Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ dự chương trình Xuân Quê hương 2024 tại TP.HCM

2024-01-15 11:50:00 0 Bình luận
Ngày 16/1, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về chương trình Xuân Quê hương năm 2024.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp báo.

Năm 2024 chương trình Xuân Quê hương được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề “TP Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”. Chương trình diễn ra từ ngày 1/2 - 2/2/ 2024 (nhằm ngày 22 và 23 Tháng Chạp) với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa.

Thông tin về chương trình Xuân Quê hương năm 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Đây chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, chào đón đồng bào xa Tổ quốc về nước vui Tết cổ truyền dân tộc...”.

Thông qua chương trình Xuân Quê hương, khẳng định vững chắc mối liên hệ gắn bó, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội; khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc.

“Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt, đây là lần thứ 3 chương trình được tổ chức ở TP Hồ Chí Minh (trước đó tổ chức tại Thành phố vào năm 2024 và 2017). Sau 7 năm, sự trở lại của chương trình như lời tri ân, động viên của nhân dân trong và ngoài nước đối với TP Hồ Chí Minh”- bà Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo. Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhận định Thành phố rất vui mừng khi được chọn là nơi tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2024. Theo ông Võ Văn Hoan, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” của chương trình Xuân Quê hương đã nói lên tất cả lịch sử, truyền thống, nỗ lực hiện tại và khát vọng tương lai của Thành phố mang tên Bác.   

“Đặc biệt là trong thời điểm kinh tế TP Hồ Chí Minh khó khăn thì đây là nguồn động viên lớn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Đồng thời cũng là cách thông tin đến đông đảo kiều bào trên khắp nơi thế giới để tiếp tục ủng hộ, quan tâm đầu tư vào TP Hồ Chí Minh...”-  Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chia sẻ.

Ngoài các hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì, chương trình Xuân Quê hương năm 2024 còn diễn ra chương trình như kiều bào tham quan các công trình tiêu biểu của Thành phố, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Thành phố sau hơn 35 năm đổi mới.

Kiều bào tham gia tọa đàm, hoạt động kết nối địa phương, tăng cường kết nối bền chặt giữa người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước và TP Hồ Chí Minh như: Đoàn kiều bào tiêu biểu tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Suối Tiên – Bến Thành); tham dự hoạt động kết nối địa phương; tham dự Tọa đàm: “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”; Đoàn kiều bào tiêu biểu tham quan TP Hồ Chí Minh; Các hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố gặp mặt và biểu dương kiều bào tiêu biểu, động viên, khuyến khích kiều bào tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Thành phố, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tối 7/1/2023, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình đã thu hút hơn 1.000 kiều bào người Việt Nam ở nhiều quốc gia về tham dự. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...