Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Chủ tịch xã Thanh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) có vô cảm với gia đình chính sách?

10/03/2023 09:07
3:12
Vừa qua, Tạp chí có nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hương (69 tuổi), cựu Thanh niên xung phong, thương binh chống Mỹ, quê xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Trong đơn bà Nguyễn Thị Hương phản ánh về việc: Nhiều năm qua, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc đã không chỉ đạo kiểm tra, xử lý sai phạm khi gia đình bà bị người hàng xóm lấn chiếm đất, có lời lẽ đe dọa...

Dân bị ức hiếp, cán bộ thờ ơ

Tài liệu bà Hương (đối tượng chính sách) gửi kèm theo đơn kiến nghị gửi Tổng Biên tập tạp chí điện tử Hòa Nhập, nội dung sự việc như sau:

Cụ Trần Thị Nhuần, năm nay đã 92 tuổi, đã ký tên mình vào lá đơn tố cáo “kẻ nào đó” đã giả mạo chữ ký của Cụ trong hồ sơ xin cấp GCNQSD đất của ông Nguyễn Văn Quý.

Năm 1991, bố bà Hương là cụ Nguyễn Nga (sinh năm 1926, mất năm 2007) bán cho vợ chồng ông Nguyễn Quý (tức Nguyễn Văn Quý) một nửa đất vườn trong tổng số 710m2 đất ở của gia đình đang sử dụng theo bản đồ 299. Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất do UBND huyện Can Lộc cấp cho cụ Nguyễn Nga (ghi theo tên gọi của người con đầu là Nguyễn Hương) ngày 30/12/1995 vẫn là 710m2, trong đó 200m2 đất ở, 510m2 đất vườn.

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình ông Quý xây nhà và lấn sang phần đất của gia đình bà Hương. Do bà Hương và các em bà đi làm và lấy chồng xa, bố mẹ bà (cụ Nga - bà Nhuần) tuổi cao, già yếu và ở 1 mình nên bị gia đình ông Quý coi thường, lấn át. Trong đơn gửi Đảng úy, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc ngày 18/01/2007, cụ Nguyễn Nga (bố bà Hương) viết:

“Tôi đã chuyển nhượng cho anh Nguyễn Quý con ông Nguyễn Sửu thuộc đội 8, xóm 4 xã Thanh Lộc, Hã Tĩnh diện tích là một nửa vườn từ phía Bắc đến giáp cây mít; còn nửa vườn từ cây mít về phía Nam tôi để sử dụng”. Nếu theo nội dung trình bày này của cụ Nga, nửa vườn của Cụ là 255m2.

Ông Nguyễn Quang Phú- Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc thừa nhận: Bản đồ 299 thể hiện diện tích thửa đất số 25, tờ bản đồ số 8, thuộc xóm 4, xã Thanh Lộc có diện tích 710m2 do gia đình cụ Nhuần sử dụng từ năm 1991 về trước.

Cụ Nga nhiều lần gửi đơn tới UBND xã Thanh Lộc phản ánh hành vi lấn chiếm đất của gia đình ông Quý, nhưng không được Chủ tịch xã Thanh Lộc chỉ đạo giải quyết. Lúc 18 giờ ngày 12 tháng  01 năm Đinh Hợi (2007 âm lịch) bố bà Hương đã bỏ móng để xây bờ rào theo đúng ranh giới thửa đất đã thỏa thuận thì ông Quý đã lấy búa tạ ra đập phá. Theo đơn cụ Nga gửi Đảng ủy, UBND xã Thanh Lộc thì bố mẹ ông Quý cũng tham gia vào việc chửi bới, xúc phạm 2 cụ, thậm chí đổ lỗi cho bố cụ Nga cướp đất của họ.  

Trước hành vi ngang ngược của gia đình ông Quý và sự thờ ơ của lãnh đạo xã Thanh Lộc, cụ Nga (lúc đó đã 82 tuổi) phải xây lùi bức tường ngăn thửa đất của 2 gia đình về phía đất gia đình mình để không bị họ ném chất bẩn sang nhà. Tháng 8/2007, cụ Nga qua đời vì uất ức, bỏ sự việc dở dang đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Can Lộc cấp cho ông Nguyễn Hương (Nguyễn Nga), ngày 13/12/1995 có ghi: đất ở 200m2, đất vườn 510m2.

Ai đã giả mạo chữ ký cụ Nhuần?

Thay vì kiểm tra, xử lý người vi phạm về hành vi lấm chiếm đất, chửi bới hàng xóm, thì năm 2012, UBND xã Thanh Lộc đã lập hồ sơ đề nghị UBND huyện Can Lộc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Quý. Thời điểm này, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc là ông Lê Văn Nhiếu, công chức địa chính là ông Nguyễn Sỹ Mỹ. Hồ sơ cấp GCNQSD đất của ông Nguyễn Văn Quý (hiện còn lưu tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Can Lộc) có 6 tài liệu, gồm: Đơn (lập ngày 27/9/2012), GCNQSD đất (bìa đỏ) cấp ngày 30/12/1995, trích lục bản đồ địa chính (không ghi ngày tháng lập), Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (do Công ty TNHH Tài nguyên và môi trường Bảo Châu lập ngày 20/5/2012), bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất (lập ngày 01/6/2010) và Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất (lập ngày 01/6/2010).

