Chủ tịch UBND TP.HCM: Nếu chủ quan với Covid-19, TP.HCM sẽ 'gục ngã' như Italy

2020-03-19 23:15:35 0 Bình luận
Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nếu chủ quan với Covid-19, TP.HCM sẽ "gục ngã" như Italy.

Chiều ngày 19/3, tại UBND TP.HCM, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp thật chặt chẽ với lãnh đạo các quận, huyện trong phương án ứng phó dịch bệnh cho thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM ông Nguyễn Thành Phong dẫn bài viết "Bệnh viện Italy gục ngã trước Covid- 19" để rút ra kinh nghiệm và bài học trong chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Ông Phong cho rằng nếu chủ quan với Covid-19, TP.HCM sẽ "gục ngã" như Italy và yêu cầu từng xã, phường, quận, huyện có kịch bản ứng phó dịch Covid-19 để không mất kiểm soát như Italy.

Toàn cảnh buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố vào chiều ngày 19/3 - Ảnh:ttbchcm.

Trước mắt, thành phố cần rà soát lại khả năng đáp ứng các nhu cầu cho những khu cách ly tập trung đang hoạt động. Đối với các khu cách ly đang xây dựng và chuẩn bị đưa vào hoạt động, phải đảm bảo đội ngũ nhân lực, điều kiện phục vụ. Trường hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM không đáp ứng đủ nhân lực, thành phố sẽ huy động thêm lực lượng thanh niên xung phong để đảm bảo tiến độ triển khai các khu cách ly mới (khoảng 5 khu cách ly).

Ông Phong đề nghị Sở công thương TP.HCM phối hợp với Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM chuẩn bị và cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, thực phẩm cho các khu cách ly trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cũng giao Sở Công thương TP.HCM làm việc với Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn và Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn xây dựng phương án chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm cung ứng cho toàn thành phố trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Nhiều phóng viên các cơ quan báo/đài đến dự và đưa tin cuộc họp tại điểm cầu Trung tâm báo chí TP.HCM - Ảnh: Thuận Văn. 

Giao Sở Giao Thông vận tải TP.HCM làm việc với Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, điều động và hỗ trợ 30 chiếc xe (40 chỗ, có tài xế kèm theo) chuẩn bị sẵn sàng công tác vận chuyển người đến các khu cách ly tập trung. Đội xe hỗ trợ chịu sự điều động của Bộ Tư lệnh TP.HCM trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Giao Sở Y tế TP.HCM phải chuẩn bị đầy đủ trang bị phòng hộ cho các tài xế vận chuyển, đảm bảo không lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Bộ Tư lệnh TP.HCM đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hợp tác với Bộ tư lệnh ở các tỉnh giáp ranh với thành phố. Chuẩn bị phương án dự phòng khi thành phố không đủ khả năng tiếp nhận tại các khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, lãnh đạo các cấp trên toàn địa bàn thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ mạnh mẽ cho từng gia đình để phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, phát huy vai trò của phường, xã, tổ dân phố trong việc hỗ trợ các gia đình khi có người nghi nhiễm bệnh. Tại các chung cư cao tầng phải xây dựng phương án để phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...