Cùng tham dự chương trình có ông Lê Quang Tự Do – Cục Phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (bên phải); Nghệ sĩ Quyền Linh (bên trái).
“Nới lỏng giãn cách xã hội theo nguyên tắc an toàn”
Với câu hỏi được đông đảo người dân quan tâm: “Bao giờ Thành phố nới lỏng giãn cách? Tại sao Thành phố giãn cách hoài mà dịch vẫn không giảm?”. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phan Văn Mãi cho biết, việc nới lỏng giãn cách còn tùy thuộc vào chuyển biến của dịch bệnh.
TP.HCM đang tập trung, quyết liệt thực hiện mọi giải pháp đến ngày 15/9, để đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh. Bằng các biện pháp cụ thể như: giãn cách, xét nghiệm, tách F0 khỏi cộng đồng, chăm sóc và điều trị các ca nhiễm, giảm ca tử vong, chăm lo an sinh, tiêm vaccine… Vừa qua, Thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách theo nguyên tắc “Ai ở đâu ở đó”, khẩn trương thực hiện xét nghiệm tìm F0, tách F0 để ngăn chặn nguồn lây…đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực.
Ông Mãi cho biết, tùy thuộc vào chuyển biến của dịch bệnh COVID-19 mà Thành phố sẽ có những giải pháp nới lỏng hay thắt chặt giãn cách. Nếu đạt được các mục tiêu đề ra, sau 15/9, TP.HCM sẽ thực hiện việc nới lỏng giãn cách xã hội nhưng phải theo nguyên tắc an toàn. “Từ đây đến 15/9, về cơ bản, Thanh phố vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như giai đoạn ngày 23/8 đến nay” – Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ.
Người dân vùng xanh có thể đi chợ 1 lần/tuần: Giai đoạn từ nay đến 15/9, hệ thống siêu thị (các chuỗi cung ứng hàng hóa), sẽ được mở đến xã, phường thị trấn. Tuy nhiên, tại các vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ thay cho các hộ dân. Ở những vùng xanh, người dân có thể đi chợ 1 lần/tuần (trong gia đình, khuyến khích những người đã tiêm vaccine đi chợ). Ông Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay đến ngày 15/9, TP.HCM sẽ không mở lại hoạt động của chợ nhưng sẽ hình thành 2 địa điểm trung chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền và chợ đầu mối Hóc Môn. Bằng hệ thống vận chuyển an toàn, hàng hóa sẽ được đưa đến các chuỗi siêu thị trong Thành phố, phục vụ việc cung ứng hàng hóa cho người dân.
Công tác tiêm chủng vaccine: Về vấn đề này, ông Phan Văn Mãi cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố đã tiêm vaccine mũi 1 cho trên 82% (người dân từ 18 tuổi trở lên). Có khoảng 6,3 triệu người tại Thành phố được tiêm vaccine mũi 1, trên 500.000 được tiêm mũi 2. TP.HCM sẽ cố gắng phấn đấu đến ngày 15/9 tiêm vaccine trên 90% người dân từ 18 tuổi trở lên (mũi 1). Những đối tượng đến thời gian tiêm vaccine mũi 2, sẽ được tiêm đầy đủ.
Thí điểm mở lại một số dịch vụ tại khu vực vùng xanh: từ đây đến 15/9, TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thực ăn mang về tại một số địa bàn vùng xanh. Sau 15/9, kiểm soát tốt dịch bệnh, TP.HCM sẽ cân nhắc việc mở rộng, cho phép nhiều hoạt động an toàn, dịch vụ an toàn được mở lại. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện nay nhóm chuyên gia về dịch tễ (Y tế) đang trong giai đoạn hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá kiểm soát dịch bệnh.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ thông tin về việc nới lỏng giãn cách xã hội, công tác chăm lo an sinh, công tác phòng chống dịch COVID-19... trên địa bàn Thành phố.
Đưa gói hỗ trợ an sinh – xã hội đến người dân
Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: Mỗi người dân, người lao động đều có đóng góp cho Thành phố, khi bình thường đây là lực lượng đóng góp vào sự phát triển, đóng góp cho ngân sách của Thành phố. Nhưng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp thì họ mất thu nhập, ban đầu họ còn tiền tiết kiệm, lúc sau thì hết khoản tiết kiệm và khó khăn.
Lúc đầu, TP.HCM có Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM để hỗ trợ cho một nhóm đối tượng, ban đầu thấy nhóm đối tượng này khó khăn thì mình hỗ trợ nhưng Thành phố nhận thấy chưa đủ. Sau đó, TP.HCM tiếp tục ra một gói thứ 2 nhưng vẫn chưa đủ, số lượng thống kê cũng chưa chính xác (chưa đủ về đối tượng và chưa đủ về số lượng).
Quan điểm của lãnh đạo TP.HCM, tất cả những người bị kẹt lại không về quê được, ai mất việc, không có thu nhập, khó khăn đều thuộc đối tượng được hỗ trợ. Lúc ban đầu xác định hỗ trợ theo người, sau đó đợt 2 hỗ trợ theo hộ. Gói 1,5 triệu/người trước đây và gói 1,5 triệu/hộ cũng không đủ, chỉ giúp được một phần cho người dân. Bên cạnh đó, Thành phố cũng có các phần gạo (15kg/tháng), các túi an sinh (thực phẩm thiết yếu), hỗ cho người dân vượt qua khó khăn.
“Nhân diễn đàn này, tôi xin cảm ơn tấm lòng của bà con cả nước cũng như sự chia sẻ, đùm bọc của bà con Thành phố” - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng cho biết.
Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, người dân Thành phố còn gặp nhiều khó khăn, TP.HCM sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người dân trong thời gian sắp tới. Hiện tại, TP.HCM đang xây dựng gói chính sách hỗ trợ theo người (sau 15/9).
Về gói chính sách hỗ trợ người dân đợt 2, chính quyền Thành phố đang rà soát, sẽ nhanh chóng hoàn thành, gửi tới người dân trong những ngày tới. Về an sinh cho người dân, ông cho biết đến giờ này ngân sách TP.HCM đã chi gần 4.800 tỉ, nguồn vận động xã hội hóa 1.200 tỉ để hỗ trợ người dân...
Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định vấn đề hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn là một vấn đề lớn. Vừa qua, UBND TP.HCM đã có kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về gói chính sách (khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi vai), kèm những cuộc đối thoại thường xuyên giữa ngân hàng, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, người vai… để lắng nghe các đề xuất từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đối với TP.HCM sẽ có những chương trình hỗ trợ lãi suất, các chương trình tín dụng đặc biệt… để có thể hỗ trợ một phần nguồn vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với khó khăn về nguồn lao động, TP.HCM sẽ phối hợp với các địa phương để có các kế hoạch cụ thể để giải quyết. Ngoài ra, TP.HCM sẽ có những chính sách hỗ trợ an sinh, tiêm chủng vaccine cho người lao động, chi phí hỗ trợ mặt bằng, chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi kế hoạch được xây dựng hoàn chính, Thành phố sẽ có những thông báo chính thức, cụ thể.
Bình luận bài viết