Chồng 1m37 lấy vợ cao 1m62, xinh như Hoa hậu

2022-04-05 11:48:50 0 Bình luận
Vượt qua rào cản, sự phản đối của gia đình, cặp đôi "đũa lệch" đã gắn bó và vê chung một nhà sau 3 năm tìm hiểu.

Đó là câu chuyện tình đặc biệt giữa anh Trịnh Văn Phong (31 tuổi, ở Thanh Hà, Hải Dương) và cô dâu Huyền Diệu (25 tuổi, ở Như Thanh, Thanh Hóa). Để có dược tình yêu đẹp như ngày hôm nay, cả hai đã phải trải qua không ít khó khăn và sóng gió.

Anh Phong cho biết, gia đình mình có 2 người con nhưng chỉ có anh là người tí hon. Từ khi mới sinh ra đến năm lên 6 tuổi, anh Phong phát triển bình thường. Đến khi đi học lớp 1, anh bắt đầu chậm lớn. Gia đình đưa anh đi khám thì được chẩn đoán bị thiếu hormone sinh trưởng.

Kể về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, anh Phong thổ lộ, bà xã anh làm việc tại cửa hàng nail gần nơi anh sống. Nhờ đó mà anh và bà xã có cơ gặp và quen biết nhau. Hai vợ chồng anh nói chuyện với nhau hàng ngày, tâm sự chia sẻ mọi chuyện với nhau rồi nảy sinh tình cảm lúc nào chẳng hay.

Cả hai đã tìm hiểu nhau 3 năm rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Trong 3 năm quen biết, anh chị cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nhau, chính vì vậy cả 2 quyết định về chung một nhà. Thế nhưng khi quen nhau anh chị cũng gặp phải sự phản đối của gia đình 2 bên, nhất là gia đình chị Diệu. Không bỏ cuộc, anh luôn động viên chị cố gắng kiên trì thuyết phục gia đình nên chỉ sau 2 tuần thấy được tình cảm của anh chị dành cho nhau, gia đình chị đã đồng ý chuyện tình của cả hai.

Đám cưới đặc biệt của cặp đôi đũa lệch 

Mặc dù chênh lệch chiều cao nhưng anh chị không mấy để ý đến những lời nói tiêu cực của mọi người dành cho mình. Đối với anh chị, chỉ cần cả 2 yêu nhau, cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Đặc biệt đối với anh Phong, anh chỉ cần người thân gia đình ở bên cạnh động viên mình, vậy là đủ.

Tâm sự về người bạn đời của mình, Diệu bộc bạch: "Em thương con người, tính cách của anh ấy. Anh Phong luôn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày, càng thất bại anh ấy lại càng biết tìm tòi để có được thành công. Hai vợ chồng em sẽ cùng cố gắng, chỉ cần anh ấy tin tưởng thì em sẽ vượt qua được tất cả. 

Em muốn nhắn nhủ với anh Phong rằng, em biết từ khi sinh ra anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ thì anh đừng lo, em sẽ ở bên cạnh anh từ đây cho đến mãi về sau". 
Ngày 27/3 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới siêu ngọt ngào dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Câu chuyện tình yêu đặc biệt của chú rể Văn Phong và cô dâu Huyền Diệu đã được Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trong chuyên mục "Hình ảnh từ cuộc sống". 

Cũng là chuyện tình "đũa lệch", cặp đôi  Phạm Ngọc Kim Ngân (sinh năm 1993, nặng140kg) và Đỗ Hải Thanh (sinh năm 1982, nặng 70kg) ở Bình Dương từng gây "sốt" cộng đồng.

Được biết, chính anh Thanh là người yêu đơn phương chị Ngân. Sau 4 năm thầm thương trộm nhớ, năm 2016 anh Thanh mới  lấy hết dũng khí xin Facebook của Kim Ngân qua một người bạn và bắt đầu nhắn tin làm quen. 

Thời điểm đó, Thanh "tấn công" Ngân mạnh hơn, sáng anh đợi cô trước cửa nhà chở đi làm, buổi tối đưa cô đi ăn. Thanh không ngại ngần quỳ gối, đeo lại dây giầy cho bạn gái giữa nơi đông người hay "trồng cây si cả buổi" để đợi cô đi làm về. Sự quan tâm, chân thật của Thanh khiến Ngân dần có cảm tình.

Yêu nhau được một năm thì cả hai quyết định về chung một nhà. Kim Ngân bảo, lúc cầu hôn, chồng cô không có hoa, có nến lãng mạn như nhiều cặp đôi khác mà chỉ nói đơn giản: "Em lấy anh nhé, anh không đợi thêm được. Anh có tuổi rồi, mẹ anh cũng già rồi mong có cháu bế lắm". Cứ 3 ngày, Thanh lại nhắc lại chuyện đám cưới một lần khiến Ngân xuôi lòng.

Cặp đôi Kim Ngân- Hải Thanh

Cả hai tổ chức đám cưới vào ngày 24/2/2017. Trong hôn lễ, Thanh mặc bộ vest bảnh bao, hát tặng vợ bài hát "Nắm tay anh thật chặt", rồi dắt tay cô lên lễ đường. Tình yêu đẹp của cả hai khiến nhiều người dự tiệc không khỏi xúc động.

Suốt 4 năm qua, hôn nhân của cặp đôi đũa lệch cũng trải qua không ít khó khăn, sóng gió. Ngoại hình quá khổ khiến Ngân đi lại chậm chạp, anh Thanh thường xuyên phải là "đôi chân của vợ".

Anh Thanh cho biết, chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề cân nặng của vợ, có chăng là lo lắng cho sức khỏe của cô. Thực tế, Ngân cũng đã có nhiều lần giảm cân nhưng không thành công. Hiện tại, từ sáng sớm đến tối mịt, hai vợ chồng đều bận rộn làm hàng rồi đóng gói gửi đi các tỉnh, vì thế dù rất muốn nhưng Ngân vẫn chưa có điều kiện để giảm cân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...