Chàng trai lấy bằng tiến sĩ sau 25 năm được mẹ đẩy xe lăn đến trường

2022-03-14 17:05:49 0 Bình luận

Yi Xiaoyuan (SN 1991, ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Năm 1997, Yi bị sốt cao, bác sĩ chẩn đoán mắc viêm khớp tự phát thiếu niên. Do phát hiện muộn, anh bỏ lỡ cơ hội vàng để điều trị. Khi xuất viện, Yi được thông báo sẽ không bao giờ đứng thẳng hay đi lại được nữa.

Đối dện vói sự thật phũ phàng, Yi từng có ý định tự tử, song nhờ có bố mẹ động viên nên anh quyết tâm vượt lên số phận. Năm 1999, Yi học tiểu học, nhưng do sức khoẻ yếu nên anh phải ngừng học vào năm 2005. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực duy trì việc học, kết quả, năm 2012 đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Đây là một là trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á, luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của Bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá nhất châu Á.

 

Nhiều năm qua, mẹ là đôi chân đưa Yi đến trường 

Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, sự hi sinh của người mẹ với anh thực sự to lớn. "Mẹ cùng đến trường đại học chăm sóc tôi. Mẹ là người tôi mang nợ nhiều nhất. Mẹ luôn dậy trước khi tôi dậy và đẩy xe lăn đưa con đến lớp. Ban đêm, đợi tôi ngủ, mẹ mới nằm nghỉ", Yi kể.

Nhờ sự chăm sóc của mẹ, Yi toàn tâm học hành, lấy được bằng thạc sĩ ngành Kỹ thuật Máy tính và bằng tiến sĩ vào năm ngoái.

Tháng 8 năm ngoái, Yi nhận lời làm nhà nghiên cứu cho một công ty điện toán xã hội, thuộc Viện nghiên cứu cơ bản của Microsoft khu vực châu Á tại Bắc Kinh. Yi cho hay anh đang tập trung nghiên cứu trí thông minh nhân tạo, cụ thể là về mặt ngôn ngữ, hy vọng những kết quả nghiên cứu của mình sẽ giúp thúc đẩy xây dựng một xã hội không rào cản ngôn ngữ trong tương lai.

Đến giờ phút này, mẹ anh vẫn luôn đồng hành cùng con trai. Song, Yi mong muốn  ngày nào đó anh có thể tự chăm sóc bản thân để mẹ về Vân Nam đoàn tụ với các thành viên khác trong gia đình.

Tương tự Yi, Yang Mengheng sống ở  huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam cũng là tấm gương truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. . Năm 7 tuổi, anh bị điện giật và phải cắt bỏ 2 cánh tay để giữ mạng sống. 

Từ một cậu bé viết bằng chân, Yang trở thành diễn giả truyền cảm hứng tại quê nhà

Mất tay, anh rèn luyện học tập bằng đôi chân. Mẹ của Yang  chia sẻ, để cùng con trai học viết bằng chân, chính bà cũng không nhớ nổi bàn chân mình đã bị chuột rút bao nhiêu lần. Nhờ sự động viên, sát cánh của bố mẹ, Yang học chăm chỉ và giành nhiều giải thưởng không chỉ ở Vân Nam mà còn trên cả nước. Cậu bé khi đó được chọn tham gia cuộc thi Tài năng nghệ thuật Thư pháp thanh thiếu niên toàn quốc.

Năm 2001, Yang được chọn vào Đội điền kinh dành cho người khuyết tật của thành phố Côn Minh. 14 tuổi, anh  có thể chạy 400m trong 56 giây. Thử sức bơi lội, Yang  tập 8 tiếng mỗi ngày, uống không biết bao nhiêu nước và giành vị trí thứ 6 giải vô địch Paralympic 2008 (Thế vận hội dành cho người khuyết tật). Sau đó, Yang quyết định đi học đại học. Yang xuất sắc ở môn tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Anh cũng trở thành "trạng nguyên văn khoa" ở huyện Nghi Lương và điểm thi đại học xếp hạng 57 tỉnh Vân Nam. Anh chàng đậu vào Đại học Trung Sơn - Top 10 đại học hàng đầu Trung Quốc. Không chỉ thế, Yang còn là tác giả của cuốn sách "Không cánh mà bay", ghi lại quá trình thành công của bản thân nhằm truyền tải cảm hứng đến độc giả.  4 năm đại học, anh một mình đến 150 thành phố và thuyết trình hơn 300 buổi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Trung Sơn, Yang chọn du học thạc sĩ tại  Đại học Cambridge với chuyên ngành Thạc sĩ Giáo dục Triết học. Chỉ sau 2 năm, anh tốt nghiệp và  trở về Trung Quốc và tổ chức các dự án giáo dục, giúp học sinh nâng cao kỹ năng mềm. Năm 2020, anh  đã sáng tạo dự án "Câu lạc bộ học tập Mengheng", sử dụng kiến thức đã học để giúp đỡ nhiều học sinh nhận ra giá trị bản thân. Ở tuổi 30, anh  là một diễn giả truyền cảm hứng và chuyên gia giáo dục ở Vân Nam, Trung Quốc. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...