mình “giữ cho vui”.

Anh Hôn vốn có dấu hiệu thần kinh nhẹ, không bình thường trong giao tiếp

Buổi tối, sau bữa cơm, khi nằm trên võng xem tivi anh chợt nhìn thấy tờ vé số hồi chiều của mẹ trên bàn. Cầm tờ vé số trên tay, anh không nghĩ mình lại có may mắn trúng số nhưng rồi tay vẫn bấm tin nhắn điện thoại tới tổng đài để dò kết quả. Tưởng mình hoa mắt, anh không tin nổi khi dãy số trúng giải trùng khớp y nguyên trên tấm vé.

Để chắc hơn nữa, anh tiếp tục tra trên những trang mạng khác và nhắn lại thêm hai lần nữa thì kết quả đều như vậy. Như chưa tin vào điều này, anh chạy lại đại lý vé số coi thật kỹ, lần tay từng con số và vỡ òa trong sung sướng khi biết chắc mình trúng giải độc đắc. Không giấu nổi sự sung sướng, anh hét toáng chạy về nhà thông báo cho mẹ cùng bà ngoại giữa lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngủ.

Không riêng gì anh Hôn mà hai người khách mua 3 tấm vé trong xấp vé ế của anh cũng đều trúng độc đắc. Biết tin gia đình anh trúng số độc đắc, mọi nhất cử nhất động của họ đều được mọi người xung quanh chú ý. Thậm chí, người ta còn tụ tập ở đại lý vé số- nơi anh thường lấy vé số để mua với mong ước đổi đời. Còn những đân chơi vé số chỉ chờ anh đi qua là xúm lại mua để lấy hên.

Ông Hứa Huệ Hương (50 tuổi) là cha của anh Hôn cho biết, hôm trúng thưởng cả gia đình vui mừng khôn xiết. Quanh năm gia đình buôn bán làm ăn ngoài góc chợ, có ai dám nghĩ sẽ có ngày trúng thưởng lớn, cầm trong tay cả mấy tỷ bạc. “Tôi vẫn nhớ như in dãy số ấy là 625644, dãy số đại phát tài của chúng tôi”, ông vui vẻ nói. Sau ngày nhận thưởng, ông Hương mua ngay chiếc Airblade đời mới nhất để đi “hành nghề bán may mắn” thay cho những ngày tháng phải lặn lội cuốc bộ. Từ đó, anh thường được mọi người gọi là “Hôn 5 vé” hay “Hôn Airblade”.

Trước đây, gia đình anh Hôn thuộc diện nghèo nhất vùng nhưng sau khi trúng số 3 tỷ đồng, cuộc sống đã vơi đi cơ cực. Gia đình  góp tiền lại đi gửi ngân hàng, một phần để lấy lãi, sau này còn có khoản tiết kiệm cho đưa người con thứ là Hứa Thành Nhân (27 tuổi) đi học nghề với hi vọng tương lai không phải vất vả như hiện tại. Còn một phần tiền, ông bà dành mua đất xây nhà. Số còn lại, gia đình ông Hương, bà Phượng mua gạo, thịt rồi tổ chức phát cho những người nghèo khó, không nơi nương tựa xung quanh chợ Cái Răng trong hai ngày liền. Ông bà cho biết, việc làm ấy không phải để khoe mẽ với mọi người là mình có tiền, mà chủ yếu là giúp đỡ những người khốn khó như mình trước đây, “lộc trời” ban phát thì nên san sẻ cho xung quanh.

Người đàn ông may mắn Hứa Hoàng Hôn nói rằng, trước đây ước mơ của anh là làm cho gia đình sung túc hơn, ông bà cha mẹ có chỗ ở tốt hơn, lo được cho em trai thì nay đã thành sự thật. Tương lai, cả nhà anh sẽ dọn tới ngôi nhà mới to đẹp, khang trang hơn, em trai cũng sẽ đi học nghề sửa điện chuẩn bị cho một tương lai mới. Còn riêng mình, anh cho biết sẽ làm công việc bán vé dạo một thời gian nữa rồi sẽ theo cha mẹ mở một tiệm vé số nhỏ, ổn định cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...