
Chi giả có thể cảm nhận nhiệt độ giúp người khuyết tật (Ảnh minh hoạ)
Các nhà khoa học tại Thụy Sĩ hiện đang cho thử nghiệm một thiết bị sinh học giúp các chi giả của người khuyết tật có khả năng cảm nhận nhiệt độ, các cảm biến sinh học được đặt trên bề mặt da của bệnh nhân sẽ cho phép truyền các cảm nhận về nhiệt độ tới các chi giả. Qua đó, giúp người mang chi giả có thể cảm nhận được nóng, lạnh ở bàn tay, ngón tay giả; có thể phân biệt nhựa, thủy tinh, đồng.
Công nghệ này giúp bệnh nhân cảm nhận nhiệt độ của các vật thể, từ độ mát của nước chảy đến hơi nóng của bếp lò. Điểm đáng chú ý là công nghệ này có thể được gắn trên da kết hợp với tay giả thông thường mà không cần cấy ghép, phẫu thuật.
Ông Fabrizio Fidati bị mất bàn tay phải trong một tai nạn cách đây 25 năm đã cùng 27 người khuyết tật khác đã tham gia vào một thử nghiệm công nghệ mới do trường Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ở Thụy Sỹ thực hiện.
Với công nghệ này, các bệnh nhân có thể cảm nhận được nhiệt độ của các vật thể, từ mát cho tới nóng, với bàn tay giả của mình.
Công nghệ này đã được thử nghiệm trong hơn hai năm, và không cần cấy ghép. Nó có thể được đeo trên da và kết hợp với tay giả thông thường.
Bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu là thử nghiệm thiết bị trên quy mô lớn trước khi kết hợp với các công nghệ khác để cải thiện cảm giác, xúc giác ở người khuyết tật mang lại hy vọng giúp họ sinh hoạt dễ dàng hơn trong cuộc sống hàng ngày.