Tại Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, chữ ký của cụ Trần Thị Nhuần (mẹ bà Hương) - 1 trong 5 hộ liền kề ký xác nhận về nội dung “không có tranh chấp”, đã bị giả mạo. Do tin tưởng cán bộ xã Thanh Lộc nên ngày 31/12/2012, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã ký cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn Văn Quý (và vợ là Lê Thị Lục). Diện tích phần đất của gia đình ông Quý (bà Lục) được “quyền sử dụng” tại “sổ hồng” này không phải là 255m2 mà là 412,4m2. Phần đất của gia đình bà Hương theo số liệu ghi tại trích lục bản đồ địa chính chỉ còn 273,4m2.  

 Theo bản đồ địa chính, diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Văn Quý hiện đang sử dụng là 412,4m2, trong khi đó, diện tích đất của gia đình bà Hương chỉ còn 273,4m2.

Sau khi cụ Nga qua đời, cụ Nhuần và bà Hương đã rất nhiều lần gửi đơn tới UBND xã Thanh Lộc nhưng đều vấp phải sự thờ ơ, hoặc bao che người vi phạm từ phía cán bộ liên quan đến trách nhiệm giải quyết vụ việc.  Năm 2018, Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc tổ chức 2 buổi hòa giải vào ngày 05/10, ngày 09/10 nhưng không mang lại kết quả khách quan. Cuối năm 2012, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Chủ tịch UBND Thanh Lộc là ông Nguyễn Quang Phú tiếp tục tổ chức hòa giải lần thứ 3. Tại buổi hòa giải này, bà Lê Thị Lục (vợ ông Quý) thừa nhận diện tích đất ở của gia đình bà hiện nay đang sử dụng là mua lại 1 nửa diện tích đất vườn của gia đình cụ Nga năm 1991. Nhưng, do Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc bao che, bao biện cho những sai phạm của gia đình ông Quý và việc giả mạo chữ ký cụ Nhuần trong hồ sơ cấp xin GCNQSD đất nên mâu thuẫn tiếp tục rơi vào bế tắc.  

UBND huyện Can Lộc cần vào cuộc

Bất lực và không còn tin tưởng vào sự công tâm, minh bạch của Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc, cụ Trần Thị Nhuần (mẹ bà Hương) tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện Can Lộc. Đơn của cụ Nhuần kèm theo các tài liệu được sao chụp hợp pháp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Can Lộc và UBND xã Thanh Lộc. Trong đơn, cụ Nhuần tiếp tục trình bày về nguồn gốc, quá trình sử đất và thời điểm chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng; phản ánh về hành vi giả mạo chữ ký của cụ trong hồ sơ cấp GCNQSD đất cho ông Quý năm 2012. Thế nhưng, thay vì tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Can Lộc chỉ đạo kiểm tra, xác minh quy trình cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Quý năm 2012, ông Phan Đại Nghĩa- Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Can Lộc lại ký văn bản hướng dẫn cụ Nhuần: Khởi kiện vụ án tránh chấp đất đai ra Tóa án.  

Theo cụ Nhuần kể lại, khi xây nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Quý đã có hành vi ngang nhiên lấn chiếm sang phần đất của gia đình cụ. Do các con ở xa nên cụ Nga (chồng cụ Nhuần) chỉ còn biết viết đơn gửi lên UBND xã Thanh Lộc nhờ giúp đỡ, nhưng không nhận được sự ủng hộ.

Nhận được văn bản trả lời của ông Nghĩa, ngày 01/3/2023, cụ Nhuần tiếp tục gửi đơn tố cáo hành vi giả mạo chữ ký của cụ trong hồ sơ xin cấp GCNQSD đất cho ông Quý nói trên. Nếu đơn của cụ Nhuần được thụ lý, được giải quyết đúng theo nội dung tố cáo, thì việc hủy GCNQSD đất đã cấp cho ông Quý năm 2012 là đúng quy định pháp luật. Theo đó, việc giải quyết tranh chấp đất giữa 2 gia đình sẽ được Tòa án giải quyết theo thẩm quyền và đúng bản chất sự việc.

 Trong khi Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đang chỉ đạo phòng, ban chức năng tham mưu hướng giải quyết đơn tố cáo của cụ Nhuần thì tại UBND xã Thanh Lộc, cán bộ Tư pháp xã này lại gây khó khăn cho 2 người con của cụ Nhuần trong việc xin cấp bản sao Giấy khai sinh. Bà Hương phản ánh: “Tôi và em gái là Nguyễn Thị Hạnh lên xã xin cấp Giấy Khai sinh (bản sao) thì cán bộ Tư pháp yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn và GCNQSD đất mới giải quyết”. Tôi nghe mà không thể tin rằng, ở quê hương Can Lộc có truyển thống cách mạng vẻ vang này, vẫn tồn tại một số cán bộ xã dám hành dân ngang nhiên giữa công sở như thế.

  

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang