Chương trình “gia đình của tôi ” lần II-lan tỏa nghị lực sống của gia đình người khiếm thị quận Thanh Xuân

2019-06-28 16:21:50 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Nhân ngày gia đình Việt Nam, sáng ngày 28/6, hội người mù quận Thanh Xuân phối hợp với tổ chức mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu đã tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm “gia đình của tôi” lần thứ II.

Chương trình có sự tham dự của 28 gia đình người khiếm thị tiêu biểu cho các hội viên người khiếm thị đang sinh hoạt tại hội người mù quận Thanh Xuân.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Tiến Thành chủ tịch hội người mù quận Thanh Xuân khẳng định: Cùng với hàng triệu gia đình trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, gia đình của những người khiếm thị là hội viên hội người mù quận Thanh Xuân đã và đang gắng sức từng ngày để vượt qua những khó khăn, thách thức của cuộc sống. Cùng với đó những người khiếm thị luôn nỗ lực tiếp cận những thông tin, kiến thức trong cuộc sống thông qua những phương pháp riêng, đặc thù của mình từ đó hòa nhập với xã hội. 
 
Anh thành cũng cho biết: Từ năm 2018, hội người mù quận Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên kết hợp với các tổ chức thiện nguyện tổ chức chương trình “gia đình của tôi”. Chương trình là nơi để những người khiếm thị thể hiện khả năng của mình trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc, nuôi dạy con cái, giữ lửa yêu thương..
 

Anh Nguyễn Tiến thành trao bằng chứng nhận cho nhà tài trợ 


Thông qua chương trình cũng là nhịp cầu giúp đỡ cho những người khiếm thị, gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, tạo sự thấu hiểu, từ đó thay đổi nhận thức, xóa bỏ rào cản giữa những người không khuyết tật với người khuyết tật.

“Gia đình của tôi” năm 2019 xoay quanh chủ đề về vai trò của người chồng, người cha khiếm thị trong gia đình. Họ làm thế nào khắc phục những khó khăn,vượt qua thách thức, để có thể làm tròn bổn phận, vai trò trụ cột của mình trong gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện gia đình người khiếm thị đã chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc, thăng trầm. Các gia đình người khiếm thị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại, cùng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, đơn giản chỉ mong luôn được bên nhau, cùng xây dựng hạnh phúc.

Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi giao lưu đó là gameshow “trải nghiệm trong bóng tối” khi các thành viên của tổ chức mạng lưới lãnh đạo nữ toàn cầu vào vai người khiếm thị trong thử thách bịt mắt mặc quần áo cho búp bê.

Không ngăn nổi những giọt nước mắt vì xúc động, chị Bùi Thanh Hương nữ hoàng hoa hồng năm 2017, thành viên tổ chức mạng lưới lãnh đạo nữ toàn cầu bày tỏ: “Tôi đã run lên, hoảng loạn khi trước mắt là một màu đen...Lóng ngóng, hoang mang tột cùng khi không biết sẽ phải chăm chính đứa con của mình sao đây nếu một ngày đôi mắt không còn thấy ánh sáng...
 

Nữ Hoàng hoa hồng 2017 Bùi Thị Thanh Hương tham gia gameshow “Trải Nghiệm Với Bóng tối” 


Trong giây phút được các anh, chị của Hội khiếm thị quận Thanh Xuân lấy chiếc khăn nhỏ che đi đôi mắt và trải nghiệm việc sẽ phải tự tay chăm cho những em búp bê như những đứa con của mình...Gỡ tấm khăn ra, cảm xúc vỡ òa... với tôi, trò chơi nhỏ nhưng cảm xúc là có thật.

Cũng tại buổi giao lưu, mạng lưới lãnh đạo nữ toàn cầu đã trao 28 phần quà cho các gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn của hội người mù quận Thanh Xuân.
 

 Những món quà yêu thương của tổ chức mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu đến với những gia đình người khiếm thị Thanh Xuân 

 

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...