Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng buổi chiều vẫn nhộn nhịp tại công viên Hồ điều hoà phường Cổ Nhuế 1

2021-05-24 14:34:12 0 Bình luận
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hà Nội đã chỉ đạo đóng cửa công viên, không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện... Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp các quy định tập thể dục, “tổ chức” câu cá tại Công viên Hồ Điều Hòa, KĐT thành phố Giao lưu bất chấp chỉ thị của thành phố.

Theo chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố: “Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, bảo đảm thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch. Người đứng đầu các cấp, các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra vi phạm”…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng kể từ ngày 6/5.

Trước thềm bầu cử quốc hội và HĐND các cấp: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Hà Nội, đã quán triệt rõ tinh thần đối với toàn hệ thống chính trị thành phố: “Trong mọi tình huống, Hà Nội phải bảo đảm an toàn cho từng khu vực, từng điểm bỏ phiếu và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Kể cả các khu cách ly cũng phải có đầy đủ phương án tổ chức tốt bầu cử, bảo đảm quyền lợi của cử tri.”

Tuy nhiên, tại Công viên Hồ Điều Hòa thuộc KĐT thành phố Giao lưu, hàng trăm người vẫn vô tư tụ tập, đi bộ thể dục, câu cá…

Người dân vẫn vô tư tập thể dục, câu cá...tại Công viên hồ An Bình, TP Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm)

Trước đó, ngày 11/5 một số cơ quan báo chí cũng đã thông tin về sự việc nêu trên, khi cơ quan chức năng tới nhắc nhở nhưng người thể dục... vẫn thể dục, người câu cá... vẫn câu cá…

Sau khi báo chí phản ánh, khu vực này đã không còn tình trạng tập trung đông người, song được vài ngày, đâu lại… vào đấy. Trong khi các địa điểm công cộng ở trung tâm thủ đô như vườn hoa, công viên đều tạm đóng cửa, hạn chế tụ tập, vào chiều 23/5, tại Công viên Hồ Điều Hòa thuộc KĐT thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, vẫn vô tư tập trung đông người, vô tư đi bộ, tập thể dục, “tổ chức” câu cá… nhiều người không áp dụng theo khuyến cao 5K của Bộ Y tế.

Trước thực tế này, Phóng viên đã liên hệ với ông Chu Thanh Hà chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 để có biện pháp cấp bách, ngăn chặn kịp thời trước những nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Hà chỉ đưa ra câu trả lời rất ngắn gọn “Ừ” “À”. Dư luận đặt ra câu hỏi liệu người đứng đầu cấp phường ở đây chịu trách nhiệm như thế nào với chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh?

Cho tới 1 giờ đồng hồ sau khi phóng viên phản ánh, hàng trăm người dân vẫn vô tư đi bộ, thể dục, “tổ chức” câu cá, thậm chí còn có người dân không đeo khẩu trang và không có bất kỳ can thiện nào từ cơ quan chức năng.

Tâm lý lơ là, chủ quan phòng chống dịch thể hiện rõ qua hình ảnh người dân ra đường không đeo khẩu trang... gây khó cho công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 23/5, tại quận Bắc Từ Liêm ghi nhận thêm một trường hợp F0. Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân là L.T.A.H cư trú tại Tòa R4A Goldmark City, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là thành viên tổ bầu cử tham gia làm nhiệm vụ phân luồng tại điểm bầu cử TDP 20. Quá trình tham gia tổ bầu cử có tiếp xúc với 21 thành viên trong tổ và cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu từ thời điểm 6h30 – 9h30 ngày 23/5. Đến 16h cùng ngày trường hợp Lê Thị An Hà có kết quả xét nghiệm Dương tính với SARS-CoV2. Lực lượng chức năng đã phong toả toà R4A Goldmark City.

Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại quận Bắc Từ Liêm là hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao…

Thế nhưng không hiểu vì sao chính quyền phường Cổ Nhuế 1 lại không có những biện pháp nhằm hạn chế tụ tập đông người, khi có phản ánh chỉ "ừ" "à" cho qua, cách xử lý này của chính quyền phường Cổ Nhuế 1 đi ngược với chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thành uỷ, UBND TP Hà Nội… đi ngược lại với sự nỗ lực phóng chống dịch của toàn thể hệ thống chính trị, người dân…..

Sự thờ ơ, lơ là, chủ quan của mỗi người dân và sự vào cuộc chậm trễ của lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 1 trong thời điểm này có thể sẽ là nguy cơ dẫn đến dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát lây lan trong cộng đồng. Hay chính sự quản lý yếu kém của lãnh đạo phường Cổ Nhuế 1 dẫn đến tình trạng người dân không tuân thủ lệnh cấm tụ tập đông người, bất chấp Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố?

Theo tìm hiểu, Công viên Hồ Điều Hòa thuộc KĐT thành phố Giao lưu do Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Quốc tế Vigeba (Công ty Vigeba) quản lý. Ngày 24/11/2020, Công ty Vigeba và Công ty Trường Giang ký hợp đồng nguyên tắc, giao Công ty Trường Giang quản lý, vận hành, khai thác.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động câu cá tại đây vẫn diễn ra ngang nhiên dẫn đến tình trạng người dân tụ tập bất chấp lệnh cấm.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều ngay qua, nếu không may có F0 tại khu vực tập trung này, ai sẽ là người chịu trách nhiệm, hậu quả thật khôn lường. Liệu Công ty Trương Giang được giao quản lý nhưng có phớt lờ chỉ đạo của thành phố hay công ty Trường Giang "coi thường" lãnh đạo UBND phường Cổ nhuế 1 khi  vẫn để người dân tự do câu cá, tụ tập đông người? Thậm chí, có thông tin phản ánh Công ty Trường Giang “tổ chức” câu cá “thu tiền” của khách câu trong thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch?

Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị được ủy quền quản lý và thu phí dịch vụ câu cá tại Công viên hồ An Bình là Công ty Cổ phần Phát triển Tổng hợp Trường Giang. 

Trước đó, vào chiều 16/5, tại UBND huyện Đông Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 04 cá thuộc huyện Đông Anh về thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ, với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, “với tinh thần tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, chúng ta chuyển từ trạng thái phòng ngự là chính sang kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngự và tấn công, lấy tấn công là chính để dập tắt dịch bệnh, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 đã nêu rõ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, để ngăn chặn dịch bệnh, Thành phố chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: quận huyện, xã phường nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát sẽ xử lý người đứng đầu các cấp. Không chấp nhận việc lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để cộng đồng, toàn hệ thống chính trị phải trả giá đắt bằng tính mạng, sức khoẻ người người dân.

“Mục tiêu cao nhất của chúng ta là vì sức khỏe, tính mạng, sự bình yên của nhân dân và lợi ích quốc gia, dân tộc”, Người đứng đầu TP Hà Nội khẳng định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...