Chuyện người khuyết tật tự chủ kinh tế, thoát nghèo, giúp đỡ cộng đồng

2022-04-16 10:24:45 0 Bình luận

Hôm qua 15/4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định tổ chức biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ môi và người bảo trợ tiêu biểu lần thứ 7 năm 2022.

Trong số 36 người khuyết tật tiêu biểu tỉnh Bình Định được biểu dương, mỗi người một số phận nhưng chung nghị lực phi thường, biết vượt lên nghịch cảnh để khẳng định vị trí trong xã hội.

Ông Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định trao quà tặng những tấm gương nỗ lực vượt khó. (Ảnh: Dân trí)

Chia sẻ tại hội nghị, chị Ngô Thị Gái (42 tuổi, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) kể về số phận éo le, khuyết tật bẩm sinh, teo cơ chân không di chuyển được của bản thân. Dù rất cố gắng nhưng cha mẹ cũng chỉ lo được cho chị học đến cấp 2, sau đó gửi chị vào cơ sở bảo trợ xã hội ở TP Quy Nhơn với hy vọng giúp con hòa nhập cộng đồng và để chị học nghề để lo cuộc sống sau này.

Năm 1991, chị Gái lập gia đình và rời trung tâm bảo trợ, về lại quê sinh sống. Cuộc sống của gia đình người khuyết tật ở nông thôn gặp rất nhiều khó khăn.

"Tôi suy nghĩ mình phải tìm một việc gì đó làm để có thêm thu nhập, chia sẻ gánh nặng với chồng, lo cho con ăn học nên xin đi học nghề đan bàn ghế nhựa giả mây. Khi tay nghề thành thạo, tôi mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ ngân hàng để mua một số dụng cụ làm tại nhà. Hiện, nhóm tự lực của tôi có 7 người có việc làm thường xuyên với mức thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng", chị Gái chia sẻ.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định tuyên dương, khen thưởng trẻ em khó khăn (Ảnh: Dân trí)

Hay như anh Huỳnh Tấn Dũng (38 tuổi, ở thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) khi sinh ra vốn dĩ bình thường như bao người khác. Nhưng sau một trận sốt, đôi chân anh bị liệt hoàn toàn.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh Dũng quyết định không thi vào đại học mà chọn học nghề cơ điện vì hoàn cảnh gia đình.  Bằng ý chí, quyết tâm,sau hơn 3 năm theo học, khi tay nghề thành thạo và có chút vốn liếng, anh xin thầy về quê mở tiệm riêng, ban đầu cũng khó khăn nhưng rồi mọi việc dần ổn định.

"Tôi nghĩ ông trời không phụ lòng người, ông không triệt đường sống của ai cả, vấn đề là mỗi người phải cố gắng vươn lên, có công mài sắt, có ngày nên kim". Chúng tôi "tàn nhưng không phế", cố gắng phấn đấu, rồi cuộc sống tốt đẹp sẽ mỉm cười với mình", anh Dũng chia sẻ.

Được biết,Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định đã tổ chức khen thưởng với 36 người khuyết tật, 11 trẻ em mồ côi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh và 5 đơn vị, nhà bảo trợ tiêu biểu.

Tương tự những tấm gương trên, chị Thạch Thị Lan Phương (hiện 40 tuổi, ngụ Phường 8, TP. Bạc Liêu) bị liệt chân. Song nhờ nhờ sự quyết tâm, cùng với niềm đam mê và năng khiếu âm nhạc nên chị sáng tác những bài vọng cổ. Các tác phẩm của chị được phát sóng trên Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH); Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu.

Ngoài sáng vọng cổ, với đôi tay còn lành lặn, chị luôn cố gắng phụ giúp gia đình bán quán nước. Đến khi lập gia đình rồi sinh con, chị không thể di chuyển được, đôi tay yếu dần, thế nhưng chị vẫn cố gắng mua bán, sáng tác kiếm thu nhập, phụ lo kinh tế gia đình. 

Chị Nguyễn Thị Thu Phương sinh năm 1983 (ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) một NKT với nghị lực sống phi thường khiến nhiều người không khỏi thán phục. Mắc bệnh xương thuỷ tinh, chị Phương không đi lại được như người khác. . Từ năm 2004, chị bắt đầu mở lớp dạy làm đồ thủ công miễn phí cho người khuyết tật rồi nhận hàng về bán. Chỉ cao 80 cm, nặng 20 kg, và không thể đi lại, nhưng với quyết tâm không vì khiếm khuyết của bản thân mà trở thành gánh nặng cho gia đình, chị Thương đã gầy dựng thành công doanh nghiệp sản xuất đồ Handmade cho riêng mình. Đến nay, “Thương Thương Handmade” đã giúp nhiều NKT ở khắp các tỉnh, thành có công việc và niềm tin vào cuộc sống. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...