Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Nghệ An

2021-12-12 13:10:25 0 Bình luận
Chiều 11/12, tại thành phố Vinh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An. Sáng 12/12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nêu rõ: Mặc dù bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Nghệ An đã chủ động, tích cực vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 6,2%; khu vực nông, lâm ước tăng 5,59%; công nghiệp-xây dựng tăng 13,59%; Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 ước thực hiện 17.678 tỷ đồng, đạt 126%...

 Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đào Tuấn/ Báo Nghệ An)

Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Xuất khẩu là điểm sáng, ước năm 2021 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,950 tỷ USD, vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến năm 2025 là 1,765 tỷ USD.

Các hoạt động văn hóa-xã hội điều chỉnh linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, giữ vững đoàn kết, đồng thuận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Song song với kinh tế, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đúng hướng, linh hoạt, hiệu quả. Bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn, dự báo chính xác, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả với diễn biến của dịch. Nghệ An cũng đã nhanh chóng chuyển trạng thái theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện lộ trình thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Nghệ An tận dụng được các lợi thế của tỉnh để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, tạo "kỳ tích sông Lam" ngay trong nhiệm kỳ này.

Chủ tịch nước chỉ rõ, Nghệ An có 1,4 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có 1,1 triệu ha rừng, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế rừng cũng như cây dược liệu nên cần phát huy lợi thế này để vừa bảo đảm việc bảo vệ sinh thái, vừa giúp người dân có việc làm và thu nhập. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh các dự án đầu tư. Tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, huy động được nguồn lực nhân dân đầu tư phát triển địa phương.

Để thúc đẩy Nghệ An có những bước phát triển đột phá hơn trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh tập trung khai thác tiềm năng con người, nguồn nhân lực của địa phương với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, lực lượng lao động trẻ dồi dào bởi Nghệ An cũng là vùng đất luôn sinh ra những người con xuất sắc, các nhà khoa học lớn của đất nước.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 luôn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các nhiệm vụ quân sự và quốc phòng trên địa bàn. Đặc biệt, Quân khu 4 cũng phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tiến hành hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phát triển các khu kinh tế quốc phòng; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc...

Sáng 12/12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ, về phía Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Tỉnh Nghệ An cũng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng dự có các ông: Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế; Lại Xuân Môn - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Thiếu tướng Hồ Hải Sơn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ kỉ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Bác Hồ về thăm quê. Ảnh: Tư liệu

Cả cuộc đời, Người đã “hy sinh tình nhà để lo việc nước”. Người “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”. Trong tình thương yêu bao la đó, Người luôn dành tình cảm sâu nặng, sự quan tâm chu đáo, ân cần cho quê nhà Nghệ An, cho làng quê Kim Liên, Nam Đàn và làng Hoàng Trù quê mẹ, làng Sen quê cha.”

Thăm lại làng Hoàng Trù, Người bình dị, gần gũi ngồi nói chuyện trước thềm nhà cùng bà con quê mẹ. Trong dòng người vui mừng đón Bác, Người vẫn nhận ra và không quên nhắc lại kỉ niệm với những người bạn thuở thiếu thời. Mỗi nơi đến thăm, Người đều dành cho cán bộ, nhân dân, bà con bao tình cảm ân cần, lời dặn dò cụ thể, thiết thực. Không ai có thể nghĩ rằng, đó cũng là lần cuối cùng Người về với quê hương, lần cuối cùng quê hương được đón Bác.

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với những tiềm năng, lợi thế và điều kiện hiện nay Nghệ An sẽ tận dụng tốt cơ hội để “cất cánh”, đạt được nhiều thành tựu mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là quê hương Bác Hồ kính yêu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...