Người dân TP.HCM phản ánh không mua được khẩu trang y tế

2020-03-17 01:15:06 0 Bình luận
Trong khi Chính phủ yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người dân tại TP.HCM lại phản ánh không mua được khẩu trang.

Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP.HCM về tình hình phòng chống dịch Covid-19 với các Sở, ngành và 24 quận, huyện, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Chính vì vậy, vừa qua Thủ tướng chính phủ đề nghị thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng như: Bến xe, siêu thị, sân bay… hoặc khi đến nơi đông người.

Tuy nhiên thời gian qua, người dân TP.HCM liên tục phản ánh về việc không mua được khẩu trang. Không chỉ vậy, nhiều người lợi dụng tình trạng khẩu thiếu hụt đẩy giá lên gấp 10 lần so với giá trước khi dịch bùng phát.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Công thương khẩn trương rà soát tình hình lại và có biện pháp xử lý kịp thời.

Về phản ánh của người dân nói nhà thuốc, cửa hàng không có khẩu trang cung ứng, Sở Công Thương rà soát và có chỉ đạo kịp thời phối hợp với Sở Y tế, tránh để người dân cho rằng Nhà nước nói và không thực hiện tốt lời nói. Chúng ta phải đảm bảo cung cấp đủ khẩu trang cho người dân, có kế hoạch chuẩn bị chu đáo”, ông Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Chiều ngày 16/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP. HCM, tổ chức cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng chống dịch Covid-19 với các Sở, ngành và 24 quận, huyện.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương phải quan tâm thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Các cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phải là những người gương mẫu, vận động gia đình, người thân của mình cùng thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Y tế chuẩn bị các kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh trong từng tình huống; Chuẩn bị kịch bản trong trường hợp bùng phát dịch bệnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...