Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

2020-09-18 14:35:00 0 Bình luận
Ngày 18/9, tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với các nội dung chính:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã và đang chủ động, tích cực thực hiện Chương trình hành động Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra. Các hoạt động hướng về cơ sở, “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe” để tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Có nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhưng với trách nhiệm, quyết tâm cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ người nghèo, người yếu thế trong xã hội, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh luôn được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả rõ nét. Có nhiều đổi mới trong cách thức chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác thi đua khen thưởng, bám sát thực tiễn ở cơ sở, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí khen thưởng, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, khen thưởng có trọng tâm, trọng điểm; ngày càng có nhiều gương “người tốt, việc tốt” xuất hiện trên các lĩnh vực. Kết quả phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong 5 năm qua xứng đáng được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025

Trong 5 năm qua, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo thế và lực mới để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững; tuy nhiên trong thời gian tới, đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ý chí quyết tâm và khát vọng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đã đề ra. Phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, hướng vào các nội dung trọng tâm như sau:

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Tích cực cùng Đảng, Nhà nước phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự trị an, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

5. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Cán bộ Mặt trận các cấp phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Lời phát động phong trào của Chủ tịch Trần Thanh mẫn được phát trực tuyến tới 63 tỉnh thành trong cả nước

 Với khát vọng, quyết tâm cao, khí thế mới, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...