CLB Doanh nhân Thanh Hóa phía Nam: hợp mặt gắn kết yêu thương

2020-03-09 17:11:35 0 Bình luận
Chiều ngày 8/3 tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Thanh Hóa TPHCM – phía Nam (HTBC) đã tổ chức buổi gặp mặt quý 1 và hội thảo với chủ đề: “Doanh nghiệp tư nhân và những cạm bẫy pháp lý kinh doanh”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt và hội thảo, ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng), Chủ tịch HTBC nhấn mạnh, mặc dù 3 tháng đầu năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) nói chung và DN thành viên của HTBC nói riêng. Song với tinh thần đoàn kết một lòng của những người con Xứ Thanh chúng ta đã và đang cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức và biến những khó khăn thách thức thành cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trên cơ sở thượng tôn pháp luật, từ đó góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh hơn.

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dũng, Chủ tịch HTBC phát biểu tại buổi hội thảo. 

“Hội thảo lần này góp phần cho các DN hội viên hiểu sâu thêm về các yếu tố pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, từ đó đưa ra các phương án tài chính phù hợp để tham vấn các luật sư mỗi khi đưa ra các hợp tác, ký kết hợp đồng thương mại…”, ông Dũng chia sẻ. 

Tại hội thảo, Luật sư Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế ATLANTIC đã trình bày các yếu tố thuận lợi và khó khăn cũng như các yếu tố rủi ro trong hoạt động của DN, nhất là các DN nhỏ và vừa.

Dẫn chứng từ các câu chuyện thực tế, LS Tài chia sẻ, đa số các DN hiện nay chưa quan tâm nhiều đến khía cạnh pháp luật, thậm chí có những DN chưa bao giờ tham vấn ý kiến luật sư trước khi đưa ra các quy định trong công ty, ngay cả khi ký kết các hợp đồng thương mại, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy về pháp lý sau khi triển khai hợp đồng…

Luật sư Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại Quốc tế ATLANTIC chia sẻ tại hội thảo.

Đồng quan điểm với LS Tài, TS. Trịnh Xuân Hải, Chủ tịch ACG Goup (Cộng Hòa Ba Lan), cố vấn HTBC chia sẻ, các DN hiện nay thường chú ý đến các yếu tố kinh doanh, đầu tư… nhưng yếu tố cơ bản nhất và chi phí thấp nhất đó là mời các luật sư tham gia tư vấn và cố vấn pháp lý cho DN mình thì hầu như ít DN quan tâm, chính vì vậy ông Hải cho rằng, các DN hội viên nên tham vấn ý kiến luật sư khi tham gia đàm phán ký kết các hợp đồng thương mại cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

TS.Trịnh Xuân Hải - Chủ tịch ACG Goup (Cộng Hòa Ba Lan), cố vấn HTBC chia sẻ tại hội thảo. 

Cũng trong dịp này, ông Trần Văn Mười, Giám đốc công ty TNHH-DV-Kinh doanh nhà đất Nhân Mười, Phó chủ tịch Thường trực HTBC đã báo cáo những hoạt động của HTBC trong 3 tháng đầu năm, đặc biệt là trong dịp dịch bệnh Covid-19 vừa qua, các thành viên của HTBC đã đóng góp được gần 1 tỷ đồng để mua các nhu yếu phẩm như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế  để tặng cho bà con nghèo ở các huyện tại tỉnh Thanh Hóa, trong đó có công ty Thép Huy Hoàng Gia đã mua dưa hấu tại vườn với giá từ 5 đến 6 ngàn đồng cho bà con nông dân trồng dưa ở Gia Lai rồi chở về TP.HCM, Thanh Hóa bán với giá tại vườn cho người tiêu dùng, đây là những hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với người nông dân trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra…

Tại buổi lễ, Ban chấp hành HTBC đã kết nạp thêm 12 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 160, đồng thời tặng hoa và quà cho các thành viên nữ và nữ doanh nhân trong CLB nhân Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1910 - 8/3/2020.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...