Công bố PCI năm 2015: Lào Cai tụt hạng nhưng vẫn đứng trong top dẫn đầu

2016-04-04 09:19:06 0 Bình luận
Chỉ số PCI năm 2015 của Lào Cai tuy có tụt 2 bậc so với năm 2014 nhưng Lào Cai vẫn đứng thứ 5 trong top dẫn đầu với 62,32 điểm và nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số tính năng động và cạnh tranh bình đẳng.

Đại diện tỉnh Lào Cai, chủ tịch UBND tỉnh ông Đặng Xuân Phong nhận Kỷ niệm chương vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện PCI năm 2015 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng


Trong 10 chỉ số thành phần dùng để đánh giá năng lực cạnh tranh thì Lào Cai có những chỉ số tăng hơn so với năm 2014 như gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, tính năng động… trong đó những chỉ số giảm hơn so với năm ngoái là tính minh bạch, đào tạo lao động…

Theo ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thì việc bị tụt hạng không có nghĩa là Lào Cai có chất lượng yếu hơn, kém hơn so với những năm trước mà do chỉ số PCI hiện nay đang được rất nhiều địa phương quan tâm, họ cũng rất năng động và nỗ lực để lươn lên mạnh mẽ.

Vì vậy, yêu cầu tới đây của tỉnh này là sẽ phấn đấu đứng ở thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng. Muốn làm được điều đó yêu cầu phải có sự vào cuộc quyết liệt của những người đứng đầu phối hợp với các cấp, các nghành với quyết tâm cao nhất để cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh hơn nữa. Ông Phong cũng khẳng định: “ Lào Cai luôn hỗ trở, tạo điều kiện tốt nhất, trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư, xong không có nghĩa là chấp nhận bằng mọi giá mà Lào Cai cũng thể hiện rõ quan điểm của mình,chỉ lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực, chất lượng thực sự, nghiêm túc thực hiện các qui định, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương”.



Ông Đặng Xuân Phong trả lời phỏng vấn báo chí

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì báo cáo chỉ số PCI năm nay công bố kết quả điều ra tại 10.200 doanh nghiệp dân doanh và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trong việc tạo lập môi trường, chính sách thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo đó, năm nay, Đà Nẵng tiếp tục đứng vị trí đầu bảng với 68,34 điểm (trên thang điểm 100); tiếp theo là Đồng Tháp với 66,39 điểm. Đứng ở vị trí thứ 3 là Quảng Ninh với 65,75 điểm; Vĩnh Phúc với 62,56 điểm; Lào Cai với 62,32 điểm.

Nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2015 còn có TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam, Long An và Thanh Hóa khi nhận được nhiều đánh giá tích cực của các doanh nghiệp. 3 tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng PCI năm 2015 lần lượt là các tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Đắc Nông.

Kết quả điều tra PCI 2015 cho thấy dấu hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI đánh giá cao Việt Nam về sự ổn định của chính sách, mức độ rủi ro bị thu hồi tài sản thấp, khả năng tham gia của doanh nghiệp nước ngoài vào quá trình hoạch định các chính sách cao và các mức thuế hợp lý.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...