Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng. Và tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Theo đó, Quốc hội đã đưa ra các giải pháp chủ yếu trong đó có giải pháp là: “Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.
Thực hiện nghị Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 của Quốc hội. Tạp chí điện tử Hòa Nhập thực hiện tuyến bài “Ma trận” trái phiếu doanh nghiệp”.
Minh họa (nguồn: Internet).
Mục tiêu của tuyến bài là tuyên truyền, định hướng, và cảnh báo kịp thời những tồn tại của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, qua đó cơ quan quản lý nhìn rõ hơn về những tổ chức vi phạm pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Ngoài ra, nội dung bài viết cũng nêu, thực trạng nhiều doanh nghiệp đang áp dụng các công nghệ hiện đại, sử dụng nhiều công cụ khác nhau để “lách luật” với mục đích là huy động vốn, nhưng không có khả năng thanh toán, hoặc chậm thanh toán gốc và lãi cho nhà đầu tư. Tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư và ảnh hưởng tới thị trường vốn của nền kinh tế, về lâu dài sẽ tác động tới sự phát triển của đất nước.

Trái phiếu do Tập đoàn Apec phát hành bị UBCKNN xử phạt vì phát hành trái phiếu "chui".
Bên cạnh đó, tuyến bài cũng nêu rõ trái phiếu là kênh huy động vốn quan trọng đối với nền kinh tế, để trấn an nhà đầu tư, tìm hiểu pháp luật và đầu tư trái phiếu vào những tổ chức, doanh nghiệp có uy tín ... từ đó cơ quan quản lý có thêm góc nhìn mới để xây dựng thể chế hoàn thiện, kịp thời phù hợp với phát triển kinh tế.