Chi hội nhà báo Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập: Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

2022-10-10 11:25:21 0 Bình luận
Sáng ngày 10/10, Chi hội nhà báo Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập phối hợp với Ban Ban kinh tế và Công tác xã hội của Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Trao đổi về kỹ năng viết bài trên Tạp chí điện tử Hòa nhập”.

Buổi sinh hoạt nghiệp vụ được sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Tổng biên tập Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết và sự tham gia của các hội viên, phóng viên, nhà báo trong Ban Kinh tế và Công tác xã hội.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt nghiệp vụ của Tổng biên tập Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập với các hội viên, phóng viên, nhà báo trong Ban Kinh tế và Công tác xã hội.

Tổng biên tập, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết đã trình bày tóm tắt, khái quát cơ sở lý luận về tin báo chí: khái niệm, đặc điểm, thể loại…; đặc thù thông tin trên các tạp chí khoa học chuyên ngành nói chung và Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập nói riêng: trực tiếp, cụ thể, ngắn gọn, chính xác… đặc biệt là các nội dung của tạp chí cần bám sát tôn chỉ mục đích đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam.

Trong buổi trao đổi nghiệp vụ, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết chia sẻ: “Người làm báo không có tuổi mà phải có “Nhiệt”. Những người làm báo giỏi chuyên môn, chuyên sâu, yêu nghề và cháy hết mình với nghề chắc chắn sẽ trở thành những người làm báo giỏi. Đó sẽ là những nhà báo truyền tải thông tin đa chiều, sâu sắc và tạo dấu ấn trong lòng người đọc. Người làm báo luôn hành động và cống hiến vì nhân dân và là “Nhà báo của Nhân dân”.

Buổi trao đổi nghiệp vụ nhân dịp đặc biệt - Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết đã đẩy mạnh việc thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại trong tòa soạn. Các nhà báo, phóng viên cần chủ động học tập, đổi mới và nắm chắc kiến thức về công nghệ. Trong ngành báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên phải nắm được các yếu tố cơ bản về các tính năng mới của máy ảnh, máy quay, phổ cập kiến thức về phần mềm,... Đây là một trong những điều kiện bắt buộc của người làm báo trong công cuộc chuyển đổi số trên toàn thế giới.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết cũng cho biết thêm: Tạp chí điện tử Hòa nhập đang đẩy nhanh việc chuyển đổi số với toàn bộ cơ quan bằng việc áp dụng công nghệ số vào làm việc, quản lý đội ngũ. Hoạt động của cơ quan, phương thức sống, làm việc của đội ngũ nhà báo, phóng viên, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Qua buổi tập huấn, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Chi hội Nhà báo Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho các PV-BTV; phát huy tính năng động, sáng tạo, nhằm mở mang kiến thức, kinh nghiệm làm báo cho các phóng viên, hội viên để đáp ứng với xu thế chuyển đổi số và thời đại công nghệ số hóa... Đồng thời bày tỏ, Tạp chí Hướng nghiệp & Hoà nhập sẽ tiếp tục trở thành cơ quan ngôn luận của Hiệp hội, trở thành tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho các Doanh nghiệp của thương binh và NKT, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền được giao phó.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...