Chủ động phòng cháy, chữa cháy trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
2017-01-28 11:59:04
0 Bình luận
Trong dịp Tết Nguyên đán, vấn đề cháy nổ thường diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo cho nhân dân đón một cái tết an toàn và bình yên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hải Dương đã tăng cường lực lượng tổ chức ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn.
Đại tá Nguyễn Danh Thuy, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương, cho biết là lực lượng xung kích trong công tác Phòng cháy chữa cháy nên đơn vị đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, yêu cầu của công tác Phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong các lễ hội đầu Xuân.
Theo đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng, phương tiện đi thực địa, khảo sát, nắm chắc các đường phố chính; kiểm tra sửa chữa kịp thời các hư hỏng, sự cố của hệ thống thông tin liên lạc, xe chữa cháy và các phương tiện chữa cháy.
![]() |
Hơn 9 kg pháo do 2 đối tượng Vũ Thị Trang, SN 1986, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, Hải Dương và Trương Công Chiến, SN 1968, trú tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên bị công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang khi đang vận chuyển ngày 22/1. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN |
Trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng cũng tổ chức ứng trực 70% quân số theo quy định. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện có 13 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước, 1 xe thang có tầm vươn 30m, các thiết bị như kìm thủy lực, cắt bê tông thủy lực, các phương tiện cứu nạn cứu hộ cầm tay ... luôn đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ.
Bên cạnh duy trì lực lượng trực chiến đấu tại cơ quan, cán bộ chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy còn tăng cường lực lượng xuống các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy còn phối hợp với công an địa phương thường xuyên kiểm tra, ứng trực tại các điểm có nguy cơ cao như nhà hàng, khách sạn, kho xăng dầu, siêu thị, kho hàng... phòng chống pháo nổ, đèn trời để kịp thời xử lý mỗi khi có sự cố một cách nhanh nhất.
Đặc biệt, do nghỉ Tết nhiều ngày, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã xuống các Công ty, Xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, da giầy tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu các Công ty này phải cử người ứng trực 24/24 nhất là ở khu vực kho vải, phế liệu…. đề phòng sự cố.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhất là sau vụ cháy vào ngày 26/1 (29 Tết) tại thành phố Đà Lạt khiến 2 bé trai thiệt mạng vừa qua, Đại tá Nguyễn Danh Thuy khuyến cáo người dân cần quan tâm đến các nguồn sinh nhiệt như hệ thống ga, vệ sinh sạch sẽ bình ga, dây dẫn đến bếp ga... để tránh bị rò rỉ. Với hệ thống điện, cần kiểm tra nghiêm ngặt, dây dẫn được đấu nối chặt, không bị lão hóa, cầu dao, ổ cắm tốt không lỏng lẻo tránh tình trạng phóng tia lửa điện do đấu nối không chặt.
Bên cạnh đó, việc đốt nến, thắp hương, đốt vàng mã cũng cần chú ý, chân hương trên bát hương ở bàn thờ gia tiên không nên để quá nhiều... Ngoài ra, mỗi gia đình nên trang bị các phương tiện chữa cháy thông dụng như bình chữa cháy cồn hóa học hoặc bình chữa cháy khí CO2; nên ngắt hết hệ thống điện, ga khi vắng nhà. Khi phát hiện mùi ga, không được làm bất cứ động tác gì phát sinh tia lửa điện như bật lửa, bật công tắc điện, mở cửa nếu cửa có chốt sắt...
Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 35 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản khoảng 6 tỷ đồng nhưng rất may không gây thiệt hại về người.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo TTXVN
Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42
Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong
Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59
Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới
Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32
Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?
Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00
Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!
Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:
2025-06-30 18:36:03