Theo đó, đại hội thông qua số lượng: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 405 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 72 vị, Ban Thường trực gồm 6 vị; Phó chủ tịch không chuyên trách gồm 8 vị.
Trong đó, cơ cấu thành phần gồm: Người đứng đầu tổ chức thành viên: 51 vị (tăng 4 vị so với khóa IX); Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 63 vị (bằng khóa IX); cá nhân tiêu biểu: 273 vị (tăng 15 vị so với khóa IX), cụ thể: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 81 vị (tăng 7 vị so với khóa IX); công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị (bằng khóa IX); đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (bằng khóa IX), cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số; đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (bằng khóa IX), cơ cấu đủ 16 tôn giáo và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ đã được Nhà nước công nhận; đại diện các thành phần kinh tế: 50 vị (tăng 7 vị so với khóa IX); người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (tăng 1 vị so với khóa IX), cơ cấu người Việt Nam định cư ở nước ngoài đại diện 5 châu lục.
Trong số đó, Anh hùng Lao động (AHLĐ) Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE), tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử vào vị trí Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Việc tái đắc cử của ông Trần Hồng Quảng đánh dấu sự ghi nhận đối với những đóng góp không ngừng của ông trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ quyền lợi của thương binh và người khuyết tật. Với vai trò là Chủ tịch VAIDE, ông Quảng đã dẫn dắt tổ chức này trở thành một nền tảng kết nối quan trọng, hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp và cá nhân trong các hoạt động kinh doanh và xã hội.

Tại kỳ đại hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cam kết tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người dân, trong đó có cộng đồng thương binh và người khuyết tật. Đại hội lần này là một cột mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục sứ mệnh đoàn kết, hợp tác và phát triển toàn diện đất nước.
Việc ông Trần Hồng Quảng tái đắc cử vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho thấy niềm tin của các đại biểu vào khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của ông, không chỉ trong công tác của Hiệp hội mà còn trong các hoạt động của MTTQ Việt Nam. Với nhiệm kỳ mới, ông Quảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và toàn diện của cộng đồng doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của đất nước.