'Cho đi là nhận lại'

2023-08-15 09:22:42 0 Bình luận
Đó là phương châm sống và làm việc của ông Hoàng Quốc Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ và Đầu tư Việt (VTI Corp) trong suốt 30 năm qua.

Ông Hoàng Quốc Sơn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cồ phần đầu tư công nghệ dược phẩm An Nam, Phó tổng giám đốc VTI Corp

Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh tế, ông Hoàng Quốc Sơn đã từng bước cùng ban lãnh đạo công ty dẫn dắt đưa VTI Corp trở thành một trong những đối tác đáng tin cậy của các tổ chức, tập đoàn hàng đầu của Việt Nam về áp dụng công nghệ số. Với phương châm sống “Cho đi là nhận lại”, ông Sơn cũng tham gia rất nhiều sự kiện nhằm trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề chuyển đổi số, điển hình như: dùng công nghệ thông tin trong dự án “Kết nối các ngân hàng với cổng thanh toán trực tuyến Ngân Lương” ra mắt kênh thanh toán QR-PAY thông qua ứng dụng của 15 ngân hàng liên kết; Dự án “Công nghệ thông tin trong ví điện tử cùng Ngân Lương” hợp tác cùng Vietcombank để triển khai dịch vụ thanh toán điện tử cho Công an thành phố Hà Nội.

 VTICorp hiện là một trong những công ty hàng đầu trong các lĩnh vực: Đầu tư y tế công nghệ cao, giải pháp hạ tầng CNTT, giải pháp bảo mật IoT, các giải pháp BigData, AI, BI, các giải pháp tích hợp chuyên biệt cho an ninh quốc phòng, giải pháp cho lưới điện thông minh, Y tế thông minh… Tập đoàn đã thực hiện rất nhiều dự án như: “Giải pháp giám sát nhiệt độ online tủ trung thế”, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành tại Công ty truyền tải điện 3”, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành tại Công ty truyền tải điện 3”, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành tại Công ty truyền tải điện 3”,...

Ông Sơn chia sẻ, VTI Corp may mắn được hợp tác cùng rất nhiều công ty, tập đoàn lớn như: Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech, Cổng thanh toán trung gian Ngân Lượng, Bệnh viện Việt Đức,... Với bản thân tôi, việc khảo sát và đưa ra phương án giải quyết cho từng doanh nghiệp là khó khăn nhất. Nhất là trong đợt dịch Covid 19, ban lãnh đạo công ty không chỉ quan tâm đến tiến độ thực hiện dự án mà còn phải quan tâm đến sức khỏe công, nhân viên toàn diện hơn. Đối với công ty chúng tôi, con người luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Chúng tôi còn tổ chức và triển khai rất nhiều khóa học đào tạo từ xa ngắn hạn nhằm nâng cao chuyên môn của công, nhân viên.

Ngoài việc đảm trách chức vụ Phó tổng giám đốc VTI Corp, ông Sơn còn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cồ phần Đầu tư công nghệ dược phẩm An Nam. Lý giải về việc thành lập công ty liên quan đến lĩnh vực dược, ông Hoàng Quốc Sơn tâm sự: Là người quan tâm đến cộng đồng và xã hội nên tôi luôn đón đầu xu hướng để có thể có những dự án đóng góp nhằm nâng cao đời sống tinh thần. Và lĩnh vực y tế cũng nằm trong ưu tiên phát triển hàng đầu của tôi. Sắp tới tôi hi vọng sẽ có những dự án sử dụng AI trong chăm sóc sức khỏe. Tôi tin rằng Internet of Medical Things - thuật ngữ chỉ sự kết hợp dữ liệu từ thiết bị đeo thông minh, ứng dụng di động và hệ thống quản lý y tế để hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh từ xa - sẽ phổ biến trong tương lai.

Một góc giải thưởng cho sự cố gắng của ông Sơn trong 30 năm phấn đấu

Với tinh thần làm việc: “Bền bỉ - Sáng tạo – Đột phá”, ông Hoàng Quốc Sơn đã gặt hái được nhiều thành công trong công việc nghiên cứu và lãnh đạo. Chính vì thế mà năm 2022, ông đã được vinh danh là “Doanh nhân tri thức tiêu biểu Việt Nam 2022”. Đây là danh hiệu nhằm ghi nhận, biểu dương tinh thần cống hiến, đóng góp của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...