Chủ hiệu thuốc lớn bị tố 'quỵt nợ' gần nửa tỷ đồng của hai vợ chồng già

2018-11-15 03:23:00 0 Bình luận
Bà Oanh cho rằng, anh Đỗ Mạnh Đức có hành vi cố tình không trả số tiền 400 triệu đồng đã vay hơn 2 năm trước. Đồng thời không hề khất nợ cũng như nhắc tới số tiền này.

Vừa qua, chúng tôi nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1965) trú xã Mễ Sở, huyện Văn Giang (Hưng Yên) phản ánh về việc bị anh Đỗ Mạnh Đức (sinh năm 1984, trú chợ Bái, Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là chủ một chuỗi cửa hàng thuốc lớn quỵt nợ số tiền 400 triệu đồng.

Theo đơn thư phản ánh của bà Oanh, anh Đỗ Mạnh Đức có quen biết và chơi thân với vợ chồng con trai bà là anh Hồng Anh và chị Phượng. Giai đoạn tháng 7/2016, anh Đức có trình bày hoàn cảnh khó khăn và muốn vay nợ số tiền 400 triệu đồng từ vợ chồng anh chị Phượng. Tuy nhiên thời điểm đó vợ chồng chị Phượng cũng không có tiền nên bảo lãnh để anh Đức tới vay tiền của bà Oanh.

Bà Oanh cho biết, vì nể nang là chỗ bạn thân của con trai và con dâu nên bà đã đồng ý cho anh Đức vay số tiền 400 triệu đồng. Đây là khoản tiền hai vợ chồng bà Oanh đã tích góp từ thời còn trẻ, dành để dưỡng già.

Thời điểm vay tiền, anh Đức đã viết giấy biên nhận vay số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 1,5%/tháng. Thời điểm trả gốc là 2 tháng kể từ ngày vay tiền (ngày vay tiền là 18/7/2016). Tuy nhiên từ đó đến nay, đã hơn 2 năm anh Đức không có động thái hoàn trả số tiền trên, chỉ chi trả số tiền lãi như cam kết.

“Anh Đức hứa với vợ chồng tôi sẽ trả tiền gốc trong vòng 2 tháng kể từ ngày vay tiền. Nhưng đã hơn 2 năm anh Đức không trả số tiền trên. Thậm chí 2 tháng nay, số tiền lãi 1,5% như thỏa thuận tại bản cam kết anh Đức cũng không hề trả.” - Bà Oanh bức xúc cho biết.

Theo bà Oanh, vì tuổi đã già nên bà ủy quyền cho con dâu là chị Phượng lấy hộ số tiền kể trên. Tuy nhiên nhiều tháng nay chị Phương không liên hệ được với anh Đức (bằng nhiều hình thức) để nói chuyện về số tiền 400 triệu đồng.

Giấy cam kết vay nợ anh Đức đã viết cho bà Oanh.

“Thời điểm vay tiền, anh Đức hứa hẹn 2 tháng sau sẽ hoàn trả toàn bộ tiền. Giấy cam kết anh Đức viết cũng thể hiện điều đó. Tuy nhiên, đến nay đã là hơn 2 năm anh Đức không hoàn trả số tiền trên. Bây giờ con dâu (chị Phượng) tôi liên hệ đòi nợ cũng không được. Rõ ràng anh Đức có hành vi lừa gạt chúng tôi.” - Bà Oanh nhận định.

Nhiều tháng không nhận được hồi âm từ anh Đức, cực chẳng đã, bà Oanh đã phải viết đơn khiếu nại gửi cơ quan công an huyện Văn Giang đề nghị giải quyết về sự việc của mình.

Liên quan tới sự việc, chúng tôi đã liên hệ với anh Đỗ Mạnh Đức để làm rõ thông tin độc giả phản ánh. Anh Đức cho biết đã ủy quyền toàn bộ sự việc cho Luật sư của mình là ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hồng Thái và đồng nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Hồng Thái thay mặt thân chủ của mình thừa nhận khoản tiền 400 triệu đồng anh Đức đã vay của bà Oanh thời điểm năm 2016.

Nói về việc anh Đức cam kết sẽ hoàn trả cho bà Oanh số tiền 400 triệu sau 2 tháng kể từ ngày vay, Luật sư Thái cho hay việc này đang chưa đi đến thống nhất giữa hai bên.

Luật sư Thái cho hay, anh Đức không hề lừa dối bà Oanh, việc chưa trả tiền chỉ đơn giản là anh Đức “chưa có tiền để trả”, hàng tháng anh Đức vẫn hoàn trả số tiền lãi 1,5% như đã cam kết. Luật sư Thái cho hay, nếu đôi bên không đi đến thống nhất có thể đưa sự việc ra tòa án.

Phản biện về quan điểm này, bà Nguyễn Thị Oanh cho rằng: “Anh Đức rõ ràng có hành vi gian dối. Điều này thể hiện ở việc không tuân thủ như cam kết đã hứa với vợ chồng tôi. Đồng thời nếu không có tiền trả thì cũng phải khất nợ, đằng này khi con dâu tôi đòi nợ anh Đức lại không nghe điện thoại, thậm chí là chặn số...”

Bà Oanh trình bày hoàn cảnh: “Bản thân hai vợ chồng tôi tuổi đã cao, đều đã nghỉ hưu. Số tiền cho anh Đức vay là tiền dưỡng già và trị bệnh, tôi cũng đang bị tai biến nên tiền thuốc men rất tốn kém. Vậy mà 2 năm qua anh Đức vẫn không trả vợ chồng tôi số tiền này.”

Trong một động thái liên quan, cơ quan công an huyện Văn Giang đã tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Oanh và đang trong quá trình điều tra.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03
Đang tải...