Chủ tịch Trần Hồng Quảng dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khóa IX

2023-03-15 15:20:00 0 Bình luận
Sáng 15/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhằm hiệp thương cử bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và Tọa đàm về cuốn sách "cẩm nang" kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến... Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị. Cùng các vị lãnh đạo, quý đại biểu của các cơ quan tổ chức đơn vị thành viên MTTQ Việt Nam đến tham dự hội nghị.

 
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Về phía lãnh đạo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) có ông Trần Hồng Quảng - Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp hội tới tham dự hội nghị.

Về nội dung thứ nhất - Hội nghị nhằm thảo luận và cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường trực về việc bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

“Đây là niềm vinh dự, niềm vui, niềm tự hào, niềm tin của cấp trên đối với cán bộ trưởng thành từ công tác Mặt trận”. - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Tiếp đó, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; cho ý kiến về việc hiệp thương cử ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Để kiện toàn Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình là Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, Ban Bí thư đã quyết định điều động, chỉ định ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử, tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch sẽ bày tỏ ý kiến, biểu thị sự đồng thuận cao, căn cứ trình với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quyết định”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, đến quý IV năm 2024 sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó cấp huyện, cấp tỉnh, cấp xã sẽ Đại hội trong quý II, quý III. Đảng đoàn, Ban Thường trực đã chuẩn bị từ sớm tờ trình ban hành chỉ thị của cấp trên về lãnh đạo và MTTQ Việt Nam các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị cho ý kiến lần đầu vào Đề án sơ bộ tổ chức Đại hội và khảo sát, tổng kết thực tiễn để làm sâu sắc hơn một số nội dung lý luận, thực tiễn, một số vấn đề đặt ra để đưa vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; Nghiên cứu, xem xét có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ.

 
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị 100% các đồng chí tham dự Hội nghị đã biểu quyết thống nhất về việc cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

100% các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị đã biểu quyết thống nhất về việc cử bổ sung ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, tham gia Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970, quê ở Ninh Bình. Ngày 24/4/2020, bà Hà nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Thu Hà là phó giáo sư, tiến sĩ tâm lý học, cử nhân tâm lý giáo dục, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, hiện là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

2. Ông Hoàng Công Thủy sinh năm 1966, quê ở Phú Thọ, là thạc sĩ kinh tế. Ông Hoàng Công Thủy đã trải qua nhiều chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Việt Trì (Phú Thọ); Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ; Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.


Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trình bày dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận về nội dung định hướng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội X; Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; Phân tích những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thời cơ, thách thức và gợi mở chương trình công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

 
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng, chia tay nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nhận nhiệm vụ công tác mới.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tin tưởng, dành sự ủng hộ đối với nhân sự giới thiệu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng đã được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Với năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tiễn công tác đã có, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ có nhiều đóng góp quan trọng, cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Nhấn mạnh năm 2023 là thời điểm quan trọng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, bà Trương Thị Mai cho rằng, quá trình này đòi hỏi hệ thống chính trị phải tiếp tục quán triệt quan điểm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Hiện nay Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và dự kiến trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII vào tháng 5 tới. Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ góp phần quan trọng trong quá trình tổng kết Nghị quyết cũng như triển khai định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, cũng như yêu cầu dựa vào dân để xây dựng Đảng, sao cho ý Đảng, lòng dân tiếp tục hòa quyện, tạo nền tảng vững vàng cho đất nước, dân tộc phát triển”, bà Trương Thị Mai gợi mở.

Với vai trò, vị trí quan trọng và từ những kết quả tích cực đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Về nội dung thứ 2 - Tọa đàm về giá trị lý luận và thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng.

  
Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trình bày và giới thiệu tóm tắt những nội dung cơ bản của cuốn sách.

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ mang tính lý luận mà còn mang tính thực tiễn sâu sắc để Đảng, Nhà nước, nhân dân tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 
Tiến sĩ Vũ Văn Tiến (bên phải) - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng (bên trái) - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) chia sẻ bên lề Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất về Tờ trình của Ban Thường trực giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy ban Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Với những góp ý rất thẳng thắn, chân thành nhằm bổ sung, nhấn mạnh thêm nhiều nội dung xác đáng, phù hợp với tình hình thực tế vào dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị tiếp tục hoàn thiện Đề án, đồng thời thực hiện đúng nội dung công việc quan trọng tiếp theo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